Chuyên mục
Ngoại trưởng Iran làm dấy lên nghi ngờ tuyên bố xung đột Trung Đông 'sớm kết thúc' của Tổng thống Trump

Ngoại trưởng Iran làm dấy lên nghi ngờ tuyên bố xung đột Trung Đông 'sớm kết thúc' của Tổng thống Trump

Thứ ba 10/03/2026 16:03 GMT + 7
Ngày 10/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào còn cần thiết, qua đó làm dấy lên nghi ngờ đối với nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng xung đột Trung Đông có thể sớm kết thúc.
 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 20/6/2025.

Ảnh: The Times of Israel/TTXVN


Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 10/3 cho biết phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được đưa ra khi nước này tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng xung đột có thể sớm chấm dứt.

Iran bác bỏ đàm phán, tuyên bố tiếp tục tấn công

Trong cuộc phỏng vấn với đài PBS News, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa.

“Các vụ phóng vẫn tiếp diễn, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục tấn công họ bằng tên lửa chừng nào còn cần thiết và chừng nào còn phải làm như vậy”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng loại trừ khả năng đàm phán với Washington.

Nhắc lại những hành động trước đây của Mỹ trong các cuộc đàm phán trước đó, ông Araghchi nói: “Tôi không nghĩ rằng việc nói chuyện với người Mỹ còn nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi nữa”.

Vào sáng sớm 10/3, trong một phát biểu được các cơ quan truyền thông nhà nước Iran đăng tải, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini nói rằng quân đội Iran đã sẵn sàng cho sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố rằng việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.

 


Ngày 9/3/2026, trả lời phỏng vấn kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc tiếp quản Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới mà bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có tác động ngay lập tức tới thị trường năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN)


Tổng thống Mỹ Donald Trump nói xung đột Trung Đông có thể sớm kết thúc

Vào hôm 9/3, Tổng thống Trump nói rằng cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran có thể nhanh chóng chấm dứt.

“Nó sẽ sớm kết thúc, và nếu nó bùng phát trở lại thì họ sẽ bị đánh mạnh hơn nữa”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại bang Florida.

Trao đổi với các nhà lập pháp, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ là một “cuộc can thiệp ngắn hạn”.

“Chúng ta đã thắng theo nhiều cách, nhưng chúng ta chưa thắng đủ”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo Iran không được chặn các chuyến tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump nhấn mạnh hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nếu Tehran can thiệp vào dòng chảy dầu mỏ.

“Chúng tôi sẽ đánh họ mạnh đến mức họ hoặc bất kỳ ai giúp họ sẽ không bao giờ có thể phục hồi phần đó của thế giới nếu họ làm bất cứ điều gì”, ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng tuyên bố.

Các cuộc tấn công mới trên khắp vùng Vịnh

Vào rạng sáng 10/3, các cuộc tấn công của Iran đã nhắm vào nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này đang đối phó với các mối đe dọa tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) từ Iran.

Tại Bahrain, chính quyền kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên.

Saudi Arabia và Kuwait cũng cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy các thiết bị bay không người lái.

Ở Iran, truyền thông địa phương đưa tin về các cuộc tấn công mới nhằm vào thủ đô Tehran và thành phố Khomein.

Israel cho biết họ đã tấn công một bệ phóng tên lửa của Iran ngay sau khi một loạt tên lửa của Iran kích hoạt cảnh báo tại nhiều khu vực của Israel.

Thị trường phản ứng khi lệnh trừng phạt được nới lỏng

Những phát biểu của Tổng thống Trump đã giúp làm dịu thị trường tài chính sau biến động mạnh một ngày trước đó.

Các thị trường tại Tokyo và Seoul mở cửa tăng mạnh, trong khi giá dầu giảm tới 5% sau khi trước đó dầu chuẩn đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Iran trước đó đã nhắm vào các tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển gần 20% lượng dầu thô của thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và các đồng minh đang xây dựng một nhiệm vụ “thuần túy phòng thủ” nhằm mở lại tuyến đường biển này.

 


Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026.

Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN


Chiến tranh lan rộng trong khu vực

Xung đột đã vượt ra ngoài Iran và Israel, lôi kéo các quốc gia láng giềng.

Liban (Lebanon) đã bị các cuộc không kích của Israel tấn công. Giới chức cho biết các cuộc tấn công từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 486 người thiệt mạng và 1.313 người bị thương.

Hezbollah tấn công Israel sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc Hezbollah đang tìm cách “làm sụp đổ” nhà nước, trong khi lãnh đạo khối nghị sĩ của tổ chức này nói rằng họ “không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường kháng chiến”.

Syria cho biết Hezbollah đã bắn pháo vào lãnh thổ nước này từ Liban và cảnh báo rằng quân đội Syria “sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào”.

Các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ của Israel đã khiến hàng trăm nghìn người ở Liban phải rời bỏ nhà cửa, với hơn 660.000 người được đăng ký là người di tản.

Chiến tranh ảnh hưởng đến đời sống tại Iran

Tại Iran, người dân cho biết cuộc chiến đang ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày và khả năng tiếp cận tiền mặt.

Reza, quản lý một quán cà phê ở thành phố Boukan ở khu vực Đông Bắc Iran, cho biết các ngân hàng đã ngừng phát tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng bị khóa.

“Vấn đề thực sự là tiền”, ông Reza nói và cho biết thêm rằng bản thân đã quyết định không thu tiền của những khách hàng không đủ khả năng chi trả.

“Những ai không thể trả tiền cà phê thì cứ coi như tôi mời”, ông Reza nói.

Truyền thông nhà nước Iran cũng phát hình ảnh đám đông lớn tại trung tâm Tehran ăn mừng việc bổ nhiệm Tãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, với nhiều người mang theo ảnh của ông.


Thành Nam

Nguồn: baotintuc.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.