Chuyên mục
“Ngõ cụt” Syria
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

“Ngõ cụt” Syria

Thứ bảy 04/08/2012 12:00 GMT + 7
Việc ông Kofi Annan tuyên bố từ chức Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) là một đòn mạnh giáng vào nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, đồng thời đẩy quốc gia Trung Đông này đi vào "ngõ cụt”.


Ông Kofi Annan (bên phải) phát biểu tại cuộc họp báo ở Genève (Thụy Sĩ) ngày 2-8

Cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan quyết định rút khỏi cương vị Đặc phái viên chung của LHQ và AL sau khi hết nhiệm kỳ vào ngày 31-8 tới, một nhiệm vụ mà ông nắm giữ từ ngày 23-2 nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong một cuộc họp báo ở Genève, Đặc phái viên Annan cho biết, ông đã gánh vác một "sứ mạng bất khả thi” ở Syria bởi vì ông có một nhiệm vụ "thiêng liêng” là làm bất cứ điều gì trong phạm vi quyền hạn của mình "để giúp đỡ những người Syria tìm ra một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đẫm máu này”. Tuy nhiên, chiến sự gia tăng trên thực địa và tình trạng thiếu đoàn kết trong HĐBA LHQ về cơ bản đã vô hiệu hóa mọi nỗ lực của ông Annan trong việc thực hiện sứ mạng vốn được coi là "bất khả thi” này.

Kể từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra hồi tháng 3-2011, cả 5 nước thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết của HĐBA đã bị chia rẽ về quan điểm. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết ba nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp đề xuất tại HĐBA nhằm lên án các cuộc đàn áp đẫm máu của Chính phủ Syria. Điều duy nhất cả 5 nước thành viên thường trực HĐBA cùng đồng thuận là Kế hoạch sáu điểm của Đặc phái viên LHQ và AL Kofi Annan. Kế hoạch này kêu gọi các bên tôn trọng một lệnh ngừng bắn và tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và "đáp ứng mọi khát vọng của người dân Syria”.

Mặc dù cả Chính phủ và phe nổi dậy đều cam kết thực thi kế hoạch hòa bình, song lệnh ngừng bắn nói trên chưa bao giờ được tuân thủ và các cuộc đụng độ thậm chí đã leo thang thành một cuộc nội chiến toàn diện. Đối với nhiều nhà ngoại giao và các chuyên gia quân sự, Kế hoạch hòa bình của ông Annan gần như đã thất bại.

Trong phát biểu của mình, ông Annan cũng kêu gọi Nga và Mỹ gánh vác trách nhiệm cứu Syria khỏi cuộc nội chiến thảm khốc, đồng thời nhấn mạnh rằng sự can thiệp quân sự của phương Tây sẽ không thể mang lại thành công và một giải pháp chính trị không toàn diện cũng sẽ thất bại. "Syria vẫn có thể được cứu thoát khỏi tai họa khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi sự dũng cảm và khả năng lãnh đạo, trước hết từ các nước thường trực HĐBA, trong đó có Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama”, ông Annan nhấn mạnh.

Phản ứng trước quyết định của ông Kofi Annan, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng việc Chính phủ Syria và các lực lượng đối lập tiếp tục dựa vào bạo lực và những trở ngại ngoại giao tại HĐBA LHQ đã khiến cho sứ mạng hòa giải của Đặc phái viên Annan vốn đã cực kỳ khó khăn "trở nên khó khăn gấp bội”. Các nước Trung Quốc, Nga, đều bày tỏ làm tiếc về quyết định của ông Annan, đồng thời nhấn mạnh LHQ cần tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được giải pháp cho vấn đề Syria.

Trong khi đó, Nhà Trắng lại đổ lỗi cho Chính phủ Syria, Nga và Trung Quốc là nguyên nhân khiến ông Annan từ chức. Washington chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad không tuân thủ Kế hoạch hòa bình được LHQ ủng hộ cũng như việc Nga và Trung Quốc ba lần ngăn cản các nghị quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ về Syria.

Quyết định ra đi của ông Annan diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục leo thang với những lo ngại đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn với điểm nóng lúc này là thành phố lớn thứ hai Aleppo. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, hơn 20.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng hồi giữa tháng 3 năm ngoái.

Dự kiến tuần tới, Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ trình Hội đồng Bảo an báo cáo bao gồm các khuyến nghị về tương lai của Phái bộ Giám sát của LHQ tại Syria (UNSMIS). Một số nhà ngoại giao phương Tây cho hay, việc họ duy trì sứ mệnh ở Syria là nhiệm vụ bất đắc dĩ vì chẳng bên nào trong cuộc xung đột tỏ thiện chí tìm kiếm giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc khủng hoảng. Nếu UNSMIS rút đi, khả năng Syria rơi vào ngõ cụt bạo lực là điều khó có thể tránh khỏi./.

Châu Giang
Nguồn: vnmedia.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.