Chuyên mục
Chung cư khổng lồ ở Nga sức chứa tới 20.000 người
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chung cư khổng lồ ở Nga sức chứa tới 20.000 người

Thứ sáu 17/11/2023 05:22 GMT + 7

Tòa nhà chung cư gần thành phố St.Petersburg của Nga gây chấn động với kích thước khổng lồ của nó. Tòa nhà này có sức chứa 20.000 người - tương đương với dân số của một thành phố nhỏ.


Novy Okkervil là tòa nhà chung cư lớn nhất vùng Leningrad, tọa lạc ở thị trấn Kudrovo, ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga. Theo thông tin từ nhà thầu, tòa nhà này có khoảng 20.000 người sống - tương đương với dân số của một thành phố nhỏ. Trong thực tế, Novy Okkervil giống như "một thành phố trong thành phố".

 

Khu chung cư Novy Okkervil có khoảng 20.000 người sống - tương đương với dân số của một thành phố nhỏ.


Kích thước của tòa chung cư khổng lồ này khiến cộng đồng mạng phải kinh ngạc sau khi xem một số ảnh chụp, được chia sẻ trên trang Reddit. Bài đăng về loạt ảnh đã thu hút gần 50.000 lượt xem chỉ trong 1 ngày và nhiều bình luận sôi nổi.

Tại sao mọi người sống ở đây?

Nếu ví các tòa nhà là tổ kiến thì Novy Okkervil được xem như là "vua" của các loại tổ kiến. Khu chung cư này có tới 3.708 căn hộ, 35 lối vào và 25 tầng.

Điểm nhấn chính của chung cư Novy Okkervil là các căn hộ dành cho gia đình, phần lớn là căn hộ 2 phòng ngủ. Trung bình có tới 4-6 căn hộ trên mỗi tầng, trong khi mỗi khu của tòa nhà đều có 4 thang máy tốc độ cao. Xuất hiện năm 2015, tòa nhà khổng lồ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường nhà ở.

 


Theo thông tin từ nhà thầu, tòa nhà có sức chứa 22.000 người. Ảnh: Ilya Varlamov.

 

"Tại sao tôi quyết định sống ở đây ư? Chà, đơn giản là tôi thuê một căn hộ ở đây, cảm thấy gắn bó với tòa nhà này và tôi quyết định mua luôn căn hộ với giá 3,5 triệu rúp (hơn 1 tỷ đồng). Giờ giá của căn hộ đã lên tới 5,6 triệu rúp (khoảng 1,6 tỷ đồng)", một cư dân của tòa nhà Novy Okkervil chia sẻ.

Một người dùng Reddit có tài khoản "Everlastsun" chia sẻ thêm, phần lớn người sống trong tòa nhà là những người thích thoải mái và là người làm văn phòng.

"Giá thuê hoặc mua nhà rất rẻ. Mọi dịch vụ bạn cần đều ở rất gần. Hãy tưởng tượng bạn là một người trẻ, từ thị trấn nhỏ tới thành phố để sống... nơi này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo", Everlastsun viết và chia sẻ thêm, đã ở tòa nhà này được 8 năm.

Elena Cherepova, một cư dân khác của Novy Okkervil, cho hay: "Chúng tôi đã tới St. Petersburg để xem nhà, nhưng không thích các căn hộ ở đó. St. Petersburg có những tòa nhà cũ kỹ, các căn hộ tồi tàn hoặc giá quá đắt".

Tòa chung cư “khủng” có trường học, phòng khám và cửa hàng tạp hóa riêng không?

Theo chia sẻ của các cư dân tại tòa nhà khổng lồ, các dịch vụ, cửa hàng thiết yếu đều ở ngay trong tòa nhà hoặc cách đó không xa.

Toàn bộ tầng 1 của tòa nhà là để cho các doanh nghiệp thuê lại. "Tòa nhà có 7 cửa hàng tạp hóa, ba thẩm mỹ viện, một cửa hàng bia tươi, một cửa hàng hoa, 3 quán cà phê, một bưu điện, một nhà trẻ tư nhân... Ngay cạnh tòa nhà là một trường học và nhà trẻ. Tòa nhà này có mọi thứ đáp ứng nhu cầu của bạn. Tôi ít khi phải đi xa để mua đồ", một cư dân chia sẻ.

 


Theo thông tin từ nhà thầu, tòa nhà có sức chứa 22.000 người. Ảnh: Ilya Varlamov.

 

"Tại sao tôi quyết định sống ở đây ư? Chà, đơn giản là tôi thuê một căn hộ ở đây, cảm thấy gắn bó với tòa nhà này và tôi quyết định mua luôn căn hộ với giá 3,5 triệu rúp (hơn 1 tỷ đồng). Giờ giá của căn hộ đã lên tới 5,6 triệu rúp (khoảng 1,6 tỷ đồng)", một cư dân của tòa nhà Novy Okkervil chia sẻ.

Một người dùng Reddit có tài khoản "Everlastsun" chia sẻ thêm, phần lớn người sống trong tòa nhà là những người thích thoải mái và là người làm văn phòng.

"Giá thuê hoặc mua nhà rất rẻ. Mọi dịch vụ bạn cần đều ở rất gần. Hãy tưởng tượng bạn là một người trẻ, từ thị trấn nhỏ tới thành phố để sống... nơi này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo", Everlastsun viết và chia sẻ thêm, đã ở tòa nhà này được 8 năm.

Elena Cherepova, một cư dân khác của Novy Okkervil, cho hay: "Chúng tôi đã tới St. Petersburg để xem nhà, nhưng không thích các căn hộ ở đó. St. Petersburg có những tòa nhà cũ kỹ, các căn hộ tồi tàn hoặc giá quá đắt".

Tòa chung cư “khủng” có trường học, phòng khám và cửa hàng tạp hóa riêng không?

Theo chia sẻ của các cư dân tại tòa nhà khổng lồ, các dịch vụ, cửa hàng thiết yếu đều ở ngay trong tòa nhà hoặc cách đó không xa.

Toàn bộ tầng 1 của tòa nhà là để cho các doanh nghiệp thuê lại. "Tòa nhà có 7 cửa hàng tạp hóa, ba thẩm mỹ viện, một cửa hàng bia tươi, một cửa hàng hoa, 3 quán cà phê, một bưu điện, một nhà trẻ tư nhân... Ngay cạnh tòa nhà là một trường học và nhà trẻ. Tòa nhà này có mọi thứ đáp ứng nhu cầu của bạn. Tôi ít khi phải đi xa để mua đồ", một cư dân chia sẻ.

 

Thảo Nguyên

Nguồn: kienthuc.net.vn
28 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.