Chuyên mục
Tử hình kẻ gây nổ xe hại chết thai phụ và cháu gái
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tử hình kẻ gây nổ xe hại chết thai phụ và cháu gái

Thứ năm 30/08/2012 11:07 GMT + 7
Hơn 12h trưa 30/8, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm về 3 tội danh: giết người, hủy hoại tài sản, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Chủ tọa nhận định lời khai của bị cáo tại tòa phù hợp với tài liệu vụ án, lời khai tại cơ quan công an. Khi bị cáo Tiềm thực hiện hành vi phạm tội, Tiềm đã nhận thức được sự nguy hiểm và cố tình, có chủ ý sát hại nạn nhân.

Tòa đồng tình với quan điểm của VKSND tỉnh Bắc Ninh rằng không có căn cứ xác định vợ Tiềm là đồng phạm trong vụ án.

Cuối cùng, tòa tuyên tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm về tội giết người, 3 năm tù với tội hủy hoại tài sản, 6 tháng tù làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng mức hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Tiềm còn phải bồi thường gần 300 triệu đồng. 

Trước đó, từ 7h sáng hội trường của UBND xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh (nơi TAND Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động) chật kín người. 

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Minh Tuyên, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Hai luật sư bào chữa cho Nguyễn Đức Tiềm là luật sư Lê Văn Kiên và luật Nguyễn Sơn Hải (Văn phòng luật sư Ánh Sáng Công lý – Đoàn luật sư TP Hà Nội). Tuy nhiên luật sư Lê Văn Kiên bị ốm không thể đến dự.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, ở TP Bắc Ninh) và cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi, con gái chị Quỳnh), cả hai đã tử vong, là luật sư Phạm Tiến Quyển (Công ty luật TNHH Quỳnh Như – Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh).


Bị cáo Tiềm xuất hiện với mái tóc được cắt ngắn, trông khá bình thản. Ảnh: Khampha 

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978 ở Kinh Môn, Hải Dương) đã lấy hồ sơ xin việc của một người khác, photo bằng tốt nghiệp đại học của người này để đi xin việc.

Quá trình đấu tranh, Tiềm đã thự thú và khai nhận về hành vi đặt thuốc nổ vào xe máy của anh Lê Đức Trung (SN 1980 ở Đèo Gai, Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) vào tháng 6/2010. Hậu quả làm anh Trung bị cụt chân trái.

Ngày 1/12/2011, Tiềm đã đặt thuốc nổ vào xe máy làm chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) và con gái chị là cháu Nguyễn Khánh Vân tử vong.

Xuất hiện với mái tóc đã được cắt ngắn, Tiềm trả lời tòa khá rành rọt. Tiềm nói rằng, trong quá trình sinh sống thấy chị Hồi hay có những cuộc trò chuyện điện thoại, nhắn tin dấm dúi. Nghi ngờ bạn thân là anh Trung quan hệ không trong sáng với vợ mình. Tiềm nghĩ, phải dạy cho "tình địch" một bài học.

Tiềm nói rằng, hắn không nghĩ rằng hậu quả của "bài học" ấy lại đến mức khiến người bạn thân là anh Trung phải cưa chân. Tiềm khai do "không hiểu biết pháp luật nên không đến công an đầu thú" về tội ác đã gây ra với người bạn thân.

Khi kể về quá trình gài mìn sát hại chị Nguyễn Thị Quỳnh, Tiềm nói trong quá trình sống nhờ nhà anh chị, chị Quỳnh thường có lời lẽ coi thường, nói xỏ xiên, quét nhà hất bụi vào mâm cơm... Những điều ấy khiến Tiềm dồn nén đỉnh điểm, không kiểm soát được hành vi và ý định dạy cho chị Quỳnh một bài học. 

Tiềm khai rằng đáng lẽ chỉ gây nổ nhẹ, nhưng do đấu nhầm đầu dây dẫn kíp nổ về phía đèn hậu, mới gây ra vụ nổ lớn như vậy. Tiềm nói rất ân hận về hành động của mình. "Tôi không ngờ sự việc như vậy. Đến giờ tôi cũng đã biết hình phạt mình sẽ phải chịu", Tiềm nói trước tòa. 

Trả lời chất vấn của chủ tọa về việc tạo một chiếc bằng Đại học giả rồi đem đi xin việc, Tiềm cho biết tình cờ cặp chiếc photo bằng Đại học của người khác vào hồ sơ của mình. 

Đại diện VKS duy trì công tố tại phiên tòa nhận xét, chỉ vì những nghi ngờ vô căn cứ, những lý do, động cơ đê hèn, Tiềm đã gây ra tội ác với nhiều người. Tội ác của Tiềm không thể cải tạo được, cần loại bỏ ra khỏi xã hội. 

Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với Tiềm về tội giết người, 2-3 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 1-2 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra bị cáo phải đền bù 307 triệu cho gia đình anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh), bồi thường một số tiền cho anh Trung cho chi phí thuốc men, lắp chân giả, chiếc xe máy bị hỏng.

Luật sư Nguyễn Sơn Hải bào chữa cho Tiềm cho rằng cáo buộc Tiềm tội hủy hoại tài sản là hơi khập khiễng, bởi vì có thể coi hành vi này là tình tiết tăng nặng của hành vi giết người, và ông cũng đồng ý VKS đề nghị hình phạt cho Tiềm.

Luật sư Phạm Tiến Quyển bảo vệ bị hại thì cho rằng, trong việc Tiềm giết người, không thể cho rằng chị Nguyễn Thị Hồi (vợ Tiềm) là người vô can và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. 

Trong lời nói cuối cùng, Tiềm lí nhí: "Tôi thực sự ăn năn hối lỗi, và tự thú với cơ quan công an. Tôi muốn sám hối. Tôi mong quý tòa giảm nhẹ hình phạt". Trước phản ứng dữ dội của người nhà nạn nhân và những người dự khán, Tiềm đã bật khóc.

Minh Khuê
Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.