Chuyên mục
Nước Nga: một tháng trước cuộc bầu cử chính
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước Nga: một tháng trước cuộc bầu cử chính

Chủ nhật 05/02/2012 17:41 GMT + 7

Quá trình vận động bầu cử ở Nga đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Sự bùng phát của hoạt động chính trị tích cực đã diễn ra vào ngày 4 tháng 2, khi nhiều cuộc diễu hành của người ủng hộ cũng như phản đối chính quyền hiện nay được tổ chức tại khắp nơi. Đông đảo nhất là cuộc mít tinh ở Matxcova, ủng hộ ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin. Bất chấp thời tiết âm 15 độ C, hoạt động đã thu hút hơn 120.000 người. Ở đây xuất hiện áp phích với những dòng chữ: "Hỗ loạn - Không, Putin - Có", "Chúng ta không để nước Nga bị phá hoại", "Nga sẽ không lặp lại số phận của Liên Xô".



Hành động quần chúng của phe đối lập, diễn ra trong cùng ngày tại thủ đô dưới khẩu hiệu “Vì cuộc bầu cử công bằng”, đã phá vỡ kỷ lục trước đó hai lần về số người tham gia. Các nhà tổ chức cho rằng, mít tinh đã có khoảng 120 ngàn người. Tuy nhiên, theo dữ liệu của cảnh sát, con số người có mặt dưới 40 nghìn. Tại mít tinh của phe đối lập đã vang lên những lời kêu gọi như, đòi bãi bỏ kết quả bầu cử Duma Quốc gia hồi tháng 12, cách chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử TƯ Churov, đảm bảo sự minh bạch cho cuộc bầu cử tổng thống tháng Ba sắp tới. Cũng xuất hiện những yêu sách đòi Thủ tướng Putin từ chức.

Ước tính đã có gần 230 nghìn người tham dự các hoạt động chính trị khác nhau trong nước. Không ghi nhận bất cứ sự khiếu nại về công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát. Theo nhiều quan sát viên độc lập, các cán bộ thực thi pháp luật đã hành động chuyên nghiệp và đúng mức.

Xin nhắc rằng, ngày 4 tháng 3 tới, nước Nga sẽ bầu chọn tổng thống trong số năm ứng cử viên. Những người này là Thủ tướng chính phủ hiện hành Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, người đứng đầu Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, thủ lĩnh Đảng "Nước Nga công bằng” Sergei Mironov, và một nhân vật tự tiến cử, doanh nhân Mikhail Prokhorov.

Ủy ban Bầu cử TƯ Nga đã tổ chức bắt thăm thời gian phát sóng miễn phí cho các ứng viên. Tham gia tuyên truyền tranh cử gồm bốn kênh truyền hình liên bang và bốn đài phát thanh, trong đó có đài "Tiếng nói nước Nga". Mỗi ứng cử viên nhận được chín tiếng phát sóng, bốn tiếng trong số đó dành riêng cho cuộc tranh luận.

Cá nhân ông Putin sẽ không tham gia tranh luận: bổn phận của người đứng đầu chính phủ không cho phép ông thu xếp thời gian vào công việc này. Tuy nhiên, Thủ tướng có quyền cử người đại diện của mình vào cuộc. Theo như được biết, ban tham mưu của ông Putin đã đề xuất thành viên Viện Cộng đồng, luật sư có tiếng Anatoly Kucherenu thực hiện nhiêm vụ này.

Đang trên đường đến Nga hiện có các quan sát viên quốc tế, gần 70 người trong số đó đã bắt đầu làm việc. Tổng cộng theo tính toán của Ủy ban Bầu cử TƯ, sẽ có 600 đại diện từ Ủy ban nhân quyền của OSCE và các nước CIS theo dõi chiến dịch bầu cử của Nga.

Trong tuần qua, tất cả các ứng cử viên tổng thống đều tích cực giới thiệu cho cử tri những điểm chính trong chương trình vận động của mình. Còn giới nghiên cứu xã hội, như thường lệ, cố gắng dự đoán về kết quả bỏ phiếu bằng cách tiến hành những cuộc thăm dò ý kiến. Ông Valery Fyodorov,  Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan điểm toàn Nga đã chia sẻ điều này với đài "Tiếng nói nước Nga".

“Xu hướng chính cho thấy là sự tăng trưởng uy tín của ông Putin. Nếu ngày 10/12, có 42% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ ông Putin như một ứng cử viên tổng thống, thì hiện tại con số này đã tăng lên 52%. Tỷ lệ ủng hộ cho các ứng cử viên khác không được nâng lên, ngoại lệ trương hợp ông Mikhail Prokhorov. Nếu cách đây một tháng, 2% cử tri ủng hộ ông Prokhorov, thì con số lúc này là 4%”.

Thăm dò dự luận trước bầu cử thường được tổ chức tại tất cả các nước. Tuy nhiên, liệu các kết quả nghiên cứu có tương ứng với thực trạng tình hình? Theo nhận định của ông Sergei Mikheyev, Giám đốc Trung tâm Cơ cấu chính trị, thông tin về tỷ lệ ủng hộ của người bỏ phiếu thường không xa thực tế.

“Tất nhiên nói chung rất khó đo tâm trạng, ở đây tôi không mấy tin tưởng các cuộc thăm dò dư luận. Nhưng riêng đối với chỉ số uy tín trước thềm bầu cử, các nhà khoa học xã hội lại hay trúng đích. Và điều này không chỉ diễn ra ở Nga”.

Dường như, cuộc đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập đang dần cải thiện. Mặc dù, không thể tránh sự tồn tại ý kiến khac nhau trong xã hội. Như theo giới chuyên gia, tình hình sẽ ra sao sau cuộc bầu cử, phần lớn phụ thuộc vào tính trung thực của các thủ tục bỏ phiếu.

Trong khi đó, những công tác chuẩn bị cuối cùng được tiến hành tại các điểm bỏ phiếu. Người ta cài đặt webcam, những hòm phiếu trong suốt được chở đến. Có thể nói ngày 04/03, xin mời tất cả mọi người quan sát.

Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.