Chuyên mục
Những “gương mặt thân quen” trong lệnh trừng phạt của Mỹ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những “gương mặt thân quen” trong lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ ba 29/04/2014 13:08 GMT + 7
Trong thứ Hai ngày 28/4, Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga liên quan với các sự kiện ở Ukraine.

Igor Sechin

 

Chủ tịch điều hành Rosneft

Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách là Igor Sechin, người đứng đầu công ty dầu mỏ lớn nhất Nga và là đồng minh thân cận của ông Putin kể từ đầu những năm 1990, khi cả hai còn làm việc trong bộ máy chính quyền St. Petersburg. 

Trước đây, ông Sechin là Phó giám đốc quản lý nhân viên của ông Putin kiêm Phó thủ tướng, là lãnh đạo của phe bảo thủ trong điện Kremlin.

Sau khi lên nắm quyền điều hành Rosneft, ông đã kết nối nhiều mối quan hệ với các nhà đầu tư phương Tây. Tin ông có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ có khả năng làm dấy lên lo ngại đối với mối quan hệ làm ăn giữa Exxon Mobil và Rosneft trong việc khai thác các mỏ dầu ở Bắc Cực.

Hiện BP nắm giữ 19,75% cổ phần của Rosneft, đại diện công ty đã lên tiếng tái khẳng định “cam kết đầu tư giữa BP và Rosneft”. 

Vyacheslav Volodin

 

Phó chánh văn phòng điện Kremlin

Chịu trách nhiệm về chiến lược chính trị nội bộ của chế độ, ông Volodin - một viên chức sự nghiệp - là nghị sĩ và thành viên cao cấp của Đảng cầm quyền Nước Nga. 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ đính kèm lệnh trừng phạt, "quyết định sáp nhập Crimea của ông Putin được đưa ra dựa trên tham chiếu ý kiến từ các cố vấn thân cận nhất, bao gồm ông Volodin".

Sergei Chemezov

 

Giám đốc điều hành công ty công nghệ Nga Rostec

Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, ông Chemezov và ông Putin trở thành bạn khi cùng sống trong khu chung cư ở vùng Đông Đức trong những năm 1980. 

Ông Chemezov từng làm việc trong chính quyền tổng thống và hiện tại nắm quyền lãnh đạo công ty nhà nước Rostec – chuyên tập trung sản xuất công nghệ cao. 

Rostec được thành năm 2007 nhằm củng cố công tác quản lý của ngành công nghiệp Nga, hiện tại đang kiểm soát cổ phẩn của hàng trăm công ty trong nước.

Dmitry Kozak

 

Phó Thủ tướng

Một “lão thành” của điện Kremlin, sát cánh cùng ông Putin kể từ những ngày đầu ông bước lên bậc thang sự nghiệp chính trị. 

Ông Kozak là một luật sư từng làm việc trong Tình báo Liên Xô, sau đó đầu quân về chính quyền St. Petersburg như ông Putin. 

Ông nổi tiếng là một chuyên gia trong việc xử lý các dự án trọng điểm của điện Kremlin. Phó Thủ tướng là cánh tay phải của Tổng thống trong việc tổ chức Thế vận hội Sochi. 

Ông được giao trọng trách phát triển Crimea sau khi sáp nhập vào Nga hồi tháng trước.

Oleg Belavencev

 

Đặc phái viên Nga đến Crimea

Ông từng là cựu phó đô đốc trong hải quân Nga, bị trục xuất khỏi Anh vào năm 1985 vì tình nghi hoạt động gián điệp. 

Cái tên Oleg Belavencev đã được xướng lên khi ông Putin chọn ra đặc phái viên Tổng thống cử đến Crimea, ông cũng được bổ nhiệm vào Hội đồng an ninh Nga.

Eveniy Murov 

Giám đốc Lực lượng bảo vệ liên bang

Một vị tướng quân đội và cựu chiến binh của Cơ quan tình báo nhà nước từ năm 1971. Là người đứng đầu Lực lượng bảo vệ liên bang, ông Eveniy Murov giám sát sự an toàn của giới lãnh đạo đất nước.

Aleksei Pushkov


Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại quốc hội Nga 

Là Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại trong Duma Quốc gia Nga, đại diện cho đảng Nga thân Kremlin và đóng góp tiếng nói hàng đầu về chính sách đối ngoại của Nga. 

Các tuyên tố của ông trước những buổi họp quốc tế và trên tài khoản Twitter cá nhân thường xuyên tấn công vào cái mà ông gọi là “chính sách đạo đức giả của Châu Âu và Mỹ”. 

Khi được hỏi ý kiến về nhóm người biểu tình và lực lượng dân quân chiếm giữ các tòa nhà ở miền Đông Ukraine, ông Pushkov cho biết Nga đã "hỗ trợ họ về mặt chính trị nhưng không trực tiếp can thiệp" vào tình hình.

Các công ty

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đóng băng tài sản của 17 công ty thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các quan chức, doanh nhân và công ty đã bị xử phạt lần một. 

Đặc biệt, hầu hết 17 công ty trong danh sách đều được điều hành bởi bốn doanh nhân có mối quan hệ mật thiết với ông Putin: Gennady Timchenko, Yury Kovalchuk, Arkady và Boris Rotenberg.

Một trong số này là tập đoàn Volga Group, công ty mẹ của tài phiệt dầu mỏ Timchenko, người có quan hệ thân cận với ông Putin. Biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng cho nhiều công ty khác của Timchenko, bao gồm công ty kỹ thuật Stroytransgaz và một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp dầu khí.

Tương tự Timchenko, Arkady và Boris Rotenberg là bạn bè cùng tập võ Judo của ông Putin và giành nhiều hợp đồng xây dựng trị giá hàng tỷ USD cho Thế vận hội Sochi. Hai ngân hàng mà họ kiểm soát - InvestCapitalBank và SMP - đã được đưa vào danh sách trừng phạt. Một số tài sản khác của ông Rotenberg bị ảnh hưởng bao gồm công ty xây dựng đường ống dẫn khí Stroygazmontazh.

Cuối cùng, hai công ty và một ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của ngân hàng Rossiya đã bị đóng băng tài sản. Ngân hàng Rossiya trước đó đã bị xử phạt vì thuộc sở hữu của Yury Kovalchuk – nhân vật quản lý tài sản ngân hàng nổi tiếng của ông Putin. 

Trong đợt trừng phạt lần trước, ông Putin cho biết không có tài khoản riêng trong ngân hàng Rossiya, nhưng chắc chắn sẽ mở một cái mới sau đợt răn đe của Mỹ.

Tựu chung lại, lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực với 45 cá nhân và 19 công ty tính đến nay. Bên cạnh việc đóng băng tài sản, giao dịch giữa các cá nhân/tổ chức trên với công dân Mỹ hoặc diễn ra trên lãnh thổ Mỹ đều “nói chung bị cấm”.

Nguồn: bizlive.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.