Chuyên mục
Những doanh nhân tuổi “teen” kiếm được triệu đô
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Những doanh nhân tuổi “teen” kiếm được triệu đô

Thứ năm 02/02/2012 18:30 GMT + 7
Bạn mơ ước kiếm được hơn 1 triệu USD khi vẫn còn đang ở tuổi thiếu niên? Những tài năng dưới đây không chỉ mơ ước điều đó mà còn dám dấn thân để hiện thực hóa ước mơ. Với những kỹ năng kinh doanh thiên bẩm cộng với niềm đam mê và động lực thúc đẩy mạnh mẽ, các "teen" này đã kiếm được hàng triệu USD trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nhiều người trong số họ khởi nghiệp khi mới lên 10. Mặc dù hoạt động kinh doanh chính của họ chủ yếu là trang web nhưng cũng có người khởi nghiệp bằng kinh doanh truyền thống. Tất cả họ đều tạo nguồn cảm hứng bất tận cho những đứa trẻ của chúng ta muốn khởi nghiệp từ khi còn "hỉ mũi chưa sạch", và ngay cả khi không có một xu trong túi.

1_Adam Hildreth

Adam Hildreth sinh ngày 25/3/1985 ở Leeds, Anh. Chàng trai trẻ này đã lập ra trang web Dubit Limited khi mới 14 tuổi và không lâu sau, mạng xã hội Dubit Limited trở thành một trong những mạng xã hội dành cho tuổi "teen" lớn nhất ở xứ sở xương mù. Khi mới bước vào tuổi 19, trang web ăn khách này đã giúp Adam trở thành một trong những thiếu niên giàu có nhất nước Anh với tài sản trị giá 3,7 triệu USD.

Hiện Adam vẫn tiếp tục kinh doanh và hoạt động mới nhất của cậu là lập ra Crisp Thinking, công nghệ giúp giám sát Internet và bảo vệ trẻ em khi lên mạng. Năm 2011, tài sản ròng của cậu đã tăng lên 25 triệu bảng (khoảng 50 triệu USD). Một con số mà bất kỳ doanh nhân cùng tuổi nào cũng mơ ước.

2_Ashley Qualls

Ashey Qualls sinh ngày 4/6/1980. Cô bé này từ nhỏ đã nổi tiếng là người biết tự lập tự cường và biểu lộ năng khiếu kinh doanh thiên bẩm. Khi mới 8 tuổi, Ashley đã vay 8 USD của mẹ để mua tên miền website mang tên Whateverlife.com, nó được thiết kế để cung cấp miễn phí cho trang in Myspace và chương trình HTML cho những người ở độ tuổi của cô, đổi lại trang web thu được lợi nhuận từ quảng cáo.

Văn phòng của công ty lúc đầu đóng ngay tại gia đình ở Michigan, Mỹ. Khi công việc kinh doanh tiến triển, cô đã thuê mẹ và các bạn ở trường làm việc. Trang web của Ashley nổi tiếng đến mức có lượng người truy cập nhiều hơn cả những tạp chí tuổi teen nổi tiếng lâu đời như Seventeen, Teen Vogue và Comogirl cộng lại.

Ở tuổi 17, Ashley Qualls đã khước từ nhiều lời chào mua công ty của cô, trong đó có người trả 1,2 triệu USD và bất kỳ chiếc xe hơi nào cô thích. Năm lên 18 tuổi, Ashley đã trích ra 250.000 USD để mua một căn hộ cho gia đình bằng nguồn tiền lãi quảng cáo của trang web.

3_Cameron Johnson

Cameron Johnson sinh ngày 13/11/1984 ở Virginia, Mỹ. Anh không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một thiên tài về PR với nhiều lần xuất hiện trên các trương trình truyền hình nổi tiếng quốc tế và đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá hoạt động kinh doanh của cậu.

Lên 9 tuổi, Cameron bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. 12 tuổi, cậu kiếm được 50.000 USD từ bán đồ chơi thú bông Beanie Baby qua mạng Internet. 15 tuổi, công ty của cậu đã tạo được doanh thu mỗi ngày 15.000 USD, tức gần 5,5 triệu USD mỗi năm và trở thành triệu phú trước khi tốt nghiệp trung học. Vào năm 2000, khi mới 16 tuổi, cậu đã được bổ nhiệm vào ban giám đốc của một công ty có trụ sở ở Tokyo, Nhật.

Cuốn sách đầu tay của Cameron mang tựa đề "Làm giám đốc điều hành ở tuổi 15"(15-Year-Old-CEO) được xuất bản ở Nhật và trở thành cuốn sách bán chạy thứ tư ở đất nước mặt trời mọc. Năm 2007, cuốn “You Call the Shots: Succeed Your Way - and Live the Life You Want - with the 19 Essential Secrets of Entrepreneurship" cũng trở thành cuốn sách ăn khách và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Ngoài ra, cậu còn đang là diễn giả của các kênh truyền hình như The Oprah Winfrey Show, Fox News, MSNBC, CNBC, The Washington Post và The New York Times.

4_Catherine và David Cook

Vào kỳ nghỉ hè năm 2005, khi còn đang là học sinh phổ thông, David Cook và Catherine đã lập ra trang web MyYearbook, không lâu sau thì  trang mạng xã hội này trở nên nổi tiếng. Năm 2008, doanh thu của MyYearbook đạt hơn 10 triệu USD. Đi cùng năm tháng, trang mạng xã hội này đã tung ra nhiều chương trình game giải trí thú vị, những tính năng chia sẻ thông tin của người dùng và đặc biệt nhất là vào năm 2008, trang web đã tung ra một ứng dụng trên iPhone và iPod Touch mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho người tham gia.

Năm nay, công ty của David Cook và Catherine dự tính doanh thu sẽ đạt 20 triệu USD. Vào đầu tháng 11-2011, MyYearbook tuyên bố: mạng xã hội Quepasa đã mua lại với giá 100 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Catherine và David Cook trở thành những triệu phú lừng danh.

5_Farrah Gray

Farrah Gray, sinh năm 1984, là một trong những thiếu niên đa tài nhất thế giới. Cậu là một doanh nhân, nhà đầu tư, nhà từ thiện, là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, là biên tập viên báo chí, một nhà diễn thuyết tài ba và là CEO của Nhà xuất bản Farrah Gray. Gia đình Gray thuộc dạng bần cùng của xã hội, phải sống ở khu ổ chuột thuê tồi tàn ở Chicago. Bố mẹ ly dị, đông anh chị em, nên ngay từ khi còn "hỉ mũi chưa sạch", cậu đã sớm nhận thấy giá trị của đồng tiền và khát khao muốn kiếm được tiền để giúp mẹ. Năm 6 tuổi, cậu đã biết pha chế các loại sữa tắm với nhau để tạo thành mùi hương lạ và kiếm được 50 USD.

Lên 10 tuổi, cậu đã thành công khi tập hợp những người bạn với nhau thành một nhóm câu lạc bộ doanh nhân trẻ và kiếm được 12.000 USD. Bước vào tuổi 12, cậu đã kiếm được 1 triệu USD từ đầu tư. Từ năm 12 đến 16 tuổi, Gray đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, trong đó có Farr-Out Foods với thu nhập hơn 1,5 triệu USD/năm.

Ngoài ra, cậu còn rất nhiều khoản thu nhập từ diễn thuyết và viết sách, riêng hai cuốn sách: “Reallionaire: Nine Steps of Becoming Rich on the Inside Out” (Người giàu đích thực: 9 bước để trở giàu từ trong ra ngoài); “Get Real, Get Rich” (Trở nên thực tế, trở nên giàu có), đã được xuất bản ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

6_Abbey Fleck

Abbey Fleck sinh năm 1983 ở bang Minnesota, Mỹ, vào năm 1991, khi mới 8 tuổi, cô bé này đã phát minh ra sản phẩm có tên gọi là Makin'Bacon. Abbey và người cha Jonathan Fleck đã sáng lập ra Công ty The A. de F.ltd.

Theo đó, họ sản xuất loại lò vi sóng giúp nấu món thịt muối xông khói giảm được chất béo của thực phẩm mà không làm mất đi hương vị vốn có. Sản phẩm này thành công đến mức mỗi năm cô kiếm được 1 triệu USD.

7_Fraser Doherty

Không phải tất cả mọi đứa trẻ đều khởi nghiệp kinh doanh từ trang web. Và Fraser là một ví dụ điển hình về tiếp cận kinh doanh theo lối truyền thống. Năm 14 tuổi, cậu bé người SCotland   này bắt đầu làm và bán kẹo mứt tại nhà.

Trước khi bước vào tuổi trưởng thành, Fraser đã lập ra công ty có tên là SuperJam và nó được định giá hơn 2 triệu USD dựa trên doanh số hàng năm là 1 triệu USD. Với tấm lòng nhân đạo, cậu đã trích khoản tiền kiếm được để làm từ thiện. Hiện nay, bên cạnh vị trí giám đốc điều hành của SuperJam, Fraser còn là chủ tịch Hội từ thiện mang tên The SuperJam Tea Parties ở SCotland. Ngoài ra, cậu còn xuất bản 2 cuốn sách nói về cách khởi nghiệp cho tuổi  thiếu niên.

8_Sean Belnick

Năm 2001, khi Sean Belnick mới 14 tuổi, cậu đã dành ra 3 ngày để lập kế hoạch kinh doanh và tạo ra Công ty Belnick, Inc quản lý trang web có tên là Bizchair.com ở Gorgia, Mỹ. Với 500 USD có trong tay cùng với lời khuyên của cha dượng (là người từng kinh doanh nội thất văn phòng), Sean đã điều hành doanh nghiệp ngay tại giường ngủ chuyên bán các đồ nội thất văn phòng, nhà hàng, trường học, y tế... qua mạng.

Thành công tiếp nối thành công, năm 2004, Belnick đã dời tới trung tâm thương mại với diện tích 3.700m2, hai năm sau thì mở rộng ra 9.300m2 và đến nay số văn phòng trưng bày đã rộng tới 65.200m2 ở nhiều nơi trên nước Mỹ. 

Với 25.000 sản phẩm các loại, công ty của Sean đã bán đồ cho nhiều công ty lừng danh như Microsoft, Google, Abercrombie và Fitch. Năm 2010, công ty này có doanh thu 58 triệu USD và được xếp vào top 100 công ty bán lẻ hàng đầu thế giới

  Hồng Minh

Nguồn: antg.cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.