Chuyên mục
Người Nga đe dọa Serie A
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Nga đe dọa Serie A

Thứ tư 12/09/2012 16:55 GMT + 7
Giải vô địch Nga đang xếp thứ 9 trong bảng hệ số của UEFA, trong lúc Serie A tạm đứng thứ 4. Dù khả năng Giải VĐ Nga qua mặt Giải VĐ Italia không phải là chuyện một sớm, một chiều nhưng nếu tình hình hiện nay không thay đổi, ngày ấy sẽ không còn xa.


Chất lượng ở Giải vô địch Nga đang được nâng lên từng ngày

Xét về lý thuyết, Giải vô địch Italia phải hấp dẫn hơn Giải vô địch Nga. Bởi lẽ, Serie A đang đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng hệ số của UEFA, chỉ kém Primera Liga của Tây Ban Nha, Premier League của Anh và Bundesliga của Đức. Trong khi ấy, Giải VĐ Nga đang ở vị trí thứ 9, còn sau cả Pháp, Hà Lan, Ukraine và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nếu xu thế hiện nay cứ kéo dài, Giải VĐ Nga thật sự có khả năng qua mặt Serie A.

Serie A đang ngày càng trượt dốc

Nguy cơ của bóng đá Italia không thấp. Một khi điểm hệ số của mùa 2008-2009 không còn được cộng vào, Serie A có nguy cơ rơi xuống phía sau Ligue 1 của Pháp và Giải VĐ Bồ Đào Nha. Và nếu đến lúc thành tích của mùa 2009-2010 cũng bị gạt bỏ, vị thế của Serie A ở các Cúp châu Âu có thể càng trượt dài nếu các đại diện của Italia không có bước đột phá mạnh mẽ so với những mùa gần đây.

Thế nhưng, ao ước ấy xem ra hơi xa xỉ, vì muốn thành công ở các Cúp châu Âu, các đội không chỉ cần có quyết tâm, mà phải có cả thực lực. Tại Europa League, các đại diện của Italia chắc chắn thiếu động lực thi đấu, nên khó có hy vọng gì. Tại Champions League, các đại diện của Italia có thừa quyết tâm, nhưng dường như lại không đủ lực.

Có lẽ quá nhàm khi nhắc lại tác động của Calciopli năm 2006 với bóng đá Italia. Tuy nhiên, hậu quả của vụ ấy rõ ràng vẫn còn ảnh hưởng cho tới nay và cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu chỉ càng khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Hậu quả là giờ đây, các ngôi sao lớn nhất của Serie A như Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic đã không ngần ngại rời Milan tới PSG, trước lúc Julio Cesar và Maicon chia tay Inter để sang QPR và Man City. Thậm chí, hai vụ ra đi vừa nêu chỉ đem về cho Inter có một triệu bảng.

Hiện tượng ấy là điều mà vào thời hoàng kim của Serie A, không một ai có thể tưởng tượng nổi. Bởi thuở ấy, các ngôi sao thế giới đã coi việc được khoác áo Juventus, AC Milan hoặc Inter Milan như bằng chứng cho thấy họ đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và cố gắng ở lại bằng mọi giá một khi đạt được sự thừa nhận nhất định.

Những quyền lực đang trỗi dậy ở châu Âu

Trong lúc Serie A tiếp tục mất “sao” thì Giải VĐ Nga đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các cầu thủ xuất sắc. Sức hấp dẫn của nước Nga thật đáng nể: Hulk (Porto) và Axel Witsel (Benfica) đã từ chối những lời chào mời của Chelsea và M.U để gia nhập Zenit St. Petersburg với tổng giá trị lên đến 90 triệu euro. So với hai vụ ấy, sự kiện Lassana Diarra (Real Madrid) không chịu sang Italia mà đầu quân cho Anzhi Makhachkala lại càng dễ giải thích, nhất là khi CLB giàu nhất của Nga chấp nhận trả cho cầu thủ người Pháp mức lương lên tới 7 triệu euro/mùa, nghĩa là xấp xỉ 110.000 bảng/tuần - mức đãi ngộ hoành tráng dành cho một tiền vệ phòng ngự.

Điều đáng lưu ý là Giải VĐ Nga không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa hè vừa qua mà từ mấy năm trước. Tại miền Đông của Nga, Hulk và Witsel sẽ có dịp gặp lại Bruno Alves ở Zenit. Còn trước đó, Danny đã từ Sporting Lisbon đến Lokomotiv Moscow, trước lúc tới Zenit vào năm 2008 với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng - kỷ lục của bóng đá Nga khi ấy. Riêng tại Anzhi, Diarra sẽ có cơ hội ở chung phòng với Samuel Eto’o, chân sút đã rời Inter lúc đang ở đỉnh cao phong độ do không từ chối nổi mức lương “ngạt thở” 250.000 bảng/tuần. Đó là chưa kể Giải VĐ Nga còn những cầu thủ có chất lượng khá cao khác như Keisuke Honda, Seydou Doumbia (đều của CSKA Moscow), Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow) hoặc Kim Kallstrom vừa rời Lyon đến Spartak Moscow.

Quan trọng không kém, Giải VĐ Nga không chỉ thu hút cầu thủ giỏi trên khắp thế giới, mà còn là chọn lựa của các HLV hàng đầu như Slaven Bilic (Lokomotiv Moscow), Guus Hiddink (Anzhi), Unai Emery (Spartak) và Dan Petrescu (Dynamo Moscow). Xét về khía cạnh chuyên môn, hiện tượng này càng đáng chú ý hơn do các HLV không chịu nhiều sức ép như cầu thủ khi quyết định điểm đến (cầu thủ không thể bỏ lỡ cơ hội vì sự nghiệp thi đấu có hạn và không được thường xuyên ra sân sẽ mất phong độ). Thậm chí, HLV người Italia Luciano Spalletti đã liên tục bác bỏ những mời chào ông quay lại Serie A để tiếp tục phiêu lưu cùng Zenit trên đất Nga.

Nhờ vào những chuyển biến ấy, các đại diện của Nga ngày càng có thành tích ổn định ở cả Champions League lẫn Europa League. Nếu duy trì được phong độ ấy cùng với đà sa sút của các CLB Italia, ngày mà Giải VĐ Nga có điểm hệ số 5 năm cao hơn Serie A không còn là điều viển vông.
Nguồn: tinthethao.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.