Chuyên mục
Nga kiếm được 342 tỷ USD trong khủng hoảng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga kiếm được 342 tỷ USD trong khủng hoảng

Thứ bảy 15/09/2012 17:29 GMT + 7
Nước Mỹ chịu tổn thất nặng nề về tài chính trong các năm 2007-2008, vì thế mà thế giới trở nên đa cực hơn. Tuy nhiên có người ''mất'', tất phải có người ''được''. Nhiều quốc gia đã tránh được thảm họa tài chính là nhờ có người Mỹ. Trong số đó có Nga - một trong hai "kẻ gặt hái" chính từ cuộc khủng hoảng.


Ảnh minh họa.

Nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng 2007-2009 là Mỹ. Cơn lốc tài chính quét qua quốc gia này, phá tan thị trường tài chính và thị trường chứng khoán, tước đi công ăn việc làm của người dân, làm cho nền sản xuất và ngành xuất khẩu suy giảm nặng.

Ông Pier-Olivier Gurinchas của Đại học California Berkeley và các đồng nghiệp tại Trường Kinh tế London ước tính rằng trong cuộc khủng hoảng này nước Mỹ đã mất 2,2 nghìn tỷ USD. Nhưng số tiền này không thể bay hơi đi đâu mà rõ ràng đã chuyển sang tay người khác. Các nhà kinh tế đã xác định được ''danh tính'' những người  ''may mắn'' thu nhận món tài sản kếch sù từ nước Mỹ. Trong số này có Nga.

* "Dòng chảy tiền bạc" ào ạt giữa các quốc gia là sự gia tăng dòng chảy tài chính xuyên biên giới, được bắt đầu vào những năm 1970.

* Trong thập kỷ qua chính phủ một số nước đã tích cực tham gia vào xu thế này: một số nước, ví dụ như Trung Quốc, tăng mạnh thặng dư, còn các nước khác, chẳng hạn như Mỹ, thì lại thâm hụt sâu.

* 40 năm trước Mỹ là chủ nợ ròng của nền kinh tế thế giới, tỷ lệ đầu tư tích cực chiếm 6% GDP. Đến năm 2007, khi bắt đầu xảy ra khủng hoảng, Mỹ đã trở thành con nợ chính - mức đầu tư ròng đã tụt xuống thành âm 12% GDP.

Mất mát lớn của nền kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng liên quan trực tiếp đến cấu trúc cán cân ngoài nước:  

* Trong năm 2007, 63% tổng số nợ của Mỹ chính là các công cụ "an toàn" như tín dụng ngân hàng và trái phiếu Kho bạc nhà nước. Hơn nữa tài sản nước Mỹ chủ yếu  gồm các công cụ mạo hiểm như đầu tư trực tiếp nước ngoài và cổ phiếu. Trong năm 2007 chúng chiếm tới 60% tài sản nước Mỹ.

* Điều này cho phép Mỹ ''kiếm'' được phí bảo hiểm rủi ro "trong thời bình". Tuy nhiên, trong khủng hoảng Mỹ chịu tổn thất không cân xứng, bởi do chính giá trị các tài sản rủi ro sụt giảm mạnh nhất.

* Trong vòng hai năm nước Mỹ bị mất một nửa giá trị đầu tư vào cổ phiếu và đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên để trang trải thâm hụt ngân sách bắt buộc quốc gia này phải tăng cường cam kết giá trị 1 nghìn tỷ USD, hay bằng 7% tổng số phát hành chứng khoán nợ.

Người ''mất'' ắt phải có người ''được''. Có thể nói rằng trong thời bình Mỹ đóng vai trò là người bảo hiểm toàn cầu nhờ thị trường tài chính phát triển, có tính thanh khoản cao và đặc biệt là thị trường trái phiếu. Trong năm 2008 họ đã phải thanh toán theo trường hợp bảo hiểm. Người nhận bảo hiểm là các quốc gia có cơ cấu tài sản đối ứng: họ đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực an toàn, và tài trợ cho chính mình bằng cách phát hành các công cụ mạo hiểm.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả các nước được hưởng lợi như nhau. Mỹ là nước gánh chịu bảo hiểm rủi ro toàn cầu duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có những công ty bảo hiểm khu vực "tương tự": chẳng hạn như khu vực đồng euro, Thụy Sĩ và thậm chí cả Trung Quốc, họ cũng nằm trong số những nước bị thiệt thòi.

Cán cân ngoài nước: Nga và Anh hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng

* Bốn quốc gia chịu tổn thất lớn nhất là Mỹ (863 tỷ USD), khu vực đồng euro (185 tỷ USD), Trung Quốc (158 tỷ USD) và Thụy Sĩ (53 tỷ USD). Như vậy riêng Mỹ đã chịu 68% sự mất mát của cả thế giới.

* "Gặt hái" nhiều nhất là Vương quốc Anh, "kiếm chác'' được trong khủng hoảng 542 tỷ USD. Nợ thực của nước này giảm đi 515 tỷ USD, chủ yếu là do sự mất giá của đồng bảng Anh so với đồng USD. Đầu tư vào cổ phiếu cũng mang lại cho đất nước này 284 tỷ USD. Thiệt hại do đầu tư trực tiếp là 257 tỷ USD.

* Nga đứng vị trí thứ hai, kiếm được 342 tỷ USD, thứ ba là Brazil - 292 tỷ USD.

* Nga thu lời từ doanh thu đầu tư trực tiếp nước ngoài - lãi ròng đạt 130 tỷ USD và 208 tỷ USD do định giá lại danh mục nợ chứng khoán.

Kết cục là nền kinh tế thế giới đã trở nên đa cực hơn - nước Mỹ không còn là nơi tập trung phần lớn tài sản của thế giới nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi Nga là "người chiến thắng", cho dù có tăng trưởng tài khoản đầu tư, song vẫn bị nghèo đi vì tổng phúc lợi đã bị sút giảm.

Đồng đô la cũng ''hại'' nước Mỹ

Trong thời gian khủng hoảng tỷ giá đồng USD đã tăng vọt so với tất cả các loại ngoại tệ khác. Điều đó cũng ảnh hưởng đến sự ''được'' và ''mất'' của các quốc gia.

* Do biến động tiền tệ mà danh sách "các nhà bảo hiểm" toàn cầu trực tiếp ''hứng đòn'' khủng hoảng đã phải ''kết nạp'' thêm Nhật Bản.

* Các cam kết của các nước này thường được thể hiện bằng đồng nội tệ, còn tài sản của họ lại bằng ngoại tệ. Và chính sự ổn định đã đưa họ ''vào tròng'': giá trị tài sản giảm đi, còn nợ thì tăng lên.

* Sự đảo lộn tỷ giá đồng đô la làm thay đổi 31% cán cân ngoài nước của Mỹ. Vì thế đất nước này đã mất thêm 650 tỷ USD. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ toàn bộ nợ của Mỹ được tính bằng USD, còn 2/3 tài sản được quy ra ngoại tệ.

* Thiệt hại của Nhật Bản và Thụy Sĩ đã được bù đắp một phần bằng việc đầu tư vào  tài sản tính giá đôla.

* Trong phi vụ này một lần nữa Vương quốc Anh lại thắng đậm, bởi vì đồng bảng Anh bị phá giá. Lợi nhuận thu được đạt tới 755 tỷ USD.

* Trong bối cảnh đó Nga ''thắng quả'' từ sự mất giá đồng rúp nghe chừng khá khiêm tốn - chỉ được có 130 tỷ USD.

Lưu Ngọc dịch - http://www.finmarket.ru
Nguồn: Hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.