Chuyên mục
Nga: Dân chúng mua đô la hệt như trong thời kỳ khủng hoảng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga: Dân chúng mua đô la hệt như trong thời kỳ khủng hoảng

Thứ sáu 07/09/2012 12:42 GMT + 7
Trong tháng Bảy, lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2009, cầu thuần túy về ngoại tệ tiền mặt đã đạt tới mức 3 tỷ USD . Các chuyên gia cho rằng, người dân đã am hiểu chiến thuật là mua vào khi đô la thấp để bán ra với giá cao hơn khi có khủng hoảng.


Ảnh minh họa.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết: chỉ trong tháng Bảy dân Nga đã tăng nguồn tài chính bằng ngoại tệ tiền mặt lên 3 tỷ USD, cao gấp 3,3 lần so với tháng Sáu.

Lần gần đây nhất mà người dân Nga tích cực mua ngoại tệ là vào tháng 1 năm 2009, khi cuộc khủng hoảng đang ở mức đỉnh điểm. Khi đó giá đồng rúp ''lao dốc không phanh''. Con lần này thi đồng nội tệ Nga đã củng cố được vài tháng nay. Các chuyên gia cho rằng trào lưu mua ngoại tệ hiện nay cho thấy người dân đã ''nhìn thấu'' sự bí hiểm của tỷ giá thả nổi và ca ngợi họ về chiến thuật tài chính khôn khéo này.

Trong tháng 7 năm 2012, tổng lượng ngoại tệ thu mua tại các ngân hàng và lượng ngoại tệ tiền mặt được rút ra từ tài khoản đạt 9,5 tỷ USD, tăng 19% so với tháng trước đó, nhưng ít hơn 25% so với tháng 7 năm 2011 và ít hơn 59% so với tháng 7 năm 2010.

Lần đầu tiên sau khủng hoảng, cầu thuần túy về ngoại tệ đã vượt mốc 3 tỷ USD/tháng.

Ngân hàng Trung ương đưa hai cách giải thích về hiện tượng này:
  • yếu tố thời vụ liên quan đến thời kỳ nghỉ phép đồng loạt;
  • "ảnh hưởng phụ do sự mất giá của đồng euro và đô la Mỹ so với đồng rúp".

Các chuyên gia tin rằng mối quan tâm của người Nga muốn tìm ''nơi trú ẩn'' tài chính bằng đô la Mỹ và euro được ''hâm nóng'' bởi tin đồn “từ các quan chức cao cấp nhất” về nhiều khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng mới ngay trong năm sau.

Ông Oleg Solntsev, Giám đốc Trung tâm Phân tích kinh tế vĩ mô và Dự báo ngắn hạn cho biết:

"Người dân đã thích nghi với tỷ giá thả nổi và giờ đây ''tác chiến'' thành thạo hơn trên thị trường ngoại hối: nói theo thuật toán là mua giá tối thiểu, bán giá tối đa.

Tuy nhiên khối lượng mua vào và đặc biệt là mong muốn găm đồng đô la con liên quan đến tình hình không tốt trên thị trường toàn cầu. Sự bàn luận sôi động của giới lãnh đạo chóp bu về khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng toàn cầu mới vào năm 2013 va sự chuẩn bị của chính phủ cho diễn biến này cũng có tác động lớn đến dân tình. 

Vì điều kiện tiên quyết khách quan cho sự suy thoái của tình hình kinh tế trong tương lai gần là không có nên sắp tới xu hướng hoàn toàn có thể sẽ đảo ngược".

Ông Nikolai Podguzov, phân tích gia VTB Capital nhận định:

"Có thể dân chúng đã trở nên khôn ngoan đến mức nhận biết được cơ hội mới để chuyển từ tiền này sang tiền khác nhằm tránh thiệt hại lớn. Hình như bây giờ dân chúng hành động theo các chiến thuật đã được cân nhắc kỹ càng hơn.

Có thể dễ dàng nhận thấy yếu tố thời vụ trong động thái của tỷ giá đồng rúp: đó là trong nửa đầu năm nó được củng cố, nhưng nửa năm sau lại đang dần dần suy yếu đi. Mọi người đã quen như vậy và điều chỉnh chiến thuật tiền tệ của mình để phù hợp với tiến trình này".

Ông Maxim Petronevich, Chuyên gia hàng đầu thuộc Trung tâm Dự báo Kinh tế của Gazprombank phát biểu:

"Việc bùng nổ chiến dịch mua ngoại tệ trong tháng 7 chủ yếu do dân chúng đổ đi mua đồng euro, mà trong tháng 7 và tháng 8 dường như bị định giá thấp so với đồng rúp và đồng đô la Mỹ. Quan điểm này lúc ấy đã được nhiều nhà phân tích tiền tệ chia sẻ. Và ắt là phần lớn dân chúng đã nghe theo lời khuyên của họ.

Dân tình phản ứng không chỉ đối với giá dầu. Sự bùng nổ nhu cầu (2,6 tỷ USD) đã được ghi nhận trong tháng 1 và tháng 2 năm 2008, khi giá dầu tăng lên vùn vụt. Lúc đó dân tình còn để tâm đến cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp đang bùng phát tại Mỹ, mà cuộc khủng hoảng này vào tháng 3 đã dẫn đến sự phá sản của ngân hàng đầu tư tầm cỡ là Bear Sterns".

Lưu Ngọc(Nguồn: http://interfax.ru)
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.