Chuyên mục
Nga: 10 công việc chính trong 4 năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Met-vê-đep
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga: 10 công việc chính trong 4 năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Met-vê-đep

Thứ sáu 04/05/2012 01:31 GMT + 7
Đối với ông Met-vê-đep, nhiệm kỳ tổng thống của ông bắt đầu bằng quyết định không đơn giản về chiến dịch chống lại cuộc tấn công của Gru-zia ở Nam Ô-xê-chia và kết thúc bằng cuộc cải cách chính trị rộng lớn, trong đó có việc đơn giản hoá thủ tục đăng ký các đảng chính trị và khôi phục lại việc bầu cử trực tiếp thống đốc các vùng. Sau Lễ nhậm chức tổng thống Nga vào ngày 7-5 của ông Pu-tin, vừa được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Met-vê-đep kết thúc nhiệm vụ tổng thống và có thể sẽ trở thành thủ tướng. Vấn đề này sẽ được Đu-ma quốc gia Nga xem xét trong ngày 8-5. Sau đây là 10 việc cơ bản được ông Met-vê-đep triển khai trong 4 năm qua:



Thứ nhất: Hiện đại hoá nền kinh tế nói chung, từ các lĩnh vực sản xuất, quân đội , y tế, công nghệ cho đến vũ trụ, giáo dục con người. Trung tâm công nghệ ứng dụng mới Skôn-kô-vô ở ngoại ô Mat-xcơ-va được xây dựng theo sáng kiến của ông Met-vê-đep được xem là biểu tượng của nền kinh tế mới. 

Thứ hai là Thay đổi Hiến pháp với việc tăng thời gian nhiệm kỳ tổng thống, từ 4 năm lên 6 năm; tăng nhiệm kỳ của các nghị sĩ Đu-ma từ 4 năm lên 5 năm và chính phủ hàng năm phải có trách nhiệm giải trình trước quốc hội. Đây là những thay đổi đầu tiên của Hiến pháp Nga trong thời gian 15 năm kể từ khi thông qua. Chuẩn y theo quyết định mới, tháng 12 năm 2011 đã diễn ra cuộc bầu cử Đu-ma mới nhiệm kỳ 5 năm và tháng 3 năm nay đã diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm. Đu-ma cũng thông qua luật cấm gọi người đứng đầu các khu vực là tổng thống. Các khu vực cần phải chỉnh sửa các quy định ở địa phương cho phù hợp với luật Liên bang từ nay đến trước tháng 1-2015. Còn có thay đổi trong bộ luật cơ bản của đất nước, đó là đơn giản hoá thủ tục đăng ký các đảng chính trị và khôi phục lại việc bầu cử trực tiếp thống đốc các vùng.

Thứ 3: đấu tranh chống tham nhũng, một trong những đề cương quan trọng trong chương trình vận động tranh cử của ông Met-vê-đep, được triển khai mạnh mẽ với việc thành lập Hội đồng chống tham nhũng trực thuộc tổng thống. Hàng loạt kế hoạch chống tham nhũng ra đời. Theo đánh giá của ông Mét-vê-đep, đã có nhiều thành công nhất định, nhưng việc đấu tranh với các loại tội phạm này vẫn chưa thể kết thúc. Toàn xã hội và chính quyền cần phải tham gia rộng rãi và quyết liệt vào đây.

Thứ 4 là tiến hành cải cách các cơ quan “sức mạnh”. Đã diễn ra các cuộc cải cách Bộ Nội vụ trên diện rộng bắt đầu vào năm 2010. Chuyển tên gọi Công an sang Cảnh sát với các cơ chế hoạt động mới. Cũng trong năm 2010 thành lập Uỷ ban điều tra LB Nga, tách khỏi Viện công tố. Cải cách lượng vũ trang cũng diễn ra sôi động với chương trình cắt giảm quân từ 1,2 triệu xuống 1 triệu người. Xuất hiện lực lượng phòng thủ vũ trụ. 6 quân khu được cải cách lại thành 4. Tăng lương và cơ sở vật chất nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng như cho các cựu chiến binh

Thứ 5: sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng trong nhiệm kỳ của ông Met-vê-đep là quyết định không đơn giản về chiến dịch chống lại cuộc tấn công của Gru-zia ở Nam Ô-xê-chia. Cuộc chiến 5 ngày đã mang lại an ninh và hoà bình cho binh lính gìn giữ hoà bình Nga và nguời dân địa phương. Những kẻ xâm lược đã bị thất bại nặng nề.

Thứ 6: Thoả thuận mới về vũ khí tấn công chiến lược với Mỹ được ký kết tháng 4-2010 tại Pra-ha, Sec. Hai bên trong thời hạn 7 năm sẽ cắt giảm 1 phần 3 số đầu đạn hạn nhân và giảm 2 lần các thiết bị mang đầu đạn hạn nhân. Điều này đã được quốc hội các bên phê chuẩn.

Thứ 7 là thay đổi các thống đốc. Nhiều thống đốc và người đứng đầu các khu vực, trong đó có nhiều người đương nhiệm từ những năm 90 của thế kỷ trước được cho nghỉ hưu. Năm 2010, thị trưởng Mat-xcơ-va Lu-giơ-côp, một người rất “nặng ký” cũng bị “trảm”. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, một loạt thống đốc khu vực lần lượt được thay đổi.

Thứ 8 là mở rộng Mat-xcơ-va. Việc thay đổi địa giới thủ đổ bắt đầu ngày 1-7 năm nay với một loạt điều chỉnh hành chính cần thiết, với mục tiêu biến Mat-xcơ-va trở thành trung tâm cả về chính trị, kinh tế, tài chính và địa lý.

Thứ 9 là giải quyết vấn đề Cap-caz. Đầu năm 2010 ông Met-vê-đep thông qua quyết định thành lập khu vực trực thuộc Liên bang thứ 8 với tất cả các địa phương vùng bắc Cap-caz. Trung tâm của khu vực là thành phố Piat-chi-go. Đại diện đặc biệt của tổng thống tại khu vực này, đồng thời cũng là phó thủ tướng có toàn quyền về kinh tế và thay mặt tổng thống giải quyết các vấn đề tại đây. Ông Met-vê-đêp đặt ra nhiệm vụ giải quyết tận gốc tình trạng thất nghiệp, tội phạm kinh tế, hối lộ...Một trong những chương trình chủ chốt là xây dựng vùng Bắc Cap-caz thành khu du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ.

Và cuối cùng là việc thay đổi múi giờ. Ông Met-vê-đep đã quyết định giảm số lượng múi giờ ở nước Nga và thay đổi múi giờ ở một số khu vực. Tuy nhiên, những thói quen của người Nga khiến việc áp dụng chế độ đổi múi giờ trong thực tế thời gian qua gây ra nhiều tranh luận. Ông Mét-vê-đep cũng đã biết điều này và tuyên bố sẵn sàng quay lại sử dụng chế độ giờ như trước đây, nếu đa số người dân ủng hộ việc này./.

Nguồn: vov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.