Chuyên mục
Mỹ dựng 'ngáo ộp Nga' thành công, đồng minh chi tiền
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mỹ dựng 'ngáo ộp Nga' thành công, đồng minh chi tiền

Thứ tư 31/01/2018 05:49 GMT + 7
Việc xây dựng hình ảnh "ngáo ộp" Nga thành công đã khiến các nước châu Âu tích cực mua vũ khí của Mỹ.

Đan Mạch lo xa sức công phá của Nga

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố rằng, mối đe dọa từ phía Nga là có thực và đang tăng lên.

"Mối đe dọa từ Nga là có thực và đang gia tăng nên chúng ta phải thể hiện quyết tâm phòng thủ" - ông Rasmussen nói.

Đan Mạch gia tăng chi tiêu quân sự để đối phó với Nga Ảnh: AP

Mối nguy từ quốc gia có truyền thống thân thiện trong hợp tác với châu Âu đã khiến các nhà lập pháp Đan Mạch nhất trí gia tăng gói chi tiêu quân sự thêm 12,8 tỉ crown (tương đương 2,14 tỉ USD) trong 6 năm tới cho Bộ Quốc phòng.

Reuters cho hay, đến năm 2023, chi tiêu quân sự của Đan Mạch sẽ cao hơn 20% so với mức hiện nay. Riêng với năm 2018, quốc hội Đan Mạch đã phê chuẩn khoản chi tiêu quân sự 22 tỉ crown.

Ngoài ra, theo thỏa thuận đề xuất hồi tháng 10/2017, quốc gia thành viên NATO này sẽ thành lập một lữ đoàn gồm 4.000 quân tập trung vào khu vực biển Baltic.

Viện dẫn cho động thái quân sự gia tăng, Đan Mạch cho rằng, một năm trước, Nga đã triển khai tên lửa Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Kaliningrad, phần lãnh thổ nằm giữa Ba Lan và Lithuania dọc theo bờ biển Baltic.

Dẫu có vị trí địa lý cách xa Nga nhưng động thái từ Đan Mạch cho thấy một tinh thần chung đang nổi lên ở châu Âu: nỗi sợ Nga.

Ở Phần Lan, bóng ngáo ộp Nga mới hiện diện ở mức độ thấp hơn và mang tình hòa giải hơn. Đương kim Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã tái đắc cử ngay tại vòng 1 cuộc bầu cử với 62,7% phiếu bầu hôm 28/1 cho thấy việc cử tri Phần Lan ủng hộ lập trường cải thiện quan hệ với Tổng thống Nga Putin và cả NATO.

Trước mắt nó cho thấy tầm nhìn coi trọng sức ảnh hưởng của Nga đang tăng lên cũng như tác động sâu xa của NATO đến các quốc gia châu Âu nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng quốc phòng từ Nga.

Châu Âu dậy phong trào chống Nga của Mỹ

Không chỉ Đan Mạch, Phần Lan mà cả Anh, Ba Lan cũng đang nhắc tới Nga như một kẻ thù buộc phải tăng cường năng lực để đối phó bằng sức mạnh.

Trước mắt, Anh đang tăng cường các cảnh báo đối với sức hủy diệt của nước Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson khi trả lời phỏng vấn tờ Telegraph đã tiết lộ rằng, Nga đang lên kế hoạch tấn công nước Anh, nghiên cứu hệ thống cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng sống còn của Anh và của Anh với các nguồn cung cấp tại châu Âu.

Từ đó, Nga sẽ phát hành cuộc tấn công mà có thể gây tổn thất lớn cho cơ sở hạ tầng của Vương quốc Anh và làm cho “hàng nghìn và hàng nghìn người Anh thiệt mạng".

Cùng với đó, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Vương quốc Anh Nicolas Carter cũng gọi Nga là mối đe dọa nhà nước tổng thể và hiệu quả (nguy hiểm) nhất đối với nước Anh kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay.

Và để chống lại sức hủy diệt này, Anh cần phải tăng cường năng lực, giảm phụ thuộc vào Nga, tóm lại là rót tiền vào các hoạt động quân sự để chống lại Nga.

Theo các chuyên gia phân tích, Bộ Quốc phòng Anh đang vận động để tăng ngân sách cho các hoạt động của mình.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thì ngân sách quốc phòng Anh cần phải tăng thêm ít nhất $1,4 tỷ nữa. Con số chi phí quân sự của Anh hiện là 48,25 tỷ USD/năm (Ngân sách quốc phòng Nga là 69,2 tỷ USD/năm).

Đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov ngay lập tức đã cho rằng, các phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson là "tuyên bố trong cuộc chiến rực lửa nhằm kiếm thêm tiền cho ngân sách quốc phòng, có vẻ như đã đánh mất sự hiểu biết về thế nào là ngưỡng giới hạn của lý trí”.

Viện sỹ Viện Hàn lâm các vấn đề địa-chính trị, Cựu tổng cục trưởng Tổng cục hợp tác quân sự quốc tế Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Leonhid Ivanshov khi được phóng viên tờ “Svobodnaia Pressa” về việc tướng Anh lên tiếng về mối đe dọa Nga đã nói rằng: "Tôi cho rằng, vị Bộ trưởng dân sự và ông Tướng Anh nói trên đã nhận chỉ đạo từ Washington và New York: hãy hành động theo tinh thần Chiến lược quân sự của Mỹ.

Chiến lược quân sự mới của Mỹ cũng xác định rõ Moscow đang theo đuổi các mục tiêu làm thay đổi các quan điểm của NATO và làm thay đổi cơ cấu an ninh và kinh tế của Khối này tại Châu Âu và tại khu vực Trung Đông”.

Anh thử nghiệm hệ thống Sea Ceptor khiến tên lửa siêu thanh Nga mất thế mạnh

Ông Leonhid Ivanshov cho rằng, do đó, London buộc phải luôn giữ cho chủ nghĩa bài Nga luôn ở một nhiệt độ cao nhất định tại Châu Âu. 

Thêm nữa, trong gần 10 năm trở lại đây London đã liên tục cắt giảm ngân sách quân sự, quân số trong Quân đội và cả sự hiện diện quân sự của mình trên lãnh thổ các nước khác.

Nước Anh chỉ tăng cường sức mạnh (tăng ngân sách) cho các lực lượng làm nhiệm vụ tình báo, cơ quan đặc biệt và đặc nhiệm. Và bây giờ thì Gavin Williamson và Nicolas Carter tận dụng thời điểm thuận lợi này để buộc Quốc hội Anh phải móc hầu bao chi cho việc duy trì và tăng cường ảnh hưởng của Bộ quốc phòng Anh.

Ngoài Anh, Ba Lan còn là nước đi đầu trong việc tìm cách chống lại sức ảnh hưởng của Nga khi nhanh chóng đặt hàng vũ khí Mỹ và còn là nơi tổ chức các cuộc tập trận của NATO.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa bật đèn xanh cho việc hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng đối với thoả thuận giữa Mỹ và Ba Lan về việc Mỹ cung cấp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot cho Ba Lan.

Tiêm kích MiG-29 của Không quân Ba Lan.

Theo thoả thuận này, trong khuôn khổ lộ trình gồm 2 giai đoạn, Ba Lan bỏ ra 10,5 tỷ USD để mua về 4 hệ thống Patriot của Mỹ cùng với mọi thiết bị vận chuyển, vận hành và chỉ huy đi cùng cũng như mọi công việc về lắp đặt, huấn luyện và bảo hành.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho quốc hội Mỹ và đề nghị quốc hội chấp thuận. Mọi dấu hiệu ở Mỹ cho tới nay đều cho thấy việc quốc hội Mỹ phê chuẩn chỉ là vấn đề thời gian và chuyện hình thức.

Thực hiện thoả thuận này, Ba Lan sẽ trở thành thành viên thứ 5 trong NATO - sau Mỹ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Hy Lạp - sở hữu loại vũ khí hiện đại này của Mỹ.

Việc lần lượt sở hữu các vũ khí từ phía Mỹ của các nước châu Âu được thuyết phục là việc Mỹ tăng cường lực lượng vũ trang riêng của một thành viên NATO nhưng lại liên quan đến lợi ích an ninh chiến lược của Nga hiện đang bị NATO coi là địch thủ, trong khi Nga với Ba Lan có mối quan hệ không được tốt đẹp.

Trong khi Nga đã liên tiếp khẳng định việc không âm mưu bất cứ ý định xâm chiếm đối với châu Âu thì chính việc tăng cường chi tiêu quốc phòng, tăng cường mua vũ khí từ Mỹ đã cho thấy một chiến lược thực sự của Washington - xây dựng hình ảnh ngáo ộp Nga - đang thành công.

Đông Phong
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.