Chuyên mục
Mối duyên với Việt Nam của Giáo sư Cô-lô-tốp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mối duyên với Việt Nam của Giáo sư Cô-lô-tốp

Thứ hai 10/12/2012 08:00 GMT + 7
"Người yêu Việt Nam đến kỳ lạ" là điều nhiều người nhắc đến khi nói về GS, TSKH Vla-đi-mia Nhi-cô-lai-ê-vích Cô-lô-tốp (trong ảnh), Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Ðại học Tổng hợp quốc gia Xanh Pê-téc-bua, Chủ tịch Hội Hữu nghị LB Nga - Việt Nam TP Xanh Pê-téc-bua, người đã học tiếng Việt, nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong gần 30 năm qua. Với ông, biết đến và gắn bó với Việt Nam là một mối duyên.

   
Niềm đam mê nghiên cứu lịch sử các nước phương Ðông đã đưa GS Cô-lô-tốp đến với Việt Nam, đất nước có nhiều điểm tương đồng với LB Nga trong lịch sử những cuộc đấu tranh giữ nước vĩ đại. Kiến thức sách vở không giúp ông trả lời hết những câu hỏi về đất nước, con người và lịch sử phát triển của Việt Nam. Giáo sư chia sẻ: "Tôi quyết tâm học tiếng Việt vì trái tim thôi thúc tìm hiểu nhiều hơn nữa về Việt Nam". Duyên gặp gỡ GS Nguyễn Tài Cẩn, một trong những chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ học của Việt Nam, người rất nhiệt tình kêu gọi sinh viên Nga học tiếng Việt, đã truyền thêm cho ông động lực nghiên cứu Việt Nam học.

Với GS Cô-lô-tốp, quyết định học thêm một ngôn ngữ không đơn thuần chỉ để biết thêm một thứ tiếng mà chính là được "trải nghiệm thêm một cuộc sống". Ông tâm sự: "Từ khi lựa chọn học tiếng Việt và nghiên cứu lịch sử Việt Nam, tôi luôn tâm niệm, văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ dần đi vào cuộc sống và suy nghĩ của tôi". Thật vậy, tiếng Việt đưa GS Cô-lô-tốp đến Việt Nam trong các chuyến thực tập, công tác, cho ông cơ hội gặp gỡ các nhà nghiên cứu lịch sử, các chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu của Việt Nam và hòa mình vào cuộc sống của người Việt Nam. Giáo sư chia sẻ: "Tình yêu Việt Nam cứ thế đến với tôi rất tự nhiên, như một điều tất yếu, ngày qua ngày thấm dần vào tâm trí tôi".

Càng ý nghĩa hơn khi tiếng Việt là cầu nối cho cuộc gặp gỡ của GS Cô-lô-tốp với người vợ của ông trong một chuyến thực tập ở Việt Nam. Giáo sư kể lại, cô sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Nga ngày ấy là động lực để ông tiếp tục nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, gắn bó và yêu Việt Nam nhiều hơn. Năm 2011, ông nhận được lời mời dẫn chương trình tiếng Việt tại đầu cầu Mát-xcơ-va trong chương trình Cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội - Mát-xcơ-va "Bài ca chiến thắng". Khi đó, người vợ là nguồn động viên lớn nhất giúp ông tự tin tham gia sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt Nam và LB Nga này. Trước hàng triệu khán giả Việt Nam và LB Nga, GS Cô-lô-tốp tự hào khẳng định: "Ðây là cơ hội để tôi thể hiện tình yêu lớn lao của mình đối với đất nước Việt Nam".

Mang trong mình tình yêu đó, trong nhiều năm qua, GS Cô-lô-tốp không ngừng đóng góp vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - LB Nga. Ông đã dành nhiều tâm huyết cho quá trình thành lập và phát triển Viện Hồ Chí Minh của Trường đại học Tổng hợp quốc gia Xanh Pê-téc-bua. Trong nhiều năm qua, Viện đào tạo được nhiều sinh viên giỏi tiếng Việt, hiểu biết sâu sắc về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Giáo sư tin rằng, thế hệ trẻ này sẽ là cầu nối giúp gắn kết hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác LB Nga - Việt Nam.

Là Chủ tịch Hội Hữu nghị LB Nga - Việt Nam TP Xanh Pê-téc-bua, trong những năm qua, ông và đồng nghiệp đã thực hiện rất nhiều dự án nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trong đó có các chương trình nghiên cứu về xu hướng và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga, Hội không những góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam mà còn làm cầu nối cho các đối tác Việt Nam và LB Nga trong nhiều lĩnh vực hợp tác, đầu tư. Với hơn 80 công trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam và những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp khoa học xã hội Việt Nam, năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội Việt Nam tặng GS Cô-lô-tốp.

ÐẾN Việt Nam lần này, GS Cô-lô-tốp vinh dự nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHXHCN Việt Nam vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga. Bận rộn với lịch làm việc dày đặc, Giáo sư vẫn dành thời gian dạo phố Hà Nội. Ông chia sẻ, bước đi trên từng con đường, ngắm nhìn sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc tự hào, vì với ông, Việt Nam chính là quê hương thứ hai.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ
Nguồn: nhandan.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.