Chuyên mục
Mắt thần Nga giám sát Ukraine như thế nào?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mắt thần Nga giám sát Ukraine như thế nào?

Thứ tư 28/11/2018 09:57 GMT + 7
Nga tăng cường kiểm tra, kiểm soát không phận Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng tăng lên, đặc biệt là tình hình trên biển Azov.

Như đã biết từ năm 2015 các máy bay của Nga đã không bay qua không phận của Ukraine sau khi Kiev cấm các hãng hàng không của Nga tới các sân bay của họ cũng như bay qua không phận của họ.

Thay vào đó trên bầu trời Ukraine các máy bay của NATO có thể tự do hoạt động trong không phận của nước này mà không có bất kỳ khu vực hạn chế nào.

Tổ hợp radar giúp Nga giám sát chặt chẽ không phận Ukraine.

Ngoài ra Kiev còn sẵn sàng đồng ý cho phép Mỹ triển khai các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Đến lúc này không phận Ukraine trở thành mối đe dọa đối với Nga, đặc biệt tình hình còn trở nên tồi tệ hơn sau sự kiện máy bay Boeing của Malaysia bị bắn rơi. Chính vì vậy Nga buộc phải tăng cường giám sát không phận Ukraine.

Trong tình hình hiện nay khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine trở nên trầm trọng hơn vì mâu thuẫn ở vùng biển Azov, các tổ hợp radar này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các mối đe dọa từ phía Ukraine, đặc biệt là từ trên không.

Loại thiết bị mà Nga sử dụng để giám sát không phận Ukraine chính là loại radar thuộc dòng Nebo, nó được triển khai tại Crimea vào tháng 2/2015, cho phép phát hiện và theo dõi máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và mục tiêu đạn đạo.

Hiện nay Nga còn triển khai thêm loại radar Nebo ở vùng Voronezh đảm bảo cho Nga theo dõi chính xác không phận của Ukraine.

Tổ hợp radar di động mới Nebo-M được thiết kế để phát hiện máy bay, trực thăng và tên lửa đạn đạo ở độ cao trung bình và lớn, trong số này bao gồm cả các máy bay nghệ tàng hình.

Sự hiện diện của tổ hợp radar này ở Crimea là điều dễ hiểu và cho phép Nga kiểm soát khu vực rộng lớn, bao gồm cả khu vực biển Đen.

Ngoài phiên bản trên, hiện nay Nga còn có trạm radar hiện đại Nebo-U, cũng như Nebo-SVU được trang bị cho lực lượng mặt đất. Thực tế không có sự khác biệt cụ thể nào về đặc tính kỹ thuật của những loại radar này.

Ở các phiên bản phòng không, hệ thống ăng-ten phức tạp hơn nên mất nhiều thời gian lắp đặt và tháo dỡ hơn nhưng chúng lại có khả năng lớn hơn. Đối với các biến thể cho lực lượng mặt đất, hệ thống ăng ten được đơn giản hóa hơn để tăng tính di động cho tổ hợp radar. Nhưng điểm chung của những loại radar này là chất lượng trong việc xác định tọa độ của mục tiêu.

Sự phát triển của tổ hợp radar Nebo-M được tiến hành tử những năm 90. Một nguyên mẫu thử nghiệm đầy đủ được sản xuất vào năm 2008. Và vào năm 2010, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng cung cấp loạt đầu tiên tổ hợp Nebo-M.

Phiên bản xuất khẩu 55Zh6ME Nebo-ME được công khai trước công chúng vào năm 2012 tại triển lãm kỹ thuật nhân dịp kỷ niệm 100 năm lực lượng không quân Nga.

Tổ hợp radar Nebo-M được trang bị cho các đơn vị phòng không ở Quân khu phía Tây và đã được thử nghiệm cùng với hệ thống phòng thủ Moscow. Hiệu quả của nó vượt qua sự kỳ vọng của quân đội Nga. Vì vậy cho đến nay hàng chục tổ hợp gồm nhiều phiên bản khác nhau đã được sản xuất và đi vào hoạt động.

Tổ hợp này còn có khả năng phân tích những thông tin về các mục tiêu siêu thanh và tàng hình trong điều kiện thời tiết bất lợi và ở độ cao lớn. Khu vực phát hiện mục tiêu khá ấn tượng khi phạm vi 600 km ở góc độ 70 và độ cao là 600 km.

Tổ hợp có khả năng đồng thời theo dõi 200 đường đi của các mục tiêu, cung cấp tọa độ mục tiêu cho các lực lượng phòng thủ tên lửa.

Trong tình hình hiện nay khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục tăng lên, đặc biệt là ở vùng biển Azov, sự hiện diện của các tổ hợp này sẽ tiếp tục đảm bảo cho Nga chống lại các mối đe dọa từ phía Ukraine.

Nguyễn Đông
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.