Chuyên mục
Lừa bán công nhân sang Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Lừa bán công nhân sang Nga

Thứ tư 15/02/2012 15:00 GMT + 7
Hai nữ công nhân ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bị lừa bán ra nước ngoài giáp Tết Nhâm Thìn 2012. Muốn được về nhà, mỗi người phải trả 200 triệu đồng tiền chuộc thân.

Tiếp xúc với phóng viên Đất Việt mới đây, bà Hoàng Thị Lạc (tổ 4, KP Tân Trà 2, P.Tân Bình, TX Đồng Xoài) cho biết, tháng 12/2011, con gái bà là Lê Thị Thu T. (SN 1991) bỏ nhà đi đâu không rõ. Mấy ngày sau T. gọi điện thoại từ số 007-964-7956627 về thông báo đã bị lừa bán ra nước ngoài với giá 600 USD.



Theo bà Lạc, cả gia đình bà sinh sống bằng nghề bán vé số. T. vừa bán vé số vừa đi học đến lớp 7 thì nghỉ rồi sau đó xin vào làm công nhân (CN) tại Công ty giầy da Bắc Đồng Phú được hơn 3 tháng, tiền lương hơn 2 triệu đồng/tháng. Tại đây, T. thường xuyên nói chuyện điện thoại với một người xưng là “Dì Nhi”. Người này rủ T. sang Nga làm việc với mức lương 1.200 USD/ tháng. Biết chuyện, gia đình tìm mọi cách can ngăn, nên T. không nhắc gì đến chuyện này nữa.

Trước khi xảy ra vụ việc, ngày 11/12/2011, do được nghỉ làm nên T. đi uống cà phê với 1 người bạn nữ và không thấy trở về. Đến ngày 14.12.2011, T. gọi điện về và nói “hiện đang ở Sân bay Nội Bài, chuẩn bị lên máy bay”, từ đó gia đình không liên lạc được với T nữa. “Khoảng nửa tháng sau đó, T. có gọi điện thoại về và nói bị “Dì Nhi” lừa bán với giá 600 USD. Họ bảo phải gửi tiền chuộc, con tôi mới được về nhà. Nói chuyện qua điện thoại mấy lần, mức tiền chuộc tăng từ 60 triệu đồng, lên 100 triệu đồng và hiện là 200 triệu đồng. Cả gia đình sống bằng tiền bán vé số, không biết lấy đâu tiền để chuộc con về”, bà Lạc nghẹn ngào kể.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tâm (KP Phước Tân, P.Tân Thiện, TX Đồng Xoài) cho biết vợ anh là chị Mai Thị H. (SN 1979, làm cùng với T.) bị mất tích từ đầu tháng 12.2011. Đến cuối tháng chị H có điện về gia đình nói bị lừa bán sang Nga, đang bị giam lỏng cùng với T. và hơn 100 người Việt Nam khác. Những người ở đây phải làm việc 20 tiếng/ngày và ăn uống rất thiếu thốn. Sở dĩ H. gọi được điện thoại về nhà là do một người Việt Nam lái xe cho xưởng gia công đó hỗ trợ. Nếu muốn về nước thì phải đưa tiền chuộc 200 triệu đồng. Anh Tâm cho biết thêm, hôm mất tích vợ anh có đi uống cà phê với T. 

Gia đình hai nạn nhân trên đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có cách nào đưa hai người này về nước. Theo Công an tỉnh Bình Phước, vụ việc đã được báo cáo lên Bộ Công An để nhờ can thiệp, tạo điều kiện giúp đỡ hai nữ công nhân sớm được về nhà.

Hoa Nguyên – Hữu Ký

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.