Chuyên mục
Đảo chính ở Sudan: Hành tung Thủ tướng Hamdok, quân đội bố ráp thủ đô, Mỹ và EU vội lên tiếng

Đảo chính ở Sudan: Hành tung Thủ tướng Hamdok, quân đội bố ráp thủ đô, Mỹ và EU vội lên tiếng

Thứ hai 25/10/2021 16:32 GMT + 7

Ngày 25/10, Bộ Thông tin Sudan xác nhận vụ việc một số quan chức chính phủ và thành viên của Hội đồng chủ quyền nước này bị bắt giữ.

 

Người dân Sudan biểu tình phản đối việc lực lượng quân sự muốn nắm quyền kiểm soát đất nước vào ngày 21/10. (Reuters)


Hãng tin AFP dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Thông tin Sudan xác nhận, "các lực lượng quân đội chung" đứng đằng sau vụ bắt giữ trên.

Các thành viên bị bắt giữ thuộc Hội đồng chủ quyền Sudan, cơ quan gồm các đại diện dân sự và quân sự được thành lập để điều hành chính phủ lâm thời của nước này từ tháng 8.

Theo Bộ Thông tin Sudan, số người bị bắt giữ đã được đưa tới địa điểm bí mật. Hiện quân đội Sudan chưa có bất cứ phản hồi trước thông tin trên.

Về phần Thủ tướng Abdalla Hamdok, trước đó, có thông tin ông bị các lực lượng an ninh quản thúc tại nhà, song, mới đây, Bộ Thông tin Sudan cho hay, nhà lãnh đạo này đã bị đưa tới một địa điểm bí mật sau khi từ chối ra tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính đang diễn ra.

Bộ Thông tin dẫn lời Thủ tướng Hamdok kêu gọi người dân Sudan chống lại âm mưu đảo chính một cách hòa bình và "bảo vệ cách mạng".

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết, quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng và các lực lượng bán quân sự của Sudan đã triển khai khắp thủ đô Khartoum, nhằm hạn chế hoạt động đi lại của người dân trong bối cảnh hỗn loạn do cuộc tiếm quyền gây ra.

Kênh truyền hình al-Arabiya có trụ sở tại Dubai cho biết, hiện sân bay Khartoum ở Sudan cũng đã đóng cửa, theo đó toàn bộ các chuyến bay quốc tế khởi hành hay hạ cánh tại sân bay đều phải hủy bỏ.

Reuters đưa tin, người đứng đầu Hội đồng chủ quyền Sudan Abdel Fattah al-Burhan dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về diễn biến bất ổn đang diễn ra tại nước này.

Trước tình hình trên, Đặc phái viên của Mỹ Jeffrey Feltman cho biết, Washington vô cùng lo lắng, đồng thời cảnh báo, hành vi tiếm quyền của quân đội sẽ vi phạm Tuyên bố Hiến pháp của Sudan và dẫn tới nguy cơ Mỹ phải hỗ trợ nước này.

Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tuyên bố, ông đang theo dõi sát sao diễn biến ở Sudan.

Trên tài khoản Twitter, ông Borrell nói: "Theo dõi với mối quan ngại đặc biệt trước những sự kiện đang diễn ra ở Sudan. EU kêu gọi tất cả các bên liên quan cũng như các đối tác khu vực quay trở lại lộ trình chuyển tiếp".

 

BẢO HÀ (theo AFP, Reuters)
Nguồn: baoquocte.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.