Chuyên mục
'Cứ để kệ sẽ còn nhiều scandal ảnh nude'
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

'Cứ để kệ sẽ còn nhiều scandal ảnh nude'

Thứ tư 29/02/2012 09:10 GMT + 7
“Răn đe phải đi kèm giáo dục. Với nhiếp ảnh cũng vậy, cần phải có những điều luật cụ thể xác định thế nào là nude nghệ thuật và nude gợi dục. Ngoài ra, bên cạnh việc xử phạt cần thêm biện pháp như treo giò chẳng hạn”, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Thái Phiên nêu ý kiến.


Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Vụ Pháp chế đang xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh. Đến nay, Dự thảo đã được sửa chữa 7 lần thông qua những đóng góp, ý kiến của các Bộ, nghành, Sở VHT&DL, Hội VHNT các tỉnh, thành phố, và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. 


Đau đầu chữ nghĩa


Dự thảo thông tư hướng dẫn hoạt động nhiếp ảnh nêu rõ về phạm vi điều chỉnh, đó là sử dụng ảnh trên các phương tiện truyền thông (lĩnh vực báo chí), trong xuất bản phẩm (lĩnh vực xuất bản), trong sản phẩm quảng cáo (lĩnh vực quảng cáo), chuyển chất liệu, kết hợp với loại hình nghệ thuật khác. Đối tượng mà Thông tư áp dụng là các tổ chức, cá nhân người Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Những hành vi bị nghiêm cấm trong thông tư là: Truyền bá lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục…


 
 Tác phẩm Tinh cầu lạ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên. 

Theo NSNA Thái Phiên, cụm từ “thuần phong mỹ tục” là một khái niệm rất trừu tượng. Nó làm cho không chỉ nghệ sĩ mà cả nhà quản lý văn hóa cũng lúng túng. Cụm từ này chẳng khác chiếc “vòng kim cô” xiết lên đầu của nghệ sĩ sáng tác ảnh khỏa thân nghệ thuật. Ngoài ra, anh cũng cũng khẳng định, trong nhiếp ảnh thì khoảng cách giữa nude nghệ thuật và phi nghệ thuật là rất trừu tượng. “Để có một tác phẩm nude nghệ thuật, người nghệ sĩ phải làm chủ được góc độ, tốc độ, khẩu độ, sắc độ, nguồn sang, bố cục... một cách hợp lý để khi công bố, nhìn vào mọi người đều hướng đến cái đẹp và mang đến cho người xem những giá trị về mỹ cảm chứ không phải cái dung tục mà gần đây giới showbiz đưa lên”, NSNA Thái Phiên khẳng định.

Đồng tình với NSNA Thái Phiên, nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Huy nói: “Thường tôi chụp nude là chụp nét đẹp trời ban cho cơ thể con người kết hợp ánh sáng hài hòa, khi đó cái gì cần ẩn sẽ ẩn và cái gì cần xuất hiện sẽ xuất hiện. Do đó, với những điều khoản chung chung như trên sẽ khó có thể “thu phục” được một bộ phận những người mẫu “nghiện” khoe thân như hiện nay. Chính vì thế, theo nhiếp ảnh này “Luật cần phải cụ thể. Nên đưa ra nude như thế nào hay khoe thân như thế nào là đủ?” 


Lúc nào là dâm ô, lúc nào là nghệ thuật?


Theo NSNA Thái Phiên, nếu cùng một tác phẩm nhiếp ảnh, người thì cho là nghệ thuật người cho là dâm ô, lúc đó phải có “bàn tay” thẩm định của những người trong Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, vì đây là những người có chuyên môn. Do đó, theo ông Thông tư ra đời sẽ rất tốt cho các nghệ sĩ sáng tạo ảnh khỏa thân nghệ thuật. Tuy nhiên, làm sao để mọi người biết được thế nào là nghệ thuật, thế nào là phi nghê thuật, thì cần công bố nhiều hơn nữa sản phẩm nude nghệ thuật đích thực.


                               Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên. 

“Nếu muốn hạn chế cỏ dại thì trước hết phải trồng hoa. Vì thế nếu hạn chế luôn những tác phẩm nghệ thuật đích thực đến với công chúng thì vô tình một số người không biết được thế nào là nghệ thuật, tưởng đó là chụp hình không mảnh áo quần” NSNA Thái Phiên nói. Không những thế, ở Việt Nam hiện nay chưa có một trường lớp nào đào tạo bộ môn ảnh khỏa thân nên cũng hạn chế nhận thức của những người cầm máy thực lòng muốn đến với cái đẹp. Vì thế, giờ đây cần phải đưa thể loại  này vào giảng dạy.

“Các hoạt động nhiếp ảnh hiện nay nên có luật, giống như luật chống hát nhép, luật ăn mặc quá hở hang. Bên cạnh hình thức xử phạt phải nặng thì cần có hình thức nữa là cấm biểu diễn trong thời hạn bao lâu. Từ đó nghệ sĩ sẽ giật mình và không dám làm. Còn nếu cứ để kệ như hiện nay thì sẽ còn nhiều scandal về ảnh nude nữa”, nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Huy cho biết.

 

Thanh Ngọc

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.