Chuyên mục
Các quan chức Nga có thể mất tài sản ở nước ngoài
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Các quan chức Nga có thể mất tài sản ở nước ngoài

Thứ hai 07/04/2014 01:14 GMT + 7
Các quan chức Nga có thể bị mất bất động sản ở nước ngoài.


Photo: RIA Novosti

Đại biểu Duma Quốc gia kêu gọi quay trở lại với cuộc thảo luận về một dự luật cấm công chức sở hữu tài sản ở nước ngoài. Phiên bản gốc của tài liệu từ một năm trước đã được gửi trở lại để sửa đổi.

Các nỗ lực của Mỹ và một số đồng minh dùng biện pháp kinh tế để tác động đến quan điểm chính trị của LB Nga khiến các nhà lập pháp Nga thấy rằng cần phải thận trọng hơn. Và đặc biệt, nhằm không để phương Tây sử dụng các đòn bẩy trừng phạt, các nhà lập pháp Nga đề xuất công chức nhà nước từ bỏ sở hữu lợi ích tài chính ở nước ngoài. Dự luật này đã được giới thiệu trong Duma Quốc gia Nga cách đây hai năm. Một nhóm các đại biểu đề nghị cấm các quan chức, đại biểu quốc hội và các nhà quản lý cấp cao của công ty nhà nước có doanh nghiệp ở nước ngoài, mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài và sở hữu bất động sản nước ngoài. Thành viên Ủy ban Ngân sách của Duma Quốc gia Liên bang Nga Yevgeny Fyodorov nói:

“Ban đầu, dự luật có tất cả ba đề xuất. Hồi đó đã diễn ra một cuộc đấu tranh. Kết quả có hai đề xuất đã được thông qua. Đề xuất thứ ba cấm các quan chức không được có tài sản ở nước ngoài không được chấp thuận nhưng vẫn giữ được tính thời sự cấp bách. Bởi vì, Hoa Kỳ đã thông qua luật nêu rõ các chi tiết kỹ thuật đối với các quan chức Nga không thực hiện mong muốn cụ thể của Bộ Ngoại giao Mỹ.”

Trong số thao tác đó có biện pháp đóng băng tài khoản tại các ngân hàng phục tùng chính phủ Mỹ, huỷ bỏ doanh nghiệp trong thẩm quyền của họ và tước quyền sở hữu tài sản. Mỹ đã thực hiện chuyện này hai lần. Một năm trước họ đã công bố cái gọi là danh sách Magnitsky. Trong danh sách đó chủ yếu là tên tuổi các thẩm phán và các quan chức thực thi pháp luật Nga bị Hoa Kỳ kết tội vi phạm nhân quyền và có liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky. Ông ta bị cáo buộc tội trốn thuế và chết trong tù. Vào tháng Bảy năm 2013, danh sách Magnitsky đã được mở rộng - Washington đã cố gắng trừng phạt Moskva vì tội cấp nơi cư trú tạm thời cho cựu sĩ quan tình báo Mỹ Edward Snowden. Nhưng cả hai lần đã không có tên các quan chức cao cấp Nga xuất hiện trong danh sách. Trong thực tế, các quan chức Nga bị cấm có tài khoản và bất động sản tại Mỹ cũng không hề có các thứ đó.

Tuy nhiên, sau khi Crưm sát nhập Nga, Mỹ đã công bố một danh sách mới những người bị áp đặt biện pháp trừng phạt tài chính. Trong số đó có Chủ Tịch Thượng viện Quốc hội Nga Valentina Matvienko, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, cố vấn tổng thống Sergei Glazyev – tất cả gồm 33 người. Rõ ràng là khi muốn phương Tây sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào, và tước tài sản cá nhân là một trong số các biện pháp đó.

Từ chối không sở hữu bất động sản ở nước ngoài, công chức Nga sẽ tước đi đòn bẩy gây áp lực của phương Tây. Còn nói về chống tham nhũng thì đây là một bước đi đúng hướng, người đứng đầu Ủy ban quốc gia chống tham nhũng Kirill Kabanov cho biết:

“Nếu quan chức có tài sản ở nước ngoài, có người thân sống ở nước ngoài, ông ta sẽ xây dựng cuộc sống của mình sao cho bảo đảm được quyền lợi của họ bằng chi phí ngân sách. Chúng ta đã từng biết các ví dụ như vậy. Những người này thường xuyên bảo vệ lợi ích nước ngoài và phúc lợi của nước ngoài. Và họ rất dễ bị gây áp lực. Quan chức hiện nay không nên có những vật cản như vậy. Ông ta phải luôn luôn chỉ nghĩ về lợi ích của đất nước.”

Trong khi đó, một số nhà lập pháp Nga có quan điểm rằng việc từ chối có tài sản ở nước ngoài nên là việc tự nguyện chứ không phải là bước bắt buộc của công chức. Vấn đề này dự kiến sẽ đưa ra tranh luận ​​tại Duma Quốc gia trong tương lai gần. Cần lưu ý rằng theo một số ước tính, hơn 1600 quan chức trung ương và địa phương Nga có tài sản ở nước ngoài. Khoảng một phần ba trong số đó có cơ sở trong không gian Liên Xô cũ.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.