Chuyên mục
Bé Bích sẽ hoảng loạn khi đối diện Lê Văn Luyện
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bé Bích sẽ hoảng loạn khi đối diện Lê Văn Luyện

Thứ sáu 23/03/2012 10:59 GMT + 7
Sự có mặt của bé Bích trong phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện ngày 30/3 khiến nhiều người lo ngại về việc đối mặt lần thứ hai với Luyện sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của Bích. Các chuyên gia tâm lý đã có những phân tích về vấn đề này.


Bé Bích không nên tham dự phiên tòa

Theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh - Phòng khám Tâm lý trẻ em và gia đình, "Trẻ con khi tham gia phiên tòa chắc chắn là có ảnh hưởng tới tâm lý. Cháu là người có liên quan tới vụ việc nên sẽ có những tác động không tốt về mặt tâm lý cho cháu".

Để nói về tác động của phiên tòa tới tâm lý Bích thì còn tùy vào tình trạng sức khỏe của cháu lúc đó và còn theo cách ứng xử của mình với cháu.

Nếu cần thiết phải sự có mặt của cháu Bích thì cần phải có cách ứng xử để bé không bị căng thẳng, không cảm thấy bị ép buộc gợi lại hình ảnh cũ, những tai nạn mà cháu đã trải qua. Cái này còn phụ thuộc vào cách đặt câu hỏi.

Đứng về góc độ chuyên môn thì tôi không tán thành việc đưa cháu tham giaphiên tòa. Khung cảnh tòa án không thuận lợi cho tâm lý trẻ em. Cảnh nghiêm trang tại tòa người lớn còn ngán, huống gì là trẻ con. Khung cảnh đó không thích hợp với trẻ.

Ở nước ngoài khi cần lấy thông tin ở trẻ con thì có những bối cảnh khéo léo, lấy thông tin thân mật, khi đó đứa trẻ cởi mở và việc lấy thông tin dễ dàng hơn.

Nếu bắt buộc phải có sự có mặt của cháu thì nên để cháu xuất hiện ở một phiêntòa công khai vì đông người thì bao giờ đứa trẻ cũng yên tâm hơn.

Ngoài ra, những người đi kèm với trẻ cũng nên có những động viên để trấn an tâm lý của cháu.

Sốc và hoảng loạn

Còn theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - Văn phòng Tham vấn gia đình và trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam) cho rằng: "Nếu bé Bích tham dựphiên tòa thì phải làm công tác tư tưởng, chuẩn bị cho cháu tâm thế ra tòa. Nếu không chuẩn bị tốt có thể khiến cháu bị sốc và hoảng loạn khi tái hiện lại những kí ức kinh hoàng đã xảy ra lúc cháu gặp lại hung thủ.

Khi gặp lại Luyện, tâm lý của Bích lúc đầu có thể sợ. Kể cả chuẩn bị tâm lý tốt thì khi gặp lại Luyện, cháu vẫn sẽ thấy sợ. Nếu mình chuẩn bị tốt thì mức độ sợ của cháu sẽ giảm bớt đi và có thể vượt qua được.


Bé Bích sẽ gặp lại Luyện trong phiên tòa phúc thẩm ngày 30/3
Bé Bích sẽ gặp lại Luyện trong phiên tòa phúc thẩm ngày 30/3? 

Và luôn luôn phải có người đồng hành, động viên cháu. Nếu khâu chuẩn bị không tốt mà áp đặt quan điểm người lớn vào là phải cho cháu đối mặt, đối diện thì điều này càng làm cho cháu hoảng loạn. Cháu sẽ hồi tưởng lại, nhớ lại và sợ...

Nếu như mình không sát cánh với cháu thường xuyên thì cháu có thể suy sụp tinh thần và có thể trầm cảm. Cháu Bích đã 9 tuổi và bắt đầu có nhận thức rồi.

Tùy vào độ nhạy cảm của đứa trẻ sẽ có những ảnh hưởng tâm lý khác nhau. Những đứa trẻ nhạy cảm, thần kinh yếu, khí chất ưu tư thì rất dễ bị sang chấn.

Dưới góc độ tâm lý, nếu cần thiết sự có mặt của bé Bích thì chỉ nên để cháu xuất hiện đối chất 1 chút thôi, để cháu khai thôi chứ không để cháu dự cả phiêntòa.

Nếu đưa bé Bích tới tòa thì cần phải lường trước các hậu quả. Có thể sẽ làm chấn động về mặt tâm lý, có thể khiến cháu hồi tưởng, bị sốc lại khi tiếp cận hung thủ.

Tòa chỉ nên cho cháu nói lên những sự kiện xảy ra như thế nào, chứ không nên để cháu chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong phiên tòa.

Tốt nhất thì chỉ cần lấy lời khai rồi ghi âm lại dưới sự giám sát của người giámhộ, cơ quan pháp luật. Không cần cháu phải tham dự phiên tòa để giảm bớt điảnh hưởng đối với tâm lý của cháu.

Nếu đưa cháu tới tòa, có đông người, nhìn thấy tòa rồi nhiều máy ảnh chụp... tất cả đều là những áp lực có thể xảy ra đối với cháu mà cháu chưa thể hình dung hết được. Nếu có thể thì lấy lời khai của của cháu rồi ghi âm lại, như thế thì sẽgiảm bớt tổn thương tinh thần của cháu.

Không để cho cháu đối diện trực tiếp trong thời gian lâu như vậy. Đối chất ấy càng ít càng tốt. Vì cuối cùng sự thật gia đình cháu giờ đã mất rồi nhưng vấn đề là làm sao để cho cháu có cuộc sống tốt hơn,  được hạnh phúc và không bị ámảnh nhiều bởi nỗi đau đó nữa.

Khi trẻ con tham gia vào phiên tòa chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm lý. Nhất là bé Bích là nạn nhân cũng như nhân chứng duy nhất. Cháu còn quá nhỏ để có thể chấp nhận sự thật là mình đã mất đi những người thân yêu nhất".


  • Trần Phương
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.