Chuyên mục
TTTM HÀ NỘI – MÁTXCƠVA  đích đến nhiều tiềm năng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

TTTM HÀ NỘI – MÁTXCƠVA đích đến nhiều tiềm năng

Thứ ba 06/08/2013 15:05 GMT + 7
Vài năm trở lại đây, người Việt Nam ở Nga sinh sống và làm ăn lâu dài đều có chung một cảm nhận quen thuộc về việc làm ăn, kinh doanh  đó là chợ “đuội” hay còn gọi là chợ kém. Chưa diễn ra thành trào lưu hay những diễn đàn mang tính chuyên nghiệp khi nói tới vấn đề nóng hổi này nhưng đại đa số bà con khi nhắc đến việc tồn tại kinh doanh ở nước bạn đều không thấy có tâm lý an tâm, vững chãi để chèo lái việc làm ăn của mình thời gian tới sẽ ra sao?
 


Câu chuyện mô hình kinh doanh tưởng xa vời đấy mà lại cấp bách đấy! Nhất là vào thời điểm như hiện nay,  nhiều chính sách và luật pháp của nước sở tại đang ngày một thực thi hóa dần.

Những thuận buồm xuôi gió ngày xưa?

Qua nhiều thời gian sinh  sống và làm ăn ở Nga, người Việt đã lăn lộn tại các chợ với đủ các thời kỳ nổi trôi. Nếm trải nhiều sự khắc nghiệt trong cuộc mưu sinh tại nước bạn, nay bà con tạm thời đang đang trụ lại tại một vài khu chợ điển hình như Liublino, Sadavod hay Dubropca… Và hàng ngày bà con vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn: hàng ế, thuế tăng và sự phân hóa ngày càng sâu sắc hơn giữa nhu cầu tiêu dùng của khách mua và hàng hóa của người bán.

Chị Nga, người Hà Nội, chủ hàng phông Việt Nam cho biết: “sự phân hóa trong cộng đồng người Việt ở Nga đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Có một bộ phận trụ lại được, thích ứng với hoàn cảnh mới; phần đông gặp khó khăn, không ít người bị thải loại. Đã qua rồi thời cơ hội dành cho tất cả mọi người”.

Thử thách lớn còn ở phía trước. Anh Chiến, một doanh nhân người Việt, dự đoán: “từ nay đến sang  năm, việc kinh doanh của cộng đồng Việt ở Nga sẽ còn có nhiều biến động. Thị trường ngày càng đòi hỏi cao, các khu chợ rồi sẽ biến mất để nhường chỗ cho hệ thống siêu thị và đại siêu thị hay trung tâm thương mại….”.

Sự sàng lọc tự nhiên chỉ để lại những người vừa trường vốn vừa có kiến thức và kinh nghiệm thương trường. Khái niệm “kiếm tiền dễ” không còn đúng với thị trường lao động Nga nữa. Bù lại, những ai vượt qua được thử thách sẽ có môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định hơn. Một tỉ lệ nhỏ thậm chí sẽ có cơ hội thành công hơn trước nếu biết tính toán đúng đường.

Sự ra đời của Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva

 

Gần đây các cơ quan thông tin đại chúng  ở Nga đã đưa ra những con số phát triển kinh tế và thu nhập quốc dân Nga tăng hàng năm. Như vậy dân Nga bây giờ đã hoàn toàn thay đổi phong cách mua hàng so với những năm trước đây. Khi hàng hóa khá đa dạng về mẫu mã và chủng loại, thì khách hàng sẽ cần một địa chỉ, một thương hiệu tin cậy, an tâm khi mua hàng.  Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều gia đình giầu có, đời sống cao, nên nhu cầu mua hàng có chất lượng cao là tất yếu.

Hiện nay các hệ thống đại siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại ở Nga nhiều vô kể.  Thế nhưng chưa bao giờ có thể có được một trung tâm thương mại nào là của riêng người Việt đầu tư  xây dựng, rồi người Việt lại được sở hữu vĩnh viễn gian hàng, tập trung lại để cùng kinh doanh, buôn bán.  

Do vậy thời điểm này, tại Nga xuất hiện Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva  đang là chìa khỏa mở ra nhiều hướng làm ăn mới cho người Việt. Đây chính là sự khởi đầu cho định hướng phát triển các mô hình kinh doanh mà người Việt tại Nga cần chuyển đổi sao cho phù hợp với thị trường Nga đang hiện đại hóa nhanh chóng theo thời gian. 

Có diện tích trên 32.000 m2, nằm trong tổng thể dự án 4,9 ha, Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva  là  mô hình trung tâm thương mại đa năng kết hợp mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực do Incentra làm chủ đầu tư. Mô hình trung tâm thương mại này của Incentra được kì vọng sẽ trở thành điểm mua sắm hàng đầu tại khu vực quận Đông Bắc, thủ đô Mátxcơva. 

Tương tự  qui mô chuẩn như các trung tâm thương mại hiện đại khác, Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva  được thiết kế  với  700 gian hàng có diện tích từ 20 – 50 m2 phù hợp với việc trưng bày, giới thiệu, kinh doanh các mặt hàng khác nhau như: quần áo, giày dép, đồ gỗ gia dụng, siêu thị thực phẩm…Ngoài thang máy, thang bộ, các tầng của khu Thương mại còn được nối với nhau bằng hệ thống thang cuốn và cầu nối sang khu căn hộ, khách sạn 22 tầng. Ở đây còn bao gồm thêm nhiều hạng mục chức năng khác và có một phần diện tích lớn được dành để phục vụ mục đích công cộng và tiện ích cho khách hàng.

Không có gì là không thể

Ở Nga, câu chuyện về trung tâm thương mại tưởng chừng là một câu chuyện độc lập với suy nghĩ hay quan điểm kinh doanh với nhiều người Việt. Tuy thế cứ  với tình hình như hiện nay, đã đến lúc một hướng kinh doanh mới, một mô hình làm ăn hiện đại, là điều bà con người Việt không thể không suy tính.  Hiển nhiên một địa chỉ kinh doanh của người Việt đầu tư xây dựng qui mô như Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva đã trở nên đích đến, lọt vào tầm ngắm của những người Việt nhanh nhạy.

Lãnh đạo Incentra cũng đã cho biết, Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva không chỉ là một trung tâm mua sắm thông thường, mà còn có các khu chức năng như nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi giải trí, spa, thể dục thể thao.... đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hội họp,... dành cho người Việt tại Nga, người Việt từ Việt Nam và các nước đến Nga công tác, du lịch, và đặc biệt là dành cho khách hàng Nga tiềm năng. 

Mặc dù phải đến cuối năm mới đi vào hoạt động chính thức, nhưng đã có các hãng và nhà phân phối bán lẻ có uy tín của LB Nga được kể đến như Tập đoàn bán lẻ thực phẩm nổi tiếng X5 với các thương hiệu về siêu thị thực phẩm như PEREKRESTOK, KARUSEL. Các chủ thương hiệu này đang đàm phán với chủ đầu tư để thuê một phần diện tích của trung tâm dành cho kinh doanh siêu thị. Thêm nữa còn có các thương hiệu nổi tiếng khác như SPAR,  MasterSport,  Buger King và nhiều công ty khác cũng đang trong quá trình đàm phán để thuê diện tích tại  đây để phát triển việc kinh doanh. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc thu hút các nhà bán lẻ cũng như khách hàng đến mua sắm tại trung tâm và đem lại lợi ích không nhỏ đối với việc kinh doanh, buôn bán của bà con người Việt tại đây khi trung tâm đi vào hoạt động chính thức.  Cũng chính vì điều đó mà  hiện cũng  đã rất nhiều người Việt tại LB Nga và người Việt trong nước đã mua những mặt sàn rất lớn tại điểm đến mới này. 

Muốn làm ăn lâu dài, cộng đồng người Việt cần có những chuyển đổi phù hợp với luật pháp và quy định của Liên bang Nga. Câu chuyện của Anh Nguyễn Việt Hưng,  một trong những khách hàng đã mua gian hàng tại dự án là một ví dụ điển hình. “Là người lăn lộn nhiều năm tại các chợ ở Nga qua các thời kỳ nổi trôi, nếm trải nhiều sự khắc nghiệt trong cuộc mưu sinh tại nước bạn, nay tôi đang trụ lại tại chợ Sadavod. Tôi đã từng mơ một ngày việc kinh doanh của mình sẽ được chính thống hơn để giảm thiểu rủi ro đi. Cứ tưởng rằng đó chỉ có thể là mơ ước. Thế nhưng, hồi  tháng 5/2012, trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, tôi tình cờ đi cùng một anh bạn đến dự Hội thảo về dự án Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva tại khách sạn Melia Hà Nội. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy mình cứ lâng lâng một niềm vui. Tôi cảm thấy cơ hội được làm chủ việc kinh doanh của mình trên đất bạn đang sắp mở ra. Và khi quay sang Nga, tôi đã theo dõi và chờ đợi dự án này hoàn thiện. Vài tháng trước đây, tôi đã sử dụng gói tín dụng vay mua gian hàng trả góp của Incentra khá linh hoạt để chọn cho mình một mặt bằng trong khu TTTM.  Không phải thế chấp gì, chỉ cần phải trả trước 30% thôi, 70 % còn lại tôi sẽ thanh toán trong 15 năm tiếp theo nhưng tôi đã có gian hàng hiện đại chuẩn bị để cuối năm vào kinh doanh buôn bán. Việc được sở hữu gian hàng của mình tại trung tâm này này khiến cho tôi cảm giác như cuộc sống của mình bắt đầu sang một trang mới!”. 

Ở Nga thời điểm này, một số thành phố khác đông người Việt sinh sống như Vôngagrát,
 Krasnodar, hay Kazan….,  đa phần ai tham gia trong lĩnh vực kinh doanh  cũng đều đã đăng ký giấy phép kinh doanh và đóng thuế đầy đủ để bắt đầu có hướng chuyển đổi việc làm ăn của mình từ chợ sang trung tâm thương mại.

Tuy vậy mọi sự thay đổi trong kinh doanh đều không dễ dàng. Đối với cộng đồng Việt ở Nga nói chung thì vấn đề khó khăn là thói quen, cung cách làm ăn, vốn, hạn chế về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa… và trong nhiểu trường hợp là vấn đề giấy tờ, địa vị pháp lý của bà con. Nhưng nói gì thì nói, để phù hợp với cuộc sống và phong cách người dân Nga, thực ra cũng đã đến lúc việc làm ăn của người Việt tại Nga cần được sắp xếp lại để đảm bảo trật tự cho nước sở tại, an toàn cho cộng đồng người Việt và lợi ích kinh tế cho cả hai bên, bảo đảm tiện nghi cho người bán lẫn người mua và đặc biệt là đưa hoạt động thương mại của người Việt tại Nga vào nền nếp văn minh hơn.

Theo kế hoạch, Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva sẽ được chính thức khai trương vào tháng 11/2013. Nơi đây được xem là điểm ưu tiên của những ai nhạy bén, có mong muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh mới.  Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva  đóng vai trò quan trọng đối với “thương hiệu” của cộng đồng người Việt bởi giá trị Incentra mang lại sẽ nâng cao tầm thế người Việt ở nước ngoài lên một tầm cao mới.
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.