Chuyên mục
Thứ trưởng Ngoại thương Argentina đột tử vì “ngạt sex”?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thứ trưởng Ngoại thương Argentina đột tử vì “ngạt sex”?

Thứ sáu 10/02/2012 09:08 GMT + 7
Sự ra đi đột ngột của thứ trưởng Ngoại thương Argentina Ivan Heyn, một nhân vật trẻ tuổi đầy năng lực, đang trở thành tâm điểm của dư luận suốt mấy ngày qua.

Ngày 20/12/2011, người ta phát hiện ra Heyn chết trong phòng riêng tại khách sạn Radission khi ông đang ở Montevideo (Uruguay) dự Hội nghị Mercosur về thương mại của các nước Mỹ Latinh.

Ivan Heyn, "Nhà kinh tế đường phố" tài năng nhưng bạc mệnh

Cái chết khó hiểu

Mọi dấu hiệu nghi ngờ xuất hiện khi ông không tới tham gia phiên thảo luận về vấn đề thuế quan. Khi lực lượng an ninh của khách sạn tới phòng riêng, họ phát hiện thứ trưởng Ngoại thương Argentina Ivan Heyn đã chết trong tư thế treo cổ với dây thắt lưng.

Cái chết đột ngột của Heyn sau 10 ngày nhậm chức đã gây ra một chấn động lớn cho gia đình và đồng nghiệp, song cũng để lại không ít những câu hỏi chưa thể giải đáp. Nhiều nhân chứng cho biết chỉ vài giờ trước đó, Heyn vẫn tỏ ra rất vui vẻ và niềm nở tiếp đón khách, kể chuyện phiếm và dự định đi nghỉ cùng gia đình.

Dư luận đưa ra rất nhiều giả thuyết về cái chết bất ngờ của Ivan Heyn. Cảnh sát Gustavo cho biết hiện trường cái chết của Ivan Heyn có rất nhiều điểm bất thường. Nạn nhân chết trong tình trạng khỏa thân, cổ bị thít chặt bởi thắt lưng và nằm gọn bên trong tủ quần áo. Các điều tra viên phát hiện dấu vết tinh dịch khô ở chân của Heyn và trên thảm phòng, và cho rằng ông đã có quan hệ với một phụ nữ trước khi chết. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm khẳng định không hề có sự xuất hiện của nhân vật thứ hai khi Heyn tự khóa cửa nhốt mình trong phòng.

Nhằm loại trừ khả năng Heyn tự tử, cơ quan điều tra cho tiến hành khám nghiệm dạ dày, song không tìm thấy dấu vết của thức ăn hay đồ uống. Người ta cho rằng trước khi chết, Ivan hoàn toàn tỉnh táo và vô cùng khỏe mạnh.

Bên cạnh giả thuyết tự tử, cơ quan điều tra tin rằng nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của Ivan Heyn là chứng "ngạt vì sex" - sexual asphyxia, trong đó người ta phải hạn chế lượng oxy vào phổi và lên não mới đạt được trạng thái cực khoái.

Bác sĩ pháp y Miguel Maldonado cho rằng Heyn đã tự dùng thắt lưng quấn quanh cổ để đạt được cực khoái trong khi chơi "sex game" và dẫn tới tử vong. Hành động này có thể thực hiện một mình hoặc với bạn tình, tuy nhiên nguy cơ tử vong là rất cao khi người thực hiện không thể tự kiểm soát mọi hành vi. Theo bác sĩ Maldonado, hiện trường giống một vụ tai nạn hơn là một vụ tự tử. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng chỉ được công bố sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu và tinh dịch tại hiện trường.

"Nhà kinh tế đường phố" bạc mệnh

Heyn từng trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn khi cha mất việc và công ty bị phá sản sau cuộc khủng hoảng nợ 2001-2002... ông đã phải ra đường kiếm sống bằng việc bán đồ trang sức và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Dù phải chi trả phí học tập và nghiên cứu dựa vào tiền lương hưu của cha, Heyn luôn có kết quả học tập vô cùng xuất sắc: Ông nhận bằng cử nhân kinh tế loại xuất sắc tại trường đại học Buenos Aires năm 2003 và tiếp đó là bằng thạc sĩ với đề án phát triển các chính sách công nghiệp thời khủng hoảng.

Ivan Heyn là một nhà kinh tế trẻ thuộc thế hệ lãnh đạo mới của Nam Mỹ, mang theo nhiều kỳ vọng cách tân trước khó khăn của khủng hoảng kinh tế và tình hình nợ công phức tạp. Chính Heyn đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Argentina bằng cách cải cách chính sách để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài để hội nhập với thế giới.

Ông được coi là một hình tượng chính trị gia trẻ tuổi với biệt danh "Nhà kinh tế đường phố". Ngày 10/12/2011, ông được chính thức bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng Thương mại, phụ trách mảng ngoại thương và quan hệ quốc tế thuộc Bộ Kinh tế và tài chính.

Ngay sau cái chết của Ivan Heyn, Chính phủ Argentina đã yêu cầu cảnh sát tạm "đóng băng" hồ sơ vụ án vì chưa thể lý giải thật đầy đủ và chính xác nguyên nhân cái chết của Ivan Heyn.

Trong khi đó, cảnh sát tuyên bố sẽ giữ bí mật toàn bộ thông tin và chỉ gửi chúng tới Chính phủ khi cuộc điều tra được mở lại vào tháng 2/2012.   

Mi Lan

Nguồn: nguoiduatin.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.