Chuyên mục
Sẽ có một
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sẽ có một "Viet Town" ở thành phố Mátxcơva

Thứ bảy 20/04/2013 01:23 GMT + 7
Tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có các "Chinatown" là nơi tập trung sinh sống, làm ăn, buôn bán của cộng đồng người gốc Hoa. Cũng thấy dễ hiểu về điều này vì người Á Đông nói chung khi ra nước ngoài thường thích sống tập trung và ít hòa nhập với người dân bản địa. 

Tương tự như thế, cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới cũng có đặc điểm gần giống như người Trung Quốc, cũng đều có thói quen sống tập trung với nhau tại từng khu, điển hình như "Litte Saigon" (ở Mỹ, Úc) hay "Quận 13" (ở Pháp)…

Một trong những quốc gia có lượng người Việt Nam hiện nay đang sinh sống, làm việc đông nhất có thể kể đến LB Nga. Nước Nga là một đất  nước trải dài trên hai châu lục Âu, Á, với hàng trăm dân tộc khác nhau, có tôn giáo, tín ngưỡng, lối sống, trình độ chính trị, kinh tế, văn hóa rất đa dạng.  Đây là thị trường rộng lớn nên thu hút nhiều người nước ngoài đến làm việc và kinh doanh, buôn bán. Cũng có nhiều cộng đồng người nước ngoài mong muốn có cho mình một đại bản doanh riêng ở nước Nga, nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau nên vẫn chưa thể thực hiện được. Chính vì vậy, “Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva” được hình thành ngay tại Mátxcơva sẽ là một dự án xây dựng đầu tiên mang đậm bản sắc, dấu ấn của người Việt Nam ở nước ngoài. Dự án đang được kỳ vọng sẽ trở thành một “Viettown” đầu tiên giữa lòng Thủ đô nước Nga.

Niềm trăn trở của cộng đồng

Theo thống kê, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga có khoảng 80 - 100 nghìn người, trong đó đa phần bà con sinh sống bằng nghề kinh doanh quần áo, hàng tiêu dùng. Việc ổn định nơi ở và địa điểm bán hàng luôn là niềm trăn trở thường trực của bà con cộng đồng. Bởi vì suốt 20 năm nay, bà con hầu như chỉ tập trung sinh sống, buôn bán tại các ốp, chợ không đảm bảo qui chuẩn của chính quyền nước sở tại về an ninh trật tự, vệ sinh, hay phòng cháy chữa cháy… Trong tiến trình phát triển đi lên của nước Nga, các mô hình này dần sẽ bị loại bỏ dẫn đến công việc làm ăn và cuộc sống của bà con cũng theo đó mà bấp bênh. Các cụ ta đã có câu “có an cư mới lạc nghiệp”, trong khi người Việt tại Nga cả nơi ăn, chốn ở, nơi làm việc đều chưa ổn định. Nỗi lo an cư cứ canh cánh trong lòng không chỉ của riêng ai.

Dòng chảy của cuộc sống cứ mải miết cuốn đi và chỉ có những dịp “nước sôi lửa bỏng” về chỗ ở và kinh doanh  như ở Nga hiện nay thì  bà con ta mới có những giây phút tĩnh tâm để suy ngẫm về một chốn “an cư, lạc nghiệp” đúng nghĩa. Và “Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva” là dự án đang rất  được bà con cộng đồng mong đợi. 

Đây là một dự án trung tâm thương mại dành riêng cho người Việt Nam được phép thực hiện tại Nga và đang trong giai đoạn hoàn thiện để đi vào hoạt động. Trung tâm này sẽ là nơi mà bà con vừa có thể kinh doanh, buôn bán, vừa được sinh sống trên bất động sản mà mình có quyền sở hữu, được sinh hoạt cùng cộng đồng người Việt bằng tiếng mẹ đẻ và được đáp ứng hầu hết các dịch vụ phù hợp với nhu cầu và phong tục tập quán quê nhà.

Sẽ có một “Viettown” ở Thành phố Mátxcơva

Tại Mátxcơva, để xây dựng được Trung tâm thương mại dành cho người nước ngoài là rất khó, do vậy mà “Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva”  là “Viettown” đầu tiên và có thể cũng là duy nhất của người Việt tại Liên bang Nga. Tại đây, bà con sẽ được đảm bảo điều kiện sinh sống an toàn, tiện nghi trong môi trường văn minh, không có tệ nạn xã hội giống như các ốp mà bà con đã từng sống. Với quyền được sở hữu vĩnh viễn bất động sản bà con có thể yên tâm sinh sống và phát triển kinh doanh, buôn bán lâu dài. Đặc biệt, hàng tháng không phải trả tiền thuê như trước đây nữa. 

Trao đổi với chúng tôi, Chủ đầu tư cho biết: đối tượng ưu tiên được mua bất động sản của dự án là bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại LB Nga. Hiện nay chúng tôi đang đưa ra một mức giá rất hấp dẫn và những điều kiện rất ưu đãi cho khách hàng nên đã có số đông bà con đến tìm hiểu và ký hợp đồng mua bất động sản tại đây. 

Chị Thu Hoài là người đã buôn bán ở chợ Sadavod nhiều năm nay chia sẻ: “Tôi đã làm ăn ở nước Nga gần chục năm nay, con cái tôi cũng đang học tập bên này. Nhưng hiện giờ vợ chồng con cái vẫn đang phải thuê nhà để ở, tiền thuê 2 phòng mỗi tháng cũng mất hơn 1000 USD, tốn kém là thế, nhưng chủ nhà còn suốt ngày rục rịch đòi tăng giá. Cách đây vài tháng, tôi có nghe một chị đồng hương kể chuyện mua căn hộ tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva. Chị ấy nói đã đăng ký mua từ đợt đầu nên giá rất tốt, thế nên tôi cũng đã đến xem và thấy nó khá phù hợp với điều kiện của mình. Tại đây, chúng tôi vừa có thể sinh sống cùng bà con người Việt mình, lại vừa có thể tiếp tục công việc kinh doanh, buôn bán. Vì vậy tôi cũng đã đăng ký mua căn hộ 3 phòng ngủ. Tôi thật sự nôn nóng chờ đến ngày công trình hoàn thiện để có thể chuyển về sinh sống”

Còn anh Trần Huy Mạnh ở chợ Liublino lại chia sẻ: “Ngày mới sang Nga làm ăn, tôi cũng chỉ nghĩ là mình buôn bán vài năm, kiếm được đồng vốn tàm tạm là sẽ quay trở về Việt Nam để sống. Ấy thế mà thấm thoắt đã hơn 10 năm tôi làm ăn, sinh sống tại Nga rồi, con cái của tôi cũng đang học tập bên này. Suốt những năm qua gia đình tôi vẫn chưa có một chỗ nào là nơi kinh doanh ổn định. Từ  Salút… đến chợ Vòm rồi Liublino, tôi vẫn không cảm thấy an tâm về sự tồn tại lâu dài của những hình thức buôn bán kinh doanh như hiện nay. Khi được biết đến dự án Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva tôi thật sự quan tâm và tôi biết đây là cơ hội có một không hai đối với những người có ý định ở lại Nga lâu dài như tôi. Quả thực lúc đầu tôi cũng khá băn khoăn về độ tin cậy của dự án. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ càng về hồ sơ pháp lý của dự án và được được biết sau này ở đây sẽ có đầy đủ các dịch vụ có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu cuộc sống hàng ngày như: ẩm thực, y tế, giải trí… và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như: thủ tục thành lập công ty, thuế má… thì tôi tin trung tâm sẽ mang đến cuộc sống và môi trường buôn bán không chỉ ổn định mà còn văn minh và an toàn cho bà con”.

Được biết, dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva sẽ chính thức khai trương nhân dịp “Những ngày văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2013”. Vào thời điểm ấy, bà con người Việt đã có thể đặt chân vào khu đô thị của người Việt với một tư thế hoàn toàn khác, đó là tư thế của người được làm chủ sở hữu vĩnh viễn căn hộ, gian hàng của mình tại nước bạn. Điều đó cũng chính là người Việt đã làm chủ tương lai của mình ở đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng nhân ái.


Toàn bộ khu Trung tâm  thương mại Hà Nội – Mátxcơva đã lên hình hoàn chỉnh chỉ còn chờ cho lễ khai trương sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay.


Khu vành đai bao quanh tòa nhà đã được lát gạch ốp keramogranit toàn bộ.
Đường vào bãi đỗ xe cũng đã được thu dọn và làm quang.


Hình ảnh cụm cửa ra vào chính của tòa nhà, nơi sẽ diễn ra lễ đón tiếp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 



Khu vực cầu vượt nối liền dự án và phố Roterta đã được đổ mong cột, và đang tiến hành bắt các nhịp cầu.

Phối cảnh khu Trung tâm  thương mại Hà Nội – Mátxcơva:





31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.