Chuyên mục
Phong trào tình nguyện viên Nga trên đà khởi sắc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phong trào tình nguyện viên Nga trên đà khởi sắc

Thứ bảy 08/03/2014 11:59 GMT + 7
Thế vận hội Olympic Sochi không chỉ là ngày hội đối với hàng triệu vận động viên và người hâm mộ từ những quốc gia khác nhau, mà còn mang đến rất nhiều khám phá.


Photo: RIA Novosti

Thế vận hội đã là minh chứng rực rỡ rằng cuộc đua tài trong các môn thể thao mùa đông có thể tiến hành được cả trong vùng cận nhiệt đới. Thế vận hội đã phô trương cho người nước ngoài thấy thế nào là sự hào phóng và lòng hiếu khách nồng nhiệt của người Nga. Trong thành công này có phần công lao to lớn của số lượng đông đảo các tình nguyện viên làm việc tại Sochi. Nhân đó thực tế là ở Nga có phong trào tình nguyện đang phát triển sôi nổi cũng là một khám phá mới thú vị đối với nhiều người.

Công việc của các tình nguyện viên tại Thế vận hội 2014 được tất cả đánh giá bằng những lời tốt đẹp. Thậm chí cả các nhà phê bình Nga khó tính nhất cũng không thể tìm thấy cớ gì để qui lỗi hay chê bai đội quân những trợ lý đắc lực này. Những thành viên mặc áo khoác sáng màu luôn luôn mỉm cười tươi tắn sẵn sàng giúp đỡ đề xuất sự hỗ trợ cho mọi người đã góp phần tạo ra bầu không khí đặc biệt của đại lễ hội thể thao ở Sochi, - Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Aleksei Mukhin nhận xét.

“Trong việc tổ chức những sự kiện quy mô lớn, bao gồm hoạt động thể thao, tình nguyện viên đơn giản là thành phần vô giá. Họ giúp đỡ tạo ra bầu không khí ngày hội đặc biệt và không khuôn mẫu hình thức. Tại Sochi, điều này thể hiện một cách đầy đủ. Cần nói rằng các tình nguyện viên là dấu hiệu về sự trưởng thành của xã hội dân sự. Số lượng lớn những người tình nguyện và dành sự giúp đỡ vô tư là bằng chứng cho thấy trong xã hội chúng ta có sự chỉ đạo của thái độ sống lành mạnh và tích cực”, - nhà phân tích chính trị nêu ý kiến.

Hoạt động tình nguyện ở Nga bắt đầu khai sinh hồi những năm 1990. Lúc đầu, đó là một dạng tiếp nối của “phong trào Timua và đồng đội” như từ dùng trong thời xô-viết để gọi những đội viên thiếu niên tiền phong chia nhau giúp đỡ các gia đình neo đơn hoặc người già cả đau ốm. Các tình nguyện viên ở Nga thoạt đầu cũng giúp người cao tuổi, tổ chức ngày hội dành cho các em bé ở trại trẻ mồ côi, đến làm việc tại trại dưỡng lão...Nhưng dần dần hoạt động của họ bao trùm ngày càng nhiều lĩnh vực và trở nên rõ nét hơn.

Mùa hè năm 2010, khi trong bối cảnh thời tiết nóng bức dị thường và khô hạn, ở ngoại ô Matxcơva xảy ra nạn cháy rừng hoành hành, các phân đội người tình nguyện đã hỗ trợ nhân viên cứu hộ để dập lửa cháy rừng. Sau đó, vào năm 2012 khi có trận lụt ở miền nam Nga, những nhóm tình nguyện viên quyên góp mang tới cho các nạn nhân những vật dụng thiết yếu nhất, rồi khi nước rút lại cùng với cư dân dọn dẹp nhà cửa, lau rửa sạch vết tích đất bùn và phù sa. Và năm 2013 khi thiên tai lũ lụt tràn qua vùng Viễn Đông, chính quyền địa phương đã tự hô hào triệu tập tình nguyện viên giúp trong các công tác phục hồi. Tuy nhiên, các tình nguyện viên được yêu cầu không chỉ ở những nơi khó khăn hay hoạn nạn, - nhà phân tích chính trị Aleksei Mukhin khái quát.

“Đương nhiên, các tình nguyện viên có thể được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng đó là trường hợp bất khả kháng. Phong trào tình nguyện đang định hướng tập trung vào những sự kiện hòa bình hơn và ít bi thảm như Universiade, Thế vận hội Olympic, thường nhật thì tiến hành những hoạt động từ thiện khác nhau”, - chuyên viên chính trị học nhận định.

Tại Bảo tàng Quốc gia Hermitage ở Saint-Peterburg, có hẳn một đội tình nguyện viên phục vụ. Về cơ bản đó là các sinh viên biết ngoại ngữ. Đã 11 năm nay họ giúp hướng dẫn các vị khách nước ngoài cũng như khách Nga định hướng trong tòa nhà mênh mông nhiều gian phòng của Viện Bảo tàng trưng bày nghệ thuật. Ý tưởng như vậy được cả các Bảo tàng khác khen ngợi, và thêm nhiều người tình nguyện được mời đến làm việc. Thậm chí có cơ sở còn ký hợp đồng lao động với những con người nhiệt tình vô tư này, còn các tình nguyện viên thì phấn khởi hưởng ứng. Nhưng vấn đề là ở chỗ tại Nga qui chế tình nguyện viên chưa được luật hóa. Tương ứng, đó là công việc không được trả lương, thậm chí không làm thủ tục giấy tờ, thời gian làm tình nguyện không được tính vào thâm niên công tác. Hiện nay trong Quốc hội Nga đang nghiên cứu để soạn dự thảo luật "Về công tác tình nguyện".
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.