Chuyên mục
Phát hiện dòng dầu khí lớn ở Biển Đông
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Phát hiện dòng dầu khí lớn ở Biển Đông

Thứ năm 02/05/2013 11:57 GMT + 7
Kết quả thử vỉa tầng móng tại giếng khoan Kình Ngư Vàng thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu nhận dòng dầu khí công nghiệp.

Ngày 1/5, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP) đã hoàn thành chương trình thử vỉa trong tầng đá móng tại giếng khoan Kình Ngư Vàng - 1X, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Hoàng Bá Cường, Giám đốc Công ty PVEP POC cho biết: “Kết quả thử vỉa tầng móng đã thu nhận dòng dầu khí công nghiệp”.

Với kết quả thử vỉa tại giếng KNV-1X và cấu tạo Kình Ngư Vàng ở khu vực có mực nước biển nông, nằm gần kề các phương tiện xử lý, khai thác dầu thì việc phát triển mỏ Kình Ngư Vàng và đưa vào khai thác trong một vài năm tới là hoàn toàn khả thi. 


Khai thác dầu khí trên biển Đông. Ảnh minh họa.

Theo Quỹ Nghiên cứu biển Đông, biển Đông được coi là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng Bruney – Saba, Sarawak, Malay, Pattani Thái, Nam Côn Sơn, Mê Công, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang.
 
Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá, lượng dự trữ dầu đã được kiểm chứng ở Biển Đông là 07 tỉ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày.

Trong khi, Trung Quốc tin rằng, trữ lượng dầu khí ở Biển Đông khoảng 213 tỷ thùng, trong đó trữ lượng dầu tại quần đảo Trường Sa có thể lên tới 105 tỷ thùng.
 
Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam đến 2020 do Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện, dự thảo tháng 11/2004 cho biết: “Tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam đã xác định nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí, trong đó các bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất.
 
Tổng trữ lượng dự báo địa chất về dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam đạt xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác khoảng 2 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoảng 1.000 tỷ mét khối”.

Đồng thời, vùng biển này cũng chưa nhiều loại tài nguyên khoáng sản đầy tiềm năng khác, như kim loại quý, băng cháy…

Ngoài ra, Biển Đông có các dòng biển ấm, nên có số loài sinh vật đa dạng, số lượng lớn, đây là tiềm năng lớn để phát triển ngành đánh bắt hải sản…

Vì những lợi ích thấy được đó, vài năm gần đây Trung Quốc - với sức mạnh kinh tế bùng nổ, đã tìm cách vươn tới cùng tham vọng độc chiếm Biển Đông. Kinh tế phát triển nóng, tiêu thụ năng lượng khổng lồ, gây sức ép bắt buộc nước này phải tìm đủ cách để đáp ứng nhu cầu đó của nền kinh tế. Trung Quốc đang dần vượt Mỹ để trở thành nước nhập khẩu xăng dầu và khí đốt lớn nhất thế giới.

Không khó hiểu khi Trung Quốc tìm cách độc chiếm Biển Đông vì những báo cáo nghiên cứu đều cho thấy đây là vùng biển giàu có, và từng bước đi để dần độc chiếm vùng biển này đã được Trung Quốc thực hiện.

Trước tiên, Trung Quốc “tưởng tượng” ra đường lưỡi bò 9 đoạn ôm trọn Biển Đông; tiếp đó là đưa ra những luận điệu từ mềm mỏng tới cứng rắn để nói với thế giới Biển Đông là của Trung Quốc. Tiếp theo, nước này đưa tàu thuyền từ ngư dân tới hải quân tới hoạt động trên Biển Đông với mục đích khẳng định sự hiện diện của mình. Trung Quốc cũng đưa tàu tới đóng tại bãi cạn Scarborough của Philippines, xây dựng và hoạt động du lịch trên quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm trái phép của Việt Nam, thúc đẩy hoạt động trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam… bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Và ý đồ của Trung Quốc lộ rõ khi tháng 8/2012, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu quốc tế tại 26 lô dầu khí, trong đó phần lớn là tại Biển Đông và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Qua những bước đi trên, có thể thấy rõ ý đồ và tham vọng của Trung Quốc, nước này thực hiện tường bước theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, những hành động từ chỗ chỉ là tuyên bố miệng, tới những hoạt động gây hấn, quân sự… và cuối cùng mục tiêu cũng chỉ là khai thác tài nguyên trên Biển Đông.

P.V
Nguồn: phunutoday.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.