Chuyên mục
Liệu có bảo kê?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Liệu có bảo kê?

Thứ bảy 01/12/2012 13:29 GMT + 7
Lực lượng công an vừa có thêm một chiến công mới. Đó là việc triệt phá một vụ đánh bạc với quy mô lớn vào loại nhất miền Bắc (tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 29-11 vừa qua). 105 con bạc bị bắt tại chỗ với khoảng 6 tỷ đồng tang vật. Để hốt gọn số con bạc, tang vật khủng này, Bộ Công an đã huy động gần 200 cảnh sát đột kích, bao vây sới bạc, thể hiện sự vào cuộc quy mô, bài bản, bí mật, tài tình. Nhiều con bạc khi bị bắt rồi vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao.


Lực lượng công an đang kiểm đếm số tiền và tang vật thu được của các con bạc
Ảnh Nguyễn Khánh

Đúng là nhiều con bạc phải rất ngỡ ngàng. Bởi việc tổ chức đánh bạc của sòng bạc lớn này đã được thực hiện rất quy mô, bài bản. Như Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an, cho biết sới bạc của Dương Anh Đức (tức Đức"vẩu”) này đã được tổ chức khá tinh vi, địa điểm di động ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh... Mỗi lần đánh bạc, Đức thông báo địa điểm tập kết cho các con bạc để tập trung, gửi xe. Các con bạc hoàn toàn không biết địa điểm đánh bạc ở đâu. Khi thì các con bạc tổ chức đánh bạc ở các lều vịt, khu vực ven ao hồ, khi thì ở cánh đồng...Lần này, các con bạc được thông báo tập trung gửi xe tại khu vực Đền Đô (Bắc Ninh), cách hiện trường vụ đánh bạc khoảng 2km, sau đó được đưa lên ôtô chở về nhà nghỉ Tuấn Sơn. Ngay tại địa điểm nhà nghỉ Tuấn Sơn, bình thường các con bạc tổ chức đánh bạc tại nhà kho rộng khoảng 3.000m2 phía sau. Tuy nhiên ngày 29-11, có thể do trời lạnh nên sói bạc mới chuyển địa điểm lên tầng 4... Đúng là có được thành công này đã là một sự chuẩn bị rất công phu, bí mật của các trinh sát Bộ Công an. Toàn bộ lực lượng phá án được di chuyển trên các ôtô khách kéo kín rèm, dán chữ "song hỉ” để hóa trang thành xe đám cưới đi đón dâu. Xe chở lực lượng đặc nhiệm và hình sự ập thẳng vào nhà nghỉ Tuấn Sơn cùng gần 50 trinh sát của C45 bao vây quanh nhà nghỉ, khống chế nhóm đối tượng cảnh giới, đã vây bắt hầu hết các con bạc. Không chỉ các con bạc bất ngờ. Vụ việc có thể cũng gây bất ngờ cho không ít các cán bộ, chính quyền, công an địa phương.

Chuyện rằng, sau những vụ việc xảy ra như trên, dư luận lại đặt câu hỏi: Liệu xung quanh các vụ việc nói trên có hay không sự bảo kê? Vì sao rất nhiều vụ đánh bạc lớn, nhỏ đều phải có sự vào cuộc của lực lượng công an cấp trên, thành phố, tỉnh, liên tỉnh hay trực tiếp của Bộ Công an. Người ta ít thấy có sự vào cuộc, phát hiện xử lý ngay của lực lượng ở địa phương?  Nơi này, nơi kia, tại các nhà nghỉ, ổ chứa...nhiều ổ bạc vẫn âm thầm nhan nhản mà dư luận người dân từng xì xào là chúng đã được "bảo kê”. Nhiều khi có lực lượng của địa phương đi kiểm tra chỉ cho có lệ. Bên cạnh đó, mặc dù liên tục các vụ việc lớn bị triệt phá, bắt giữ, nhưng tại sao có những vụ tổ chức lớn như ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa qua vẫn tiếp tục tồn tại? Phải chăng tội phạm quá khinh nhờn pháp luật?

Đành rằng với những vụ việc quy mô lớn phải có sự vào cuộc trực tiếp của lực lượng mạnh. Bởi hầu hết các nơi tổ chức đánh bạc lớn đầy nguy hiểm. Còn nhớ năm trước, tại Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá cũng phải trực tiếp vào cuộc triệt phá ổ bạc của Nguyễn Ngọc Chinh (thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương) cũng đã hoạt động trong một thời gian dài, có tổ chức chuyên nghiệp. Trang trại của nhà Chinh ở ngoài cánh đồng, được bố trí nhiều đối tượng giang hồ có tiền án tiền sự, được trang bị nhiều "hàng nóng” để bảo kê canh gác từ các trạm chốt cách xa khu nhà. Người lạ lảng vảng sẽ bị thủ tiêu, ngăn chặn. Phá ổ bạc này, Công an Thanh Hoá cũng phải huy động hàng trăm cảnh sát.  Đặc biệt, năm 2007, ổ bạc cực lớn được tổ chức tại nhà Đồng Văn Hoa, xã Thạch Hòa, Thạch Thất (Hà Tây cũ), tại một đồi chè có đến 3 trạm, canh gác, lực lượng công an do Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Tây lúc ấy cũng phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Trong ngày phá ổ bạc, lực lượng công an đã truy bắt đến 125 người, giữ đến 24 chiếc ô tô. Tại ổ bạc này, thời điểm đông người, có lúc có mặt đến vài trăm người, gần trăm ô tô, có cả loại 24 chỗ ngồi. Đương nhiên, với việc một ổ bạc thường xuyên tụ tập hàng chục, hàng trăm người, ô tô ra vào, với những dấu hiệu bất thường, không thể nói chính quyền địa phương không biết.

Thực tế cho thấy, trong các đối tượng tham gia các ổ bạc, có không ít kẻ vừa có tiền, có máu ăn thua là những người có thế lực hoặc người thân của những người có thế lực. Điều mà nhiều người ngỡ ngàng là tại các ổ bạc lớn bị phá vỡ phần lớn người tham gia lại là phụ nữ. Ngoài một số ăn theo cho vay nặng lãi cầm cố, kiếm chác thì có không ít các mệnh phụ phu nhân mang máu ăn thua, sát phạt đỏ đen. Và đã không thiếu những người mang những "cái ô” ra che chắn.

Để hạn chế tình trạng làm mất trật tự trị an xã hội này, cùng với việc xử lý tội phạm, rất cần truy xét đến việc tiếp tay cho tội phạm. Phải làm rõ việc có hay không những kẻ tiếp tay, bao che, hay trách nhiệm của những cán bộ, chính quyền khu vực, địa bàn xảy ra, xử lý nghiêm minh.

Kiên Long
Nguồn: daidoanket.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.