Chuyên mục
Hạn hán đe dọa an sinh xã hội
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hạn hán đe dọa an sinh xã hội

Chủ nhật 14/06/2015 23:19 GMT + 7
Miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên đang trải qua giai đoạn nắng nóng kỷ lục trong hàng chục năm trở lại đây. Tại nhiều khu vực, nhiệt độ lên tới 42 độ. 



Hạn hán trầm trọng xảy ra tại nhiều nơi và thực sự đã biến thành thiên tai, ảnh hưởng trên diện rộng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe và kinh tế của người dân. Đáng chú ý, tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong vài tháng tới, đòi hỏi người dân và chính quyền các địa phương và trung ương phải có phương án ứng phó khẩn cấp, nhằm đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho người dân, và hạn chế tình trạng bệnh tật phát sinh.

Đã vài tháng nay, nước trở thành mặt hàng đắt đỏ đối với người dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Để có nước uống, bà Hồ Thị Sáu, và gần 1000 hộ dân thuộc hai xã nghèo nhất huyện Tuy Phong là Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo đã phải chi đến hàng triệu đồng mỗi tháng để mua nước sinh hoạt, với mức giá 100.000đ/m3. Biết là cái giá này quá đắt, nhưng bà Sáu và người dân nơi đây không còn cách nào khác.

Bà Hồ Thị Sáu, Xã Vĩnh Hảo, huyệnTuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết: Mấy tháng trước còn được. 1 tháng 1 phuy nước thì giá 80.000, 90.000, 1 tháng gần đây là 1 tháng 1 phuy nước là 200-210.000, còn có khi lên đến 240.000 đồng.

Dưới cái nóng lên đến 42 độ, nhiều hồ đập gần như đã cạn nước. Các mạch nước ngầm, hoặc là nhiễm phèn, nhiễm mặn, hoặc là cũng kiệt quệ.

Ông Ngô Quang Tập, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi nói: Toàn là nước nhiễm phèn nên mình chỉ có dùng để tắm và giặt thôi chứ còn nước uống là phải mua.

Không chỉ ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt, hạn hán còn khiến nhiều khu vực đất có nguy cơ hoang hóa. Tại khu vực Trung Bộ, Ninh Thuận là tỉnh có diện tích bị hạn cao nhất với 16000 ha đất lúa không có nước sản xuất, hơn 500 ha mất trắng. Tại Tây Nguyên, tổng diện tích thiếu nước, hạn hán cao nhất là 95.053 ha.

Không có nước, đồng ruộng bỏ không. Làng Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Chỉ còn người già và trẻ em trong làng. Bây giờ, nếu tiếp tục ở làng thì không ai biết tìm đâu ra sinh kế. 8.500 đồng/1 ký gạo. Đi làm thuê đến cả tuần mới mua được chục ký gạo. Gia đình ông Nguyễn Hồng Danh không biết ngày mai, ngày kia sẽ xoay sở ra sao, khi mà chỗ gạo này chỉ còn để nấu cho 1 bữa ăn.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã có hơn hơn 900 con gia súc (chủ yếu dê, cừu, bò) bị chết do thiếu thức ăn và phải di chuyển 17.600 con gia súc đến khu vực chủ động nguồn thức ăn, nước uống để tránh xảy ra thiệt hại. Trên địa bàn tỉnh hiện có 31/47 xã của 6/7 huyện, thành phố chịu tác động của khô hạn; gần 42.000 khẩu/8.612 hộ của 12 xã cần được hỗ trợ, cấp nước sinh hoạt. Đây cũng là tỉnh đầu tiên công bố tình trạng thiên tai hạn hán tại địa phương.

Hạn hán, thiếu nước uống, thiếu gạo ăn. Hàng nghìn hộ lâm vào cảnh đói nghèo, hoặc tái nghèo.
Đi kèm với đó là nguy cơ phát sinh dịch bệnh do ruồi nhặng và các loại vi kphát triển mạnh trong thời tiết nắng nóng.

Trước tình hình thiên tai khốc liệt, nhiều địa phương đã ứng phó bằng cách hỗ trợ nước sinh hoạt, gạo cứu đói cho người dân. Nhưng về lâu dài, rất cần xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo an sinh cho người dân.

Ngày 09/6, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định cấp 1.417 tấn gạo cho người dân vùng khó khăn, và dự kiến sẽ tiếp tục cấp phát gạo cứu đói cho 89.403 nhân khẩu trên địa bàn.

Còn tại Bình Thuận, UBND tỉnh đã hỗ trợ 4 tỷ đồng để mua nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời chi gần 11 tỷ để đầu tư công trình bổ sung nguồn nước cho Nhà máy nước Vĩnh Hảo, đầu tư xây dựng các công trình lấy nước từ kênh thủy lợi Châu Tá và hồ Sông Dinh 3 để tăng cường lượng nước cung cấp cho người dân.

Ông Phạm Đăng Chúc, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện nay khu vực Tân Nghĩa đang triển khai tuyến ống thu nước từ hồ Sông Dinh 3 về nhà máy Tân Nghĩa để bổ sung nguồn nước; đồng thời cũng mở rộng tuyến ống nối với Tân Nghĩa & cấp cho Tân Phúc & Tân Minh & Tân Đức. Về xã Hồng Sơn & Hồng Liêm của Hàm Thuận Bắc, hiện nay đã triển khai thi công.

Đại diện tổng cục Thủy Lợi cho biết, tình trạng hạn hán chắc chắn sẽ còn tiếp diễn khốc liệt cho đến tháng 9, hoặc thậm chí là tháng 10 năm nay. Chính vì vậy, phân bổ lại việc sử dụng nguồn nước nên được tính đến theo hướng ưu tiên cho người dân, rồi đến gia súc, gia cầm, các cây trồng dài hạn.

Ông Lê Đức Năm, Phó chủ tịch hội tưới tiêu Việt Nam nói: Phải giữ cho được mục tiêu là không để cho người dân bị đói, bị khát. Nước đến đâu thì trồng đến đấy. Làm sao cho vụ hè thu và vụ mùa trồng với dinệ tích đáp ứng được nguồn nước.

Về dài hạn, Bộ Nông nghiệp và các bộ ngành liên quan cũng cần xem xét lại quy hoạch thủy lợi, bởi thực tế tại nhiều vùng như Tây Nguyên, hệ thống thủy lợi mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu tưới tiêu, khiến cho thời điểm nắng nóng kéo dài, đây trở thành những vùng dễ bị ảnh hưởng nhất. Đối với vấn đề cây trồng, cần chú ý lựa chọn cây trồng chịu hạn, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, làm sao đảm bảo nhu cầu an ninh lương thực cho bà con những vùng thường xuyên chịu hạn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và an toàn đập -Tổng cục Thủy lợi nói: Kiểm đếm chặt chẽ nguồn nước, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với nguồn nước, đồng thời phải quản lý chặt cái diện tích gieo trồng không để vượt quy hoạch tránh lãng phí nguồn nước.Chuyển dịch dần từ trồng lúa sang các cây trồng cạn. Bên cạnh đó cũng đã phối hợp chặt chẽ với tập đoàn điện lực Việt Nam tiến hành điều tiết nước từ thượng nguồn xuống hạ du phục vụ nước tưới tiêu, sinh hoạt.

Một thực tế khác là đa phần những vùng bị ảnh hưởng trầm trọng là các vùng nông nghiệp, nông thôn. Trong bối cảnh tình hình hạn hán ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu, đã đến lúc cần đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu một cách chủ động và hiệu quả hơn.

BT
Nguồn: antv.gov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.