Chuyên mục
Dư luận tại Nga tiếp tục phản đối TQ xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Dư luận tại Nga tiếp tục phản đối TQ xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Thứ ba 20/05/2014 11:15 GMT + 7
Ngày 17/5, trong không khí trang trọng của các hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại thành phố St. Peterburg, Nga, nhiều bà con kiều bào, lưu học sinh quân sự và các bạn Nga đã bày tỏ sự quan ngại và phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 nằm sâu trong Thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

Chị Trịnh Thị Đào, quyền Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại St. Peterburg và đông đảo bà con cộng đồng người Việt tại đây đang dõi theo những diễn biến mới nhất sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trong thềm lục địa của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, chị Đào cho biết:


Chị Trịnh Thị Đào

“Chúng tôi, những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại St. Peterburg, Liên bang Nga rất phẫn nộ trước việc  nhà cầm quyền Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981  nằm sâu trong  Vùng đặc quyền kinh tế, Thềm lục địa của Việt Nam. Chúng tôi rất phản đối, phẫn nộ. Chúng tôi muốn gửi thông điệp với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, tuy chúng tôi sinh sống ở nước ngoài nhưng luôn dõi theo, luôn hướng về tổ quốc và chúng tôi kịch liệt lên án những hành động thô bạo của Trung Quốc”.

Còn đối với Đại úy Phạm Hữu Tuấn Dương - Học viên Học viện Hải quân mang tên Kusnhesov và các học viên quân đội đang học tập, nghiên cứu tại đây thì mong muốn lớn nhất của họ là sớm trở về nước để phục vụ tổ quốc. Đại úy Phạm Hữu Tuấn Dương bày tỏ:


Đại úy Phạm Hữu Tuấn Dương


“Trung Quốc đưa giàn khoan Hải dương 981 đến khu vực Vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta và có những hành động gây căng thẳng tình hình. Đối với anh em chúng tôi ở bên này cũng giống như đồng bào cả nước rất bức xúc trước hành động của Trung Quốc. Chúng tôi xác định cố gắng hành thành nhiệm vụ chính của mình bên này là học tập và nghiên cứu để nhanh chóng trở về tổ quốc để phục vụ”.

Còn bạn Nguyễn Văn Kỳ - Học viên Học viện Hải quân Pie đại đế St. Peterburg, Nga chia sẻ:


Nguyễn Văn Kỳ

“Nếu ở nhà thì em đã ra trường rồi, chắc chắn em sẽ xung phong ra đảo, ra biển để bảo vệ chủ quyền của tổ quốc”.

Cùng với những người Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật Bác, các cựu chiến binh Nga từng tham gia giúp Việt Nam trong những năm chiến tranh cũng chia sẻ suy nghĩ và quan ngại của mình. Đại tá Anatoly Mikhailovich, từng sang Việt Nam năm 1966-1967 nói:


Anatoly Mikhailovich 

“Theo tôi, trước hết hai bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận các vấn đề cụ thể đối với tranh chấp hiện nay. Không được dùng pháo, súng máy hay tàu thuyền để huy hiếp, mà phải đàm phán, đối thoại. Hành động quân sự sẽ không lại điều gì tốt đẹp cả”.

Còn đối với Radion Fedorov, sinh viên Đại học Tổng hợp St. Peterburg thì thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam.


Radion Fedorov


“Là một người đã từng sống ở Việt Nam và yêu quý Việt Nam, tôi rất lo ngại trước các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hành động của Trung Quốc  đã vi phạm các thỏa thuận quốc tế về vấn đề này, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Đã đã sống tại Nga 24 năm, ông Phạm Mạnh Cường một doanh nhân tại St. Peterburg mong muốn, Trung Quốc, Việt Nam và Nga hãy là những nước đi đầu cho một châu Á ổn định và phát triển. Ông Phạm Mạnh Cường nói:


ông Phạm Mạnh Cường


“Trung Quốc đã lợi dụng bối cảnh quốc tế hiện nay để xâm phạm một cách trắng trợn chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Đây là hành vi rất sai trái vì họ đã đi ngược lại những lợi to lớn đang có được giữa Trung Quốc, Nga với Việt Nam. Hơn ai hết, Trung Quốc, Nga và Việt Nam phải là những nước đi đầu ở châu Á, cho một châu Á ổn định và phát triển”./.

Đoan Hải
Nguồn: vov.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.