Chuyên mục
Ðối phó nạn cướp giật đường phố: Người dân tự cứu mình trước
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ðối phó nạn cướp giật đường phố: Người dân tự cứu mình trước

Thứ sáu 07/12/2012 08:17 GMT + 7
Những vụ cướp giật vô cùng nguy hiểm liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây khiến người dân bất an và bức xúc. Một điều thường thấy như thành quy luật, mỗi khi mở đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, công an thành phố liên tiếp lập công. Người dân thành phố chỉ mong rằng, 365 ngày trong năm đều là ngày cao điểm trấn áp tội phạm.



Những ngày qua, hàng  triệu người dân TP Hồ Chí Minh vẫn luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu khi chứng kiến những vụ cướp của, thậm chí giết người, cướp tài sản của những tên cướp táo tợn trên đường phố. Tính chất gây án ngày một dã man và nguy hiểm. Một trong những vụ cướp khiến người dân bàng hoàng nhất là vụ cướp xảy ra vào ngày 11-9 trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, tên Cao Trung Lập (SN 1985, quê Quảng Ngãi) dùng dao đâm chết một nam sinh viên và truy sát một công an bị thương để cướp chiếc máy tính xách tay.  Hơn một tuần sau, ngày 25-9, người dân lại bức xúc chứng kiến clip "cướp giật ở cầu Sài Gòn" do tên Lê Minh Pha và Diệp Tấn Dũng (SN 1990) gây ra khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng. Và nghiêm trọng nhất là băng cướp gồm bốn tên Trần Văn Luông (SN 1988), Hồ Duy Trúc (tự Tuấn, SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Huỳnh Thanh Sơn (SN 1993) dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 để cướp xe máy tối 24-11 trên địa bàn tiếp giáp quận 2 và quận 7. Trước khi bị công an bắt giữ, băng cướp này đã nhiều lần thực hiện những hành vi tương tự để cướp tài sản của người đi đường. Trước đó, ngày 29-11, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ băng cướp chuyên sử dụng dao kề cổ dọa chém người cướp tài sản lúc đêm khuya. Theo lời khai, với những hành vi như trên, băng cướp này thực hiện "tần suất" ngày một vụ để có tiền ăn chơi, hút chích... Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hành động của bọn cướp ngày càng nguy hiểm. Chúng thường cất giấu hung khí như roi điện, bình xịt hơi cay, mã tấu, dao... để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, ngăn cản. Ðáng báo động, để thành công, trước khi đi, bọn chúng còn dùng các loại ma túy, nhất là ma túy đá để ra tay rất lạnh lùng. Khi bị bắt và khai báo với cơ quan công an, hầu hết các đối tượng đều bỏ học từ sớm, không có việc làm, theo bạn bè quậy phá, thiếu tiền đã nảy sinh ra những hành vi vi phạm pháp luật.

Ðiểm lại những vụ cướp từ trước đến nay, nhất là tính chất nguy hiểm trong thời gian gần đây cho thấy, hàng triệu người dân trên địa bàn thành phố rất bất an mỗi khi ra đường, nhất là khi đi qua những khu vực vắng vẻ vào ban đêm. Ðiều khiến người dân thắc mắc, tại sao trong hàng trăm vụ cướp giật hoặc có hành vi đe dọa đến tính mạng của họ thì các cơ quan chức năng không kịp thời có mặt để giải cứu hoặc ngăn chặn từ trước. Với chức năng, nhiệm vụ là  bảo đảm an ninh trật tự cho người dân, nhưng tại sao lại có những băng cướp thực hiện hàng chục vụ cướp, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân mà không bị xử lý kịp thời? Chị Nguyễn Thị Phương, ngụ phường 7, quận 3 thắc mắc: Tại sao lại để các băng cướp gây nên dư luận xấu trong nhân dân thì cơ quan công an mới mạnh tay xử lý? Thực tế cho thấy, ngay sau khi hàng loạt vụ cướp kinh hoàng xảy ra, công an thành phố đã triển khai đợt truy quét cao điểm thì chỉ trong bốn ngày đầu thực hiện đã phá 45 vụ phạm pháp hình sự, bắt 50 đối tượng, trong đó có 40 vụ trộm, cướp. Như thế, nếu công tác này được thực hiện thường xuyên thì liệu những vụ cướp giật man rợ có xuất hiện nhiều như thế không? 

Trưởng khoa Xã hội học, Trường ÐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, TS Phạm Ðức Trọng cho rằng: Sự liều lĩnh, bất chấp thủ đoạn của bọn cướp giật đang là một thách thức lớn đối với xã hội. Những vụ cướp gần đây đã khiến người dân bức xúc, lo âu. Ðiều này cũng phản ánh công tác quản lý yếu kém của cơ quan chức năng bởi họ chỉ quyết liệt xử lý khi hàng chục vụ cướp có tính chất nguy hiểm đã xảy ra rồi. Bên cạnh đó, để chấn chỉnh nạn cướp giật thì pháp luật phải có quy định để xử lý cả những người tiêu thụ hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng. Bởi nếu xử lý được vấn đề này thì khi bọn cướp muốn tiêu thụ cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc tiêu thụ các loại hàng hóa do phạm tội mà có gần như tự do trên thị trường.

Công an TP Hồ Chí Minh nhận định: Thực tế số vụ việc bị lực lượng công an bắt giữ còn rất ít so với số vụ chưa khám phá hoặc người bị hại không trình báo. Rõ ràng, loại tội phạm này đang là thách thức lớn đối với ngành công an thành phố, đòi hỏi các đơn vị liên quan cần sớm có những giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Với thế trận an ninh nhân dân, trước khi được các cơ quan chức năng bảo vệ, người dân  cần biết tự cứu mình,  trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng để phòng, tránh bất trắc xảy ra khi đi đường.

XUÂN PHÚ
Nguồn: nhandan.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.