Chuyên mục
Cộng đồng Việt nam tại LB Nga- một năm nhìn lại
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cộng đồng Việt nam tại LB Nga- một năm nhìn lại

Chủ nhật 05/02/2012 01:57 GMT + 7

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, mỗi người chúng ta luôn có những hoài niệm suy ngẫm về chặng đường mà mình đã đi qua. Dòng chảy của cuộc sống cứ cuốn chúng ta đi và chỉ có những dịp như vậy ta mới có nhũng giây phút tĩnh tâm để suy ngẫm về năm cũ, về những định hướng cho tương lai…Đối với những người con Việt đang sinh sống và làm việc trên đất nước của xứ sở bạch dương và tuyết trắng, năm vừa qua là một năm mang tính bản lề, năm của những khó khăn và thách thức ,của sự ổn định và phát triển, của những quyết tâm và hy vọng về một tương lai của cộng đồng người Việt tại Nga, cũng như của tất cả những người Việt đang sinh sống trên thế giới.

    Nhìn lại và suy ngẫm về năm vừa qua trong tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn: vui với niềm vui của đông đảo bà con người Việt tại Nga đã từng bước vượt qua khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi, ổn định cuộc sống và phát triển công việc kinh doanh của mình trên đất bạn. Một nỗi buồn man mác luôn thường trực  trước những mảnh đời bất hạnh, những khó khăn, mất mát  năm qua trong cộng đồng, đâu đó vẫn còn tồn tại những bất cập trong cách thức làm ăn, trong ứng xử giữa con người với con người…Nhưng âu đó cũng là cuộc sống… Vượt lên trên hết những cảm xúc đó, ở trong tôi vẫn trào dâng niềm tự hào và cảm giác ấm áp mặc dù ở Matxcơva lúc này thời tiết giá lạnh. Tự hào bởi những con người Việt Nam trên đất nước Nga luôn cần cù, yêu lao động, sáng tạo và biết vượt qua mọi hoàn cảnh, ấm lòng bởi những người đồng hương của tôi sống giàu tình cảm, đoàn kết yêu thương nhau, ngày càng biết sống hòa nhập với cộng đồng người dân nước bạn, họ đã và đang là những nhân tố quan trọng trong việc giữ vững và phát huy truyền thống, tình hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt-Nga.

     Năm qua là có lẽ là năm đầu tiên sau thời kỳ chợ Vòm đóng cửa, người Việt tại Nga đã có thể tạm quên những ký ức của thời kỳ hoàng kim buôn bán tại đây. Một mô hình buôn bán văn minh hơn, với những điều kiện tốt hơn cho người lao động đã được hình thành tại chợ Matxcơva và một số chợ khác tại thủ đô. Những người lao động Việt Nam đã thích nghi dần dần với những điều kiện mới: điều kiện làm việc tốt hơn nhưng cũng đòi hỏi cách thức làm việc khác hơn như  cần nhiều vốn hơn, thời gian làm việc cũng dài hơn. Ngoài kinh doanh ở chợ, các hình thức tổ chức sản xuất của người Việt vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng đi vào quy củ , đáp ứng những yêu cầu pháp luật của nước sở tại.

     Bối cảnh nước Nga năm qua cũng có nhiều biến đổi và nhiều sự kiện quan trọng. Bầu cử Duma đã mang lại ưu thế cho Đảng nước Nga thống nhất, tuy nhiên ưu thế này không còn quá rõ rệt như những năm trước. Kinh tế Nga đã phần nào hồi phục sau khủng hoảng nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức trong năm nay, năm của bầu cử tổng thống, năm của khủng hoảng nợ đang lan tràn trên khắp Châu âu… Những diễn biến chính trị phức tạp, chưa ổn định thường thấy trước các cuộc bầu cử cũng làm cho những chính sách định hướng của bạn trong năm vừa rồi còn nhiều điểm chưa được rõ ràng và có những điểm còn chưa được đề cập tới bởi bạn còn đang tập trung nguồn lực cho các cuộc bầu cử sắp tới.

     Chính sách hiện đại hóa trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Nga và đặc biệt là công cuộc đẩy mạnh chống tham nhũng , những yêu cầu về một nền kinh tế chợ văn minh, chính sách nhập cư minh bạch, tạo việc làm cho người Nga…đã ảnh hưởng nhiều đến việc làm ăn, sinh sống của người Việt tại Nga. Giấy phép lao động, tư cách pháp nhân của người Việt tại Nga vẫn đang là những vấn đề nóng bỏng mà cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt. Gần đây nhất thủ tướng Putin đã nêu quan điểm của mình về vần đề người nhập cư trong một bài báo đăng trên tờ “Độc lập” về vấn đề dân tộc, trong bài báo này thủ tướng Nga đã nêu rõ yêu cầu người nhập cư  không những phải tuân thủ pháp luật nước sở tại mà còn cần hiểu biết, tôn trọng văn hóa, truyền thống, phong tục của người Nga. Cụ thể là phải trải qua những kỳ thi về tiếng Nga, văn hóa Nga…Đó là những yêu cầu hết sức chính đáng của người đứng đầu nhà nước Nga, ứng cử viên tổng thống Nga. Trong giai đoạn chuyển đổi này có thể người Việt sẽ gặp khó khăn, nhưng về lâu dài thực hiện được những yêu cầu khắt khe đó, chúng ta sẽ có một cộng đồng thực sự vững mạnh và hòa nhập hoàn toàn vào đời sống xã hội Nga.

      Người ta vẫn nói “ gia đình là tế bào của xã hội”. Mỗi gia đình Việt Nam đều có một “mái nhà”. Trong bức thư chúc mừng năm mới người Việt tại LB Nga, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga có nhắc đến mong muốn Đại sứ quán sẽ trở thành một “mái ấm” cho cộng động người Việt tại LB Nga. Mong muốn đó đã đang và sẽ trở thành hiện thực cho mỗi gia đình người Việt tại đây. Nhờ sự quan tâm của Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã củng cố lại tổ chức, hoạt động có hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu và mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu và hợp tác với các tổ chức của bạn. Các hoạt động do Hội tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán và ban công tác cộng đồng đã thu được những kết quả tốt đẹp và gây được tiếng vang trong cộng đồng người Việt và dành được cảm tình của bạn bè Nga. Giải bóng đá cộng đồng 2011 kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9 đã được tổ chức rất quy mô và bài bản, tạo được sân chơi lành mạnh ,thu hút được rộng rãi các đại diện khác nhau trong cộng đồng tham gia: từ sinh viên, công nhân các xưởng may, các hội đồng hương người Việt, trung tâm thương mại, chợ…góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt tại LB Nga. Chào Xuân mới 2012, Hội người Việt tại LB Nga đã cùng với Đại sứ quán tổ chức Hội diễn văn nghệ cộng đồng với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân”. Hội diễn đã thành công tốt đẹp với chương trình được dàn dựng công phu, các đơn vị, cá nhân chuẩn bị rất chu đáo, chất lượng nghệ thuật tốt với nhiều thể loại từ ca, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, nhảy hiện đại. Đặc biệt Hội Phu nhân của các cán bộ Đại sứ quán đã biểu diễn chào mừng Hội diễn với tiêt mục đồng ca “Đảng là cuộc sống của tôi” được hội trường nhiệt liệt hoan nghênh. Những bài ca, điệu múa ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, tôn vinh tiếng nói và những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam đã thực sự là một bó hoa tươi thắm của những người Việt tại LB Nga mừng Đảng, mừng Xuân…Với bộ máy làm việc năng động và có tri thức, Hội người Việt tại LB Nga, ban phụ nữ của Hội đã kết hợp với các tổ chức xã hội của LB Nga như quỹ hòa bình Matxcova tham gia vào các hoạt động từ thiện, giao lưu với trường trẻ em mồ côi, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại trường phổ thông cơ sở 282 Matxcova, tham gia lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít, tham gia giao lưu với các em học sinh của các trường phổ thông Matxcova, nơi đã giúp đỡ và có quan hệ truyền thống từ lâu với Việt Nam trong những năm chiến tranh. Hội đã giúp đỡ tổ chức chuyến về thăm và trao những kỷ niệm, hiện vật về Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh của ông E.P Glazunov – Nguyên chủ tịch Hội hữu nghị Nga- Việt, người có tình cảm sâu sắc với Việt Nam, đóng góp to lớn trong việc xây dựng và củng cố tình hữu nghị Nga- Việt. Những hoạt động đối ngoại của Hội đã góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam ở LB Nga thân thiện, giàu lòng nhân ái, thủy chung và coi trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những hoạt động của Hội người Việt Nam tại LB Nga dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán đã thu được kết quả đáng trân trọng và được nhà nước ta đánh giá cao. Chủ tịch Hội Đỗ Xuân Hoàng là ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga nhiệm kỳ tới. Ông Trần Phú Thuận- Phó chủ tịch thường trực Hội vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho sự nghiệp vì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đó chính là những ghi nhận của Đảng và Nhà nước ta với những đóng góp của cộng động người Việt tại LB Nga với đất nước. Năm qua là một năm đầy khó khăn với cộng đồng người Việt tại LB Nga nhưng cộng đồng đã bằng sự cần cù, trí thông minh, đoàn kết vượt qua những khó khăn thách thức đó. Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết nhiều hội đồng hương như Nghệ An, Hà tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên…đã ra đời, xoay quanh hạt nhân là Hội người Việt tại LB Nga. Những điểm sáng trong cộng đồng vẫn tiếp tục giữ vững vai trò đầu tầu và là niềm tự hào, là tấm gương cho cộng đồng người Việt tại Nga như các công ty Mareven-food, Rolton , “ ẩm thực không biên giới”…đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong thị trường Nga, tạo công ăn việc làm cho người Nga, chiếm một thị phần nhất định trong các lĩnh vực sản xuất thực phẩm, công nghiệp nhẹ của Nga. Tính sáng tạo, biết phát huy uy thế của người Việt Nam đã giúp cho các cộng đồng người Việt tại Volgagrad, Krasnodar… mở ra được những lĩnh vực sản xuất trong nông nghiệp, góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người Nga và Việt Nam, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Dự án Incentra- tổ hợp thương mại đa chức năng giữa lòng thủ đô Matxcơva, trái tim của nước Nga- dự án đầu tư lớn nhất ra nước ngoài của Việt Nam là niềm hy vọng, được coi là điểm sáng, là tương lai của thời kỳ làm ăn văn minh của người Việt tại Nga. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của mình, chắc chắn  lãnh đạo Incentra cùng toàn thể cán bộ công nhân của công ty sẽ đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đặt ra vào năm 2013.

    Dù ở xa quê hương nhưng cộng đồng người Việt tại Nga vẫn một lòng hướng về Tổ quốc. Theo con số thống kê năm vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng người Việt tại LB Nga vẫn là một trong những nước dẫn đầu trong các phong trào đóng góp, tương trợ cho đồng bào trong nước: ủng hộ đồng bào gặp khó khăn trong thiên tai, lũ lụt tại miền Trung, quỹ trái tim cho em, quyên góp ủng hộ những chiến sỹ đảo Trường Sa đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

     Nói sao hết được những việc làm, tâm tư, tình cảm, suy nghĩ đáng trân trọng của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nga. Những gì mà họ đang làm thực sự đã khẳng định cộng đồng người Việt tại LB Nga là “một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam”.  Đầu xuân mới, Đại sứ và Đoàn Đại biểu Đại sứ quán đã đến thăm và chúc Tết công ty Incentra, bà con ở chợ Matxcova, công nhân một số xưởng may ở ngoại ô, ân cần thăm hỏi sức khỏe, công việc làm ăn, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, bà con, nhắc nhở những người có trách nhiệm quan tâm hơn nữa tới việc làm, môi trường lao động, chế độ chính sách và đời sống tinh thần, tôn trọng phẩm giá của những người lao động. Sự gần gũi, tin tưởng của Lãnh đạo và các cán bộ Cơ quan đại diện Việt Nam tại LB Nga đã làm cho những người Việt tại Nga xúc động. Ngoài kia tuyết rơi trắng xóa và thời tiết thật băng giá nhưng ở trong tôi vẫn tràn ngập hơi ấm của mùa xuân đang trở về trên quê hương Việt Nam. Chúng ta tin tưởng, với sự nổ lực của bà con ta, sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước, cùng Đại sứ quán “ Ngôi nhà” của người Việt tại LB Nga nằm trong ngôi nhà chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới sẽ luôn luôn tràn ngập ánh sáng rực rỡ của tương lai…

 Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng

Đặc phái viên Báo Đời sống và Pháp luật tại Nga

Matxcova- một ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012

26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.