Chuyên mục
Bí mật kinh hoàng bên trong nhà thổ vị thành niên
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Bí mật kinh hoàng bên trong nhà thổ vị thành niên

Chủ nhật 08/04/2012 15:45 GMT + 7
Trong khu nhà thổ Kandapara ở Bangladesh, phần lớn gái mại dâm có độ tuổi từ 12 – 17 tuổi. Chính bởi thế, hầu hết những cô gái này đều bị các bà chủ ép dùng các loại hóa chất như Dexamethasone, Oradexon, vốn chỉ dùng để điều trị viêm dị ứng ở người hoặc vỗ béo cho gia súc để có thể có thân hình khỏe mạnh, béo tốt trông người lớn hơn cũng như sức khỏe để phục vụ việc bán dâm.


Do đó, gái bán dâm ở đây không chỉ phải sống trong nỗi ám ảnh về những khoản nợ với chủ chứa, chạy trốn cảnh sát do chưa đủ tuổi mà còn phải đối mặt với nguy cơ hủy hoại sức khỏe vô cùng cao.

Cứ mỗi khi chiều xuống, khu ổ chuột Kandapara ở thị trấn Tangail nằm cách thủ đô Dhaka vài giờ đi xe lại trở nên tấp nập hơn. Những người đàn ông tìm đến khu ổ chuột như một mê cung với các con ngõ nhỏ này để tìm kiếm cho mình những gái bán hoa.

 Trong khi đó, với khuôn mặt phủ đầy phấn trắng và bộ quần áo lửng lơ, bó sát, những cô gái bán hoa đứng trước cửa phòng mình, cười nói và mời gọi những khách hàng tiềm năng.

 Thế nhưng, điểm khác biệt nhất ở khu bán hoa đông đúc nhất Bangladesh này chính là cái giá vô cùng rẻ cho mỗi lượt mua bán dâm cũng như độ tuổi thấp “đáng kinh hoàng” của những cô gái bán dâm.

Thông thường, tại khu ổ chuột Kandapara, mỗi lượt mua bán dâm có giá là 50kata, tương đương với khoảng 12.000 đồng Việt Nam.

Và những cô gái bán dâm ở đây chủ yếu là trẻ vị thành niên, có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Chính vì cái giá rẻ mạt của các hoạt động mua bán dâm trẻ vị thành niên này mà ở khu phố đèn đỏ này đang diễn ra một thực trạng vô cùng kinh hoàng.

Một cô gái trong nhà thổ 
Một cô gái trong nhà thổ



Với giá tiền quá thấp cho mỗi lần mua bán dâm nên những đứa trẻ tuổi vị thành niên ở đây phải cố gắng để có thể thu hút được càng nhiều khách hàng càng tốt. Thế nhưng, với một thân hình bé nhỏ, còi cọc của những đứa trẻ suy dinh dưỡng mới 12 – 15 tuổi thì điều này khó có thể thực hiện được.

Chính từ đây, xu hướng lạm dụng một loại chất “vỗ béo” thường dành cho gia súc để cải thiện sức khỏe cũng như vóc dáng cho những đứa trẻ trở nên phổ biến ở khu Kandapara.

Những gái bán dâm ở khu Kandapara không chỉ phải đối mặt với những khoản nợ tiền khổng lồ, sự kì thị của xã hội mà còn phải đối mặt với tình trạng sức khỏe ngày càng suy kiệt bởi việc lạm dụng một loại chất có tên là steroid. Chất steroid thường có trong Oradexon hoặc Dexamethasone.

Hai loại thuốc này thường được dùng để điều trị viêm dị ứng ở người và thường được những người nông dân dùng để vỗ béo cho gia súc. Thế nhưng, theo các tổ chức từ thiện cho biết thì khoảng 90% công nhân tình dục tại Kandapara đều lạm dụng loại thuốc này.

Thông thường, các khách hàng tìm đến khu nhà thổ đều có nhu cầu về những cô gái có thân hình béo tốt, hơi đẫy đà, khỏe mạnh với những đường cong đầy đặn. Tuy nhiên, thực tế các cô gái tại khu nhà thổ rẻ tiền này lại rất khó đáp ứng được nhu cầu đó.

Bởi phần lớn các cô gái đều xuất thân từ các gia đình nghèo khó. Hơn nữa, ở độ tuổi còn quá nhỏ nên cơ thể của những em gái này cũng chưa thể phát triển được.

Bởi thế, trước tiên, các cô gái sẽ bị “mẹ” hay “sardarnis” – người quản lý nhà thổ ép uống. Loại thuốc này nhanh chóng kích thích cảm giác ngon miệng và làm cho họ tăng cân nhanh chóng.

Từ đó, các cô gái nghèo dinh dưỡng với thân hình gầy còm, ốm yếu sẽ có được vẻ ngoài trông khỏe mạnh và già dặn hơn để hấp dẫn được khách hàng.

 Không chỉ giúp các cô gái có được thân hình đẫy đà khỏe mạnh hơn, giúp thu hút khách hàng, kiếm về nhiều tiền hơn, các loại thuốc “vỗ béo” này cũng giúp những người “mẹ” tránh được rắc rối với cảnh sát. Ở Bawngladesh, độ tuổi được phép làm trong ngành tình dục là 18 tuổi.

 Từ việc ban đầu bị ép buộc, về sau, chính các cô gái tự nguyện sử dụng thuốc và có xu hướng lạm dụng nó để có thể được thân hình như ý muốn. Đồng thời, thuốc cũng giúp họ cảm thấy mình khỏe hơn để có thể tiếp được nhiều khách hơn nhằm kiếm tiền, đủ trả nợ và sống qua ngày.

Câu chuyện của Hashi, một cô gái bán dâm 17 tuổi chính là một trong những câu chuyện tiêu biểu cho số phận của những cô gái bán dâm bất hạnh trong phố đèn đỏ ổ chuột rẻ tiền này. Hashi bị đưa vào khu ổ chuột khi cô mới có 10.

Hiện cô có một cậu con trai bốn tuổi đang ở với người thân và hai năm qua cô chưa được gặp con mình. Ở đây, cô đã phải học cách tiếp khách để lấy tiền trả nợ.

Và tất nhiên, cô không thể thoát được việc phải sử dụng loại thuốc vỗ béo. Trong một căn phòng nhỏ với một chiếc giường, một bếp lò, một bức ảnh diễn viên Bollywood để trang trí, Hashi kể lại rằng: “Sardarnis ép tôi phải uống một viên thuốc. Bà ấy đánh đập và không cho tôi thức ăn. Bà ấy đe dọa tôi và nhắc nhở tôi về khoản nợ”.

Và rồi đến lúc, cô phải tự nguyện dùng đến nó bởi “trong nhà thổ này, các khách hàng luôn tìm kiếm những cô gái khỏe mạnh. Tôi buộc phải dùng Oradexon. Tôi cần khách hàng như vậy mới có thể trả hết nợ. Nếu tôi không có khách, tôi sẽ không có gì để ăn. Tôi ước tôi có một chút tiền để gửi cho con trai”.

Hashi nói tiếp: “Đã có sự khác biệt lớn giữa ngoại hình bây giờ và vẻ ngây thơ trước kia của tôi. Tôi khỏe hơn trước đây và có thể phục vụ nhiều khách hàng trong một ngày. Có ngày lên tới 15 người”.

Câu chuyện của Hashi khá giống với khoảng 900 cô gái bán dâm vị thành niên trong các nhà thổ ở Kandapara.

Bị gia đình bán với giá 20.000 taka, tương đương với khoảng 245 USD cho ma cô dắt gái, những cô gái sau đó sẽ bị bán lại cho các bà chủ nhà thổ, những người trước kia cũng từng làm gái mại dâm.

Những  cô gái bán dâm trong nhà thổ 
Những cô gái bán dâm trong nhà thổ



Từ đó, các cô gái phải bán dâm để kiểm tiền. Mặc dù có thể tiếp tới 15 khách một ngày nhưng số tiền mà các cô gái kiếm được đều bị bà chủ lấy sạch với lý lẽ rằng đó là khoản nợ mà họ phải trả.

Nhiều cô gái đã phải sống tại nhà thổ Kandapara trong nhiều năm. Vì mù chữ nên họ không có ý kiến gì về thời gian trả hết nợ cũng như quyền lợi của mình. Một vài người khác, những người được bà thả ra bởi họ quá già hoặc không thể kiếm ra tiền thì lại phải sống trong sự sợ hãi bị xã hội ruồng rẫy.

Do đó, họ cố gắng bám trụ với nghề này. Chính bởi thế, mặc dù biết loại thuốc Oradexon có thể gây nguy hiểm nếu dùng trong một thời gian dài nhưng các cô gái bán dâm ở nhà thổ Kandapara vẫn tiếp tục sử dụng.

Theo các nhà hoạt động xã hội, chất steroid trong Oradexon có thể dẫn tới bệnh tiểu đường, cao huyết áp, phát ban da và gây nghiện.

Nó cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch và khiến nhiều bệnh nhân dễ bị đau ốm. Đã có một vài báo cáo về gái mại dâm vị thành niên tử vong vì lạm dụng Oradexon. Thế nhưng, viên thuốc nhỏ, màu trắng này dễ dàng được tìm thấy trong những khu ổ chuột ở Kandapara.

Nó được bán với giá 15 taka tại các quán nước mà không cần đơn thuốc. Trong khi đó, ở 14 nhà thổ hợp pháp khác tại Bangladesh cũng đều xảy ra tình trạng lạm dụng loại thuốc này.

“Steroid, hợp chất được gái mại dâm ở những khu vực nghèo khó sử dụng vừa là vị cứu tinh vừa là thần chết”, Shipra Gowshami - một nhà hoạt động nhân quyền, kiêm luật sư, người từng làm việc với các công nhân tình dục tại các nhà thổ ở thị trấn Faridpur, trung tâm Bangladesh cho biết.

Quả đúng là như vậy khi loại thuốc này vừa giúp những cô gái vị thành niên này có thể kiếm nhiều tiền hơn vừa đầu độc và hủy hoại họ từng ngày.

Một cô gái bán dâm chèo kéo khách
Một cô gái bán dâm chèo kéo khách



Vào năm 2010, Tổ chức Hành động Hỗ trợ Bangladesh đã bắt đầu một chiến dịch cải thiện nhận thức về thuốc chứa steroid cho các công nhân tình dục.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc chiến lâu dài để thuyết phục các nhà thổ ngừng sử dụng nó cũng như chờ đợi các nhà chức trách ra quy định mới.

Farah Kabir, giám đốc chương trình ActionAid Bangladesh cho biết: “Đã có nỗ lực để tăng sự nhận biết về tác hại xấu của dùng thuốc, song những người chủ nhà thổ, các “mẹ”, ma cô vẫn chưa thể dừng một sớm một chiều.

Chúng tôi đã có một cuộc chiến khó khăn và vẫn chưa giành được thắng lợi. Cần phải có quy định chặt chẽ hơn nữa về việc bán loại thuốc này. Chính phủ và các bang phải vào cuộc mạnh hơn”.
 

  • Đinh Minh
Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.