Chuyên mục
Ấn Độ: Tuyên bố không dính líu tới tranh chấp Biển Đông
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ấn Độ: Tuyên bố không dính líu tới tranh chấp Biển Đông

Thứ năm 15/08/2013 05:27 GMT + 7
Hôm qua (14/8), hãng tin PTI của Ấn Độ đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid trong tham luận “Sự hội nhập kinh tế của Ấn Độ với châu Á” đã nói rằng nước này không dính líu vào tranh chấp tại Biển Đông. 
 
 Tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ hạ thủy hôm 12/8 trị giá 5 tỷ USD có thể mang theo 36 máy bay chiến đấu

“Chúng tôi tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết song phương giữa các nước vốn đang có những quan điểm khác nhau. Vấn đề (tranh chấp) cần được giải quyết một cách hòa bình và trong phạm vi Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) mà ASEAN đang phát triển cho Biển Đông”, Ngoại trưởng Salman Khurshid nói. 

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cho rằng Ấn Độ cần có nhận thức và đối thoại thích hợp với Trung Quốc. Theo  ông Khurshid, cuộc đối thoại này phải có tiếng nói mạnh mẽ, hiệu quả và tin cậy, đồng thời phải được điều chỉnh cho thích hợp theo từng thời điểm phù hợp với nhu cầu trong nước. Ông Khurshi cũng cho biết Ấn Độ đã thăm dò (dầu khí) tại Biển Đông, nơi Ấn Độ có các hợp đồng thương mại với Việt Nam và các nước khác trong khu vực. 
 
Do những bất ổn trên tuyến biên giới với Trung Quốc liên tục diễn ra trong thời gian gần đây, New Delhi đã quyết định thành lập Quân đoàn Tấn công miền núi. Quân số của quân đoàn sẽ từ 40.000 - 50.000 người triển khai dọc giới tuyến với Trung Quốc chậm nhất vào cuối năm 2016.

Lực lượng mới sẽ đặt trụ sở tại Panagarh, bang Tây Bengal. Các binh sĩ được huấn luyện chuyên về chiến tranh trên địa hình núi non, được trang bị xe tăng, pháo hạng nhẹ, trực thăng vũ trang và được yểm trợ bởi chiến đấu cơ Su-30 cùng các máy bay vận tải C-17, C-130 J của Không quân. Kinh phí thành lập quân đoàn khoảng 640 tỷ rupee (hơn 10 tỷ USD), gần bằng một nửa ngân sách quốc phòng của năm tài chính 2013-2014.

Trước đó, trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh không ủng hộ lập trường của Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông.  Phía Trung Quốc đang cố gắng đưa vào dự thảo Tuyên bố chung, văn bản cần được thông qua theo kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc đến Ấn Độ, những điều mục quy định rằng tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Thái Bình Dương thuần túy là vấn đề nội bộ của các bên hữu quan và các quốc gia khác không nên can thiệp vào. Tuy nhiên Thủ tướng Singh đã không ủng hộ quan điểm này và cho rằng ở đây nói về vùng biển quốc tế. 

Ngày 12/8, Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay INS Vikrant do chính nước này  sản xuất với chi phí ước tính lên đến 5 tỉ USD. Bình luận về sự kiện này, tờ Guangming Daily tỏ ý coi thường: “Công việc nghiên cứu và phát triển tàu ngầm và tàu sân bay của Ấn Độ vẫn cần thời gian để trưởng thành. Ấn Độ còn cả một chặng đường dài để đạt đến mục tiêu trở thành cường quốc số 2 thế giới về lực lượng hải quân”.  Trước đó một  ngày (11/8), Ấn Độ đã khởi động thành công lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm hạt nhân Arihant, chiếc đầu tiên được thiết kế và đóng ở trong nước. Đây là chiếc tàu ngầm có tên lửa đạn đạo đầu tiên trên thế giới mà không phải của 5 cường quốc hạt nhân. Arihant cũng là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trong tổng số 5 tàu được hải quân Ấn Độ đóng mới.

Do vậy, tuyên bố Ấn Độ không dính líu vào các tranh chấp trên Biển Đông chủ yếu để trấn an Trung Quốc. Bởi ngay sau các sự kiện trên, nhiều chuyên gia Trung Quốc lại tỏ ra lo lắng rằng tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân mới của Ấn Độ có thể làm căng thẳng thêm tình hình khu vực. Ông Zhao Gancheng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Thượng Hải, cho tờ Oriental Morning Post hay tham vọng của Ấn Độ không dừng lại ở Ấn Độ Dương. “Ấn Độ muốn can thiệp sâu hơn vào các vấn đề Biển Đông để từ đó thực hiện chiến lược kiềm chế Trung Quốc” - ông Zhao nói.

Nổ tàu ngầm Kilo, thủy thủ đoàn tử nạn

Sáng qua (14/8), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony xác nhận các thành viên thủy thủ đoàn bên trong chiếc tàu ngầm lớp Kilo INS Sindhurakshak đã tử nạn. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 18 thủy thủ bị mắc kẹt khi chiếc tàu phát nổ và bốc cháy tại cảng Mumbai. 

Cựu Đô đốc Hải quân Ấn Độ Arun Prakash nói: "Trên tàu ngầm có vũ khí, oxy, hydro, nhiên liệu, chất nổ. Vì vậy, chỉ một sai lầm hay một tai nạn nhỏ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là tất cả các khả năng phải được xem xét, khả năng đây là hành vi phá hoại sẽ được xem xét sau cùng". 

INS Sindhurakshak là tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo với 500 bộ pin nhiên liệu, tàu ngầm này phải được sạc đầy pin vài tháng một lần. Theo kế hoạch, ngày 14/8, tàu ngầm được tiến hành kiểm tra việc sạc pin, chính vì vậy, nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể là do sự cố sạc pin.

Hồi tháng 2/2010, một thủy thủ trên chiếc tàu ngầm này thiệt mạng khi khu vực để ắc quy của tàu bốc cháy lúc tàu đang neo đậu tại căn cứ hải quân Vishakhapatnam.

 
Hà Minh
Nguồn: giaothongvantai.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.