Chuyên mục
WIFO: EU có nguy cơ rơi trở lại suy thoái nếu không nỗ lực
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

WIFO: EU có nguy cơ rơi trở lại suy thoái nếu không nỗ lực

Thứ ba 04/11/2014 15:10 GMT + 7
Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo (WIFO) ngày 3/11 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần hành động nhanh hơn nữa để tránh nguy cơ rơi trở lại suy thoái, đồng thời khu vực này cần thực hiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.


Đánh giá về chiến lược trung hạn của EU tới năm 2020, WIFO cho rằng cần thực hiện các biện pháp mang tính lâu dài hơn nhằm tạo sự đổi mới và nâng cao các tiêu chuẩn về xã hội và sinh thái.

Theo WIFO, EU có thể thất bại với các mục tiêu trung hạn trong chiến lược năm 2020 về việc làm và chống đói nghèo. Cụ thể, Liên minh này có thể không đáp ứng mục tiêu đảm bảo 75% người dân có việc làm do tỷ lệ lao động hiện chỉ đạt 69%, tương đương 16 triệu người. 

Tương tự, mục tiêu giảm đói nghèo cũng được cho là ngoài tầm với do tỷ lệ người nghèo cũng như cận nghèo của EU những năm gần đây tăng 10 triệu người, lên 124 triệu người.

Tuy nhiên, WIFO nhận định ngoài việc có thể cán đích mục tiêu về năng lượng nếu có nhiều nỗ lực hơn nữa, EU còn có khả năng đạt được mục tiêu về giáo dục với việc giảm số trẻ bỏ học sớm xuống dưới 10% và tăng tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn lên 40%.

Theo WIFO, Áo là một trong số các quốc gia EU thành công hơn cả trong việc đạt được các mục tiêu đề ra, mặc dù nước này vẫn chưa chú trọng tới các lĩnh vực nghiên cứu, giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng hiệu suất sử dụng năng lượng. 

WIFO cho rằng Áo hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng tỷ lệ người lao động có việc làm, giảm tỷ lệ người nghèo và trẻ bỏ học sớm./.

Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt Nga nếu thỏa thuận Minsk thất bại

Mỹ bày tỏ sự quan ngại về quyết định công nhận cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine của Nga và cho rằng, Nga đã xem thường thỏa thuận Minsk.

RIA Novosti đưa tin, tối 3/11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho biết, Mỹ cảnh báo sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga nếu nước này xem thường những cam kết đạt được trong thỏa thuận Minsk nhằm đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Nhà Trắng tại thủ đô Washington, Mỹ (Ảnh Wikipedia)

Phát biểu với báo giới, bà Meehan nói: “Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng, nước Nga đã có sự lựa chọn của mình. Nếu Nga ủng hộ tiến trình hòa bình và tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận Minsk, các lệnh trừng phạt do các hoạt động gây bất ổn tình hình Ukraine của Nga sẽ được giảm bớt. Nhưng nếu chính quyền Nga tiếp tục xem thường các cam kết này và tiếp tục các hành động nguy hiểm, gây bất ổn, các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ tăng lên”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại miền Đông Ukraine diễn ra vào ngày 2/11 vừa qua. Nhà Trắng cho biết, cuộc bỏ phiếu này là trái Hiếp pháp của Ukraine, trái với quy chế đặc biệt cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như trái với các tiêu chuẩn bầu cử cơ bản nhất.

Bà Meehan tuyên bố, cuộc bầu cử là “bất hợp pháp” và gọi những người ủng hộ độc lập tại miền Đông Ukraine là “đại diện” của Nga.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia nhấn mạnh rằng, Liên bang Mỹ sẽ “không công nhận thẩm quyền của bất kỳ cá nhân nào tự nhận là đại diện của khu vực Donetsk và Lugansk trên cơ sở của cuộc bỏ phiếu bất hợp pháp này”.

Bà Meehan cho biết, Chính phủ Mỹ bày tỏ sự quan ngại về quyết định công nhận cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine của Nga và cho rằng, Nga đã “không tiếp tục thực hiện cam kết trong thỏa thuận Minsk nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine”.

Trong tuyên bố của mình, bà Meehan cho biết, Mỹ kêu gọi Nga tôn trọng thỏa thuận Minsk bằng cách cho quân đội rút lui khỏi lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, Nga cần phải hỗ trợ Chính phủ Ukraine khôi phục quyền kiểm soát của mình tại miền Đông.

Các cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội tại Donetsk và Lugansk đã diễn ra vào ngày 2/11. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine tuyên bố sẽ không công nhận cuộc bầu cử này.

Trong khi đó, Nga cho biết sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử tại miền Đông Ukraine và xác nhận rằng, khu vực này sẽ có đại diện hợp pháp tại các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine.

Phản ứng trước tình trạng bất ổn tại miền Đông Ukraine, phương Tây đã áp đặt 3 vòng trừng phạt nhằm vào Nga kể từ tháng 3/2014. Đáp lại, chính quyền Nga đã ban hành các biện pháp nhằm vào các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp./.

CTV Tạ Hiển

Nguồn: VOV
Nguồn: VietNamPlus
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.