Chuyên mục
Tại sao Nga 'đổ tiền tấn' vào quân sự?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tại sao Nga 'đổ tiền tấn' vào quân sự?

Thứ tư 29/02/2012 05:57 GMT + 7
Trong một thế giới đầy biến động, hầu hết các quốc gia phải tìm mọi cách nâng cao tiềm lực quân sự. Nga không phải là ngoại lệ, Thủ tướng Nga Putin khẳng định.

Tờ Foreign Policy mới đây đăng bài bình luận của “người đàn ông quyền lực nhất nước Nga”, Thủ tướng Putin, trong đó nhấn mạnh lý do tại sao Moscow cần nâng cao khả năng quân sự. 

Trước đó, nhiều người tin rằng sự trở lại của “người hùng” Putin trong tương lai, nhiều khả năng sẽ đánh dấu kỷ nguyên “vươn mình trỗi dậy” của nước Nga trên phương diện quân sự. 


Thủ tướng Putin (phải) khẳng định Nga cần phải nâng cao tiềm lực quân sự. Ảnh minh họa: Foreign Policy. 

Lý do

Mở đầu bài bình luận, Thủ tướng Nga cho hay có không ít lời kêu gọi các quốc gia mạnh nhất thế giới cân bằng lại quyền lực toàn cầu, chấm dứt tư tưởng, chủ nghĩa bá quyền.

Về phía Nga, trong bất cứ tình huống nào, nước này chưa từng loại bỏ khả năng răn đe chiến lược và sẽ tiếp tục tăng cường nó. 

Thủ tướng Nga nhấn mạnh, Nga sẽ không thể tăng cường vị thế quốc tế, phát triển kinh tế hoặc các yếu tố dân chủ nếu không có khả năng bảo vệ chính mình.

Nga cần phải tăng cường tiềm lực quốc phòng bởi nhận thấy nguy cơ bùng nổ các cuộc chiến tranh khu vực và thậm chí, liên khu vực.

Ngoài ra, Nga còn phải đối mặt với các nguy cơ đến từ các thế lực phản động, chống phá từ bên trong và bên ngoài. Những thế lực này luôn tìm cách kích động các cuộc nổi loạn trong lòng lẫn xung quanh nước Nga, dọc biên giới các đồng minh của Nga bất chấp luật pháp quốc tế và các điều khoản về an ninh quốc tế.

Trong những tình huống này, Nga không thể chỉ dựa vào riêng biện pháp ngoại giao hay kinh tế để giải quyết xung đột mà phải phát triển đầy đủ các tiềm lực quân sự như một chiến lược răn đe. Điều này sẽ làm tăng sự an toàn cho không chỉ Moscow và còn cho các đồng minh của Nga.

Dốc toàn lực…

Không chỉ giải thích lý do tại sao nước Nga cần tăng cường tiềm lực quân sự, Thủ tướng Putin còn nhấn mạnh, Kremlin đang dốc toàn lực cho các chương trình phát triển lực lượng vũ trang và hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng với quy mô chưa từng có trước đây. 

Để đạt được mục tiêu này, Moscow dự kiến chi khoảng 23.000 tỷ rúp (khoảng 800 tỷ USD) trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Putin khẳng định đây hoàn toàn không phải là hành động quân sự hóa ngân sách nước Nga.

Mục tiêu của Moscow là xây dựng một đội quân chuyên nghiệp. Các nhân viên an ninh phải được cung cấp đầy đủ các lợi ích xã hội sao cho họ cảm thấy thỏa mãn với các trách nhiệm xã hội nặng nề mà họ phải gánh vác.

Thủ tướng Putin cũng thẳng thắn thừa nhận rằng nghành công nghiệp quốc phòng Nga thực tế lãng phí mất 30 năm qua để hiện đại hóa tiềm lực quốc phòng. Tuy nhiên, điều đó không bị lãnh quên. 

Có một điều không thể phủ nhận là quân đội Nga có những bước tiến vượt trội. Quân đội sẵn sàng phục vụ trong bất cứ lĩnh vực chiến nào. Họ từng thực hiện các nhiệm vụ hòa bình Gruzia năm 2008 và bảo vệ các khu vực Nam Ossetia, Abkhazia. Ngoài ra, hải quân Nga hiện diện rộng rãi trên khắp các đại dương, trong đó có cả Địa Trung Hải.

Điều gì chờ đợi Nga trong tương lai?

Cuối cùng, Thủ tướng Puitn thẳng thắn trả lời câu hỏi, điều gì đang chờ đợi nước Nga trong tương lai? 

Trong thập kỷ này, xác suất để một cuộc chiến tranh toàn cầu bùng nổ giữa các cường quốc hạt nhân không cao. Đơn giản, một cuộc chiến như vậy sẽ đặt dấu chấm hết cho nền văn minh của nhân loại. Do đó, khởi động một cuộc xâm lược quy mô lớn chống lại nước Nga-một trong những quốc gia quyền lực nhất thế giới là một điều xuẩn ngốc và không thể xảy ra.

Với độ chính xác cao, Thủ tướng Nga nhận định sẽ có một cuộc chạy đua sản xuất và mua bán các loại vũ khí tầm xa thông thường. Một điều quan trọng, tiên quyết trong việc xác định bản chất của các cuộc xung đột vũ trang chính là khả năng của một quốc gia để đối phó với các mối đe dọa liên quan đến thông tin, đặc biệt, trong lĩnh vực không gian mạng.

Ngoài ra Thủ tướng Putin cũng cho biết, nước Nga phải kiên quyết tăng cường phòng thủ không gian vũ trụ bởi chính sách lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO. Thực tế, cân bằng quyền lực toàn cầu chỉ có thể xảy ra và được bảo đảm nhờ nỗ lực tăng cường lá chắn tên lửa Nga hoặc phải triển khả năng “vô hiệu hóa” bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào đồng thời đảm bảo khả năng trả đũa của Nga hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

Tương tự như vậy, tham vọng của các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đối với Bắc Cực, khu vực Nga có lợi ích cốt lõi đang buộc Moscow phải hành động để bảo đảm các lợi ích tại đây.

Tuy nhiên, những người bi quan cho rằng việc Nga dồn toàn lực tăng cường tiềm lực quân sự sẽ đặt gánh nặng lên nền kinh tế-một trong những nguyên nhân khiến Liên Xô tan rã. Song, thực tế, Liên Xô tan rã chủ yếu do việc ngăn cấm, kìm hãm các quy luật của thị trường tự do phát triển trong nền kinh tế và các lợi ích của nhân dân không còn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu nữa. 

Trong tương lai, Thủ tướng Putin nhấn mạnh nước Nga sẽ không lặp lại sai lầm của quá khứ. Ông cho rằng, các nguồn lực khổng lồ đầu tư hiện đại hóa nghành công nghiệp quân sự và tái trang bị quân đội phải đóng vai trò là đòn bẩy để hiện đại hóa kinh tế, tạo ra sự tăng trưởng thực tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đáp ứng các đòi hỏi của thị trường và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học.

Nhằm để quá trình tăng cường tiềm lực quân sự diễn ra suôn sẻ và gặt gái thành công, Thủ tướng Nga tuyên bố sẽ kiên quyết chống tham nhũng trong nghành công nghiệp quốc phòng. Thủ tướng Nga nhấn mạnh tham nhũng trong nghành an ninh quốc phòng là tội phản quốc.

Đặt mục tiêu tăng cường tiềm lực quốc phòng song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế sẽ giúp bảo vệ chủ quyền của không chỉ riêng Nga mà còn các đồng minh của mình đồng thời duy trì hòa bình cho thế giới.

Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.