Chuyên mục
Ở Nga ngày càng nhiều người theo trào lưu không sinh con
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ở Nga ngày càng nhiều người theo trào lưu không sinh con

Chủ nhật 14/09/2014 07:45 GMT + 7
Photo:RIA Novosti

Ở Nga đang gia tăng độ phổ biến của phong trào phương Tây child free. Tương ứng với tư liệu trong công trình nghiên cứu của các chuyên viên xã hội học từ Trường Kinh tế Cấp cao, tính chung trong cả nước số người chủ ý lựa chọn lối sống không sinh con chiếm khoảng 5,3% dân số. Tại thủ đô, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều.

Trên thực tế ghi nhận ở Nga bây giờ hiện hữu hai xu hướng đối lập. Một mặt, tăng số lượng các gia đình đông con. Chỉ trong nửa đầu năm nay, những gia đình có 3 con trở lên tính trung bình toàn quốc đã tăng 2,5%. Mặt khác, ở Nga cũng tăng số lượng phụ nữ không sinh con. Thống kê không nói gì đến cánh đàn ông, bởi chẳng phải vị đại diện phái mạnh nào cũng có thể vững tin khẳng định rằng người đó có khả năng sinh con. Ngoài ra với nam giới thì độ tuổi sinh sản hầu như không giới hạn. Còn phụ nữ nếu không sinh con trong phạm vi tuổi nhất định thì cấu tạo sinh học sẽ mất đi cơ may thiên chức ấy.

Nguyên nhân vô sinh rất khác nhau. Vô sinh ngoài ý muốn do cấu tạo cơ địa, lâm vào cảnh vô sinh do tình hình tài chính khó khăn hay chỉ đơn giản là do cuộc sống cá nhân không mãn nguyện. Thế nhưng càng ngày không sinh con đang càng trở thành lựa chọn có ý thức của con người. Theo tư liệu khảo sát, trên toàn nước Nga hiện nay có hơn 5% cư dân không cho rằng phải có con mới là hạnh phúc. Ở Moskva những cư dân thủ đô giữ quan niệm như vậy đã chiếm tới hơn 17%. Những số liệu này còn lý giải thêm rằng các thành viên hưởng ứng trào lưu child free là những người có học vấn cao, đủ sung túc và có khả năng tự khẳng định mình trong các lĩnh vực khác nhau, - Viện sĩ Sergei Kluchnikov Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng cho biết.

Phong trào child free rất thịnh hành ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ - là trào lưu của những người xem trẻ em như một đối thủ cạnh tranh trong cuộc đấu vì những lạc thú của đời sống hiện đại. Điều đó gắn với tâm thế của chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa thực dụng, và không thấy có nhu cầu chăm lo cho tuổi già của mỗi người. Thí dụ tại sao ở Ấn Độ và một số nước khác, phần lớn các gia đình có nhiều con? Bởi vì chính gia đình đông con sẽ dễ dàng hơn khi tồn tại trong thế giới ấy, chính một gia đình lớn có thể trợ giúp những người cao tuổi. Còn ở phương Tây thịnh vượng người ta chẳng lo chết đói trong cảnh cô độc nếu như không có con. Đúng là ở đó hoạch định những chương trình phát triển xã hội tốt đẹp. Đồng thời, giới trẻ ở phương Tây chỉ chú ý tâm đến những gì đang diễn ra ở đây và bây giờ. Còn cái gì sẽ xảy ra khi tuổi già, thì họ chẳng bận tâm. Từ quan điểm như vậy, con cái giống như loại kinh doanh tù mù đáng ngờ”.

Ngày nay, nếu hỏi một chàng trai sinh viên xem anh ta nhìn tương lai như thế nào, câu trả lời chắc sẽ gắn với kế hoạch sự nghiệp. Mỗi sinh viên tốt nghiệp đại học cố gắng kiếm nơi làm tốt, có chỗ đứng vững vàng trong nghề nghiệp và thăng tiến trên nấc thang công việc-thu nhập-danh tiếng. Và sau đó, khi đặt ra câu hỏi về gia đình và con cái, không phải là mọi phụ nữ trẻ đều sẵn lòng hy sinh những thành công đã đạt được, sự độc lập về tài chính để trong một thời gian khá dài chỉ tập trung vào việc mang thai, sinh nở và nuôi dưỡng đứa bé. Quay trở lại vị trí công việc chắc hẳn rất khó, nếu không nói là không thể. Bởi sẽ phải dồn sức lực, tiền bạc và thời gian cho con nhỏ, còn các vị chủ thuê nhân công thì ai chẳng rõ là chỉ ưa chọn những nữ chuyên viên không có con hoặc là nam giới. Về phần những người đàn ông trên bình diện này cũng có nguy cơ: sinh con là mất tự do, và gánh thêm những trách nhiệm mới. Đưa tất cả lên bàn cân, nhiều người thực hiện lựa chọn có ý thức thiên về phía nếp sống không có trẻ em.

Không thể nói rằng quan điểm như trên là sản phẩm nảy sinh trong thời gian gần đây. Ở mọi nơi mọi lúc trong mọi quốc gia, đều có những người không cần con cái trong đời sống. Phần lớn trong số này là các nhà khoa học, nhạc sĩ, và vũ công. Nhưng bây giờ, khi chuyện kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ trở nên rất dễ dàng, thì số tín đồ của lối nhìn này về cuộc sống ngày càng trở nên đông hơn nữa. Và trong xã hội bắt đầu dần dần hình thành kiểu mốt trào lưu như vậy. Xuất hiện cả những nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn dành riêng và khoang “không có trẻ em” trong salon máy bay. Hiện thời hậu quả của hiện tượng này còn mờ nhạt yếu ớt. Nhưng nếu xã hội và nhà nước không có động thái gì phản ứng kịp thời với phong trào childfree, chỉ qua vài thập niên nữa thì ngăn chặn xu hướng này sẽ rất khó, thậm chí là không thể, - các chuyên gia cảnh báo.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.