Chuyên mục
Mỹ tung đòn đâm sau lưng Nga?
BÌNH LUẬN
Mang tieng cuong quoc manh nhat the gioi nhung My khong tu bat ky thu doan de hen nao de cong kich Nga. Nhung su that...

Mỹ tung đòn đâm sau lưng Nga?

Thứ tư 16/12/2015 14:46 GMT + 7
Mỹ buông những lời mật ngọt với Nga song đằng sau tiếp tục tung những đòn đánh vào uy tín Nga.

Lời mật ngọt

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đích thân sang Moskva để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov. Chủ đề chính trong các cuộc gặp không gì khác ngoài cuộc chiến ở Syria hiện nay.

Đã có những tiếng nói nhượng bộ từ hai phía trong những vấn đề cụ thể, song cũng không khó để nhận ra hàng loạt bất đồng, thậm chí quan điểm trái ngược nhau.

Ông Kerry cùng các quan chức Mỹ gặp Tổng thống Nga tại Kremlin ngày 15/12

Hãng tin TASS của Nga bình luận rằng cuộc gặp kéo dài 3 tiếng giữa ông Kerry với Tổng thống Putin không thể mang tới bước đột phá trong quan hệ song phương nhưng là dịp để hai bên thảo luận và thu hẹp bất đồng quan điểm về các vấn đề cấp bách như Syria, Ukraine hay cuộc chiến chống khủng bố.

Kết quả đáng kể nhất là việc hai cường quốc nhất trí vòng đàm phán quốc tế mới về cuộc khủng hoảng Syria sẽ diễn ra tại New York (Mỹ) ngày 18/12 tới. Nhiều khả năng, những kết quả tại 2 hội nghị quốc tế ở Vienna (Áo) trước đó (vào các ngày 30/10 và 14/11) sẽ được cụ thể hóa bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, Nga và Mỹ cũng nhất trí tiếp tục việc thiết lập một danh sách chung về các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Syria và hỗ trợ Liên hợp quốc tổ chức một đoàn đại biểu cho phe đối lập. Đây là bước đi then chốt để khởi động tiến trình chính trị ở Syria bằng các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria với các phe nhóm đối lập.


Ngoại trưởng Mỹ đi "thị sát" đường phố Moskva

Ngoại trưởng Mỹ Kerry còn tuyên bố chắc nịch rằng: “Tôi xin khẳng định với Tổng thống Putin rằng Mỹ sẵn sàng hợp tác với Nga để tiêu diệt IS”.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, nhà ngoại giao Mỹ còn buông lời “mật ngọt” khi nói với cánh báo báo chí rằng Washington không thi hành chính sách nhằm mục đích cô lập Nga. Theo đó, những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Obama về việc cô lập Nga chỉ liên quan tới vấn đề Crimea. Mỹ chỉ bảo vệ những “nguyên tắc và giá trị của mình”.

Bất chấp tuyên bố của cả hai bên về những thuận đạt được, rõ ràng Nga và Mỹ hiện còn quá nhiều khác biệt, nhất là đối với những “nguyên tắc và giá trị” không thể định nghĩa như ông Kerry tuyên bố.


Những lời lẽ ngoại giao không thể che giấu bất đồng sâu sắc giữa hai bên

Ngoại trưởng Mỹ cũng gần như ngay lập tức “đá” phần trách nhiệm cho Nga và các đồng minh đối với một vấn đề then chốt khi nói rằng bản thân ông không thể tiết lộ những nội dung thỏa thuận với Nga trên cơ sở song phương bởi “Nhóm các nước ủng hộ Syria” cũng cần đóng góp vào việc thiết lập danh sách các tổ chức khủng bố. Ông Kerry nói thêm rằng đây là ý của người đồng cấp Nga.

Đâm sau lưng kiểu Mỹ

Trước cuộc gặp của ông Kerry với các nhà lãnh đạo Nga, báo chí Mỹ vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết hòng hạ uy tín của Nga, nhất là trong cuộc chiến ở Syria hiện nay.

Điển hình là một bài phân tích trên tờ Wall Street Journal ngày 14/12 với nhận định Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu không thể phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố do những khác biệt về chiến thuật và chiến lược.

Bài viết đăng tải trên Wall Street Journal có tựa đề “Nga, phương Tây khác biệt về chiến thuật quân sự ở Syria”. Sự khác biệt này được báo Mỹ mô tả là những đợt không kích thiếu chính xác của Nga khiến dân thường thiệt mạng, rằng Nga đang sử dụng “bom bẩn”. Các nhận định và dẫn chứng được tờ báo này đưa ra dựa trên phát biểu của các quan chức Mỹ và châu Âu cùng các tổ chức nhân quyền và giới phân tích quân sự.

Một nhà phân tích quân sự tên là Michael Clarke thuộc Viện Nghiên cứu Royal United Services ở London (Anh) cho rằng các cuộc không kích của Nga thua kém về độ chính xác so với liên minh do Mỹ dẫn đầu và việc Nga ném bom trên diện rộng là nhằm phục vụ những mục tiêu riêng của mình.


Máy bay Su-34 của Nga không kích IS ở Syria

Bài báo dẫn lời “những quan chức Mỹ” song không cho biết cụ thể là ai cáo buộc các cuộc ném bom của Nga không chỉ gây “đau khổ” cho các nhóm nổi dậy, mà còn đối với cả dân thường. Theo đó, Nga cố tình gây thương vong cho cả dân thường để gây áp lực buộc người dân chấm dứt ủng hộ các tay súng đang cố lật đổ chế độ của ông Assad.

Bài báo tiếp tục cáo buộc Nga vẫn đang không kích các khu vực không có sự hiện diện của IS mà chỉ có các nhóm nổi dậy khác, trong đó có cả những nhóm được Mỹ hậu thuẫn.

Tờ Wall Street Journal còn đi xa hơn khi trích lời một quan chức quân sự của Mỹ (và cũng không có tên tuổi) cáo buộc Nga: "Họ vẫn sử dụng bom bẩn mà không quan tâm tới dân thường…Họ không quan tâm tới hậu quả".

Một số liệu đã được báo Mỹ đưa ra để làm bằng chứng là ban đầu, Nga chỉ triển khai tới Syria 4 máy bay để thực hiện các cuộc tấn công chuẩn xác.


Mỹ khẳng định thực tâm chống IS nhưng vẫn không kích quân chính phủ Syria

Sau vụ máy bay A321 của Nga rơi ở Ai Cập hôm 31/12, Nga đã tăng cường không quân tại Syria. Tuy nhiên, vẫn chỉ có 12 trong tổng số 64 máy bay - được triển khai tới khu vực theo như thông báo của Điện Kremlin - là máy bay chiến đấu Su-34 có khả năng mang bom có hệ thống dẫn đường chính xác.

Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết các tổ chức nhân quyền tố cáo Nga sử dụng bom chùm tại Syria và Nga cũng bị cáo buộc đang dùng súng máy gắn trên trực thăng và rốc-két gây nhiều thương vong cho dân thường.

Trong khi đưa ra những lời chỉ trích Nga, tờ Wall Street Journal cũng tranh thủ “ca ngợi” Mỹ khi cho biết Tổng thống Obama mới đây tuyên bố Mỹ đang đánh IS “mạnh hơn bao giờ hết”. Bài báo trích lời nhà lãnh đạo này nói về những thành tích cụ thể như đã khiến IS mất tới 40% lãnh thổ và sẽ còn mất thêm.

Trong khi Nga dùng “bom bẩn” thì theo Wall Street Journal, Mỹ đã cố gắng tránh sử dụng loại bom này.

Kinh Kha
Nguồn: baodatviet.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.