Chuyên mục
Giá cả tại Nga tăng ngoài dự kiến và có khả năng tiếp tục tăng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giá cả tại Nga tăng ngoài dự kiến và có khả năng tiếp tục tăng

Thứ bảy 03/11/2012 14:27 GMT + 7
Tỷ lệ lạm phát trong 10 tháng qua đã sát ngưỡng 6% và gần như “hoàn thành” kế hoạch năm theo dự kiến của các cơ quan quản lý tiền tệ. Bộ Phát triển kinh tế thậm chí buộc phải xem lại mức dự báo lạm phát cho tháng 10/2012: hiện nay con số này đã lên đến 0,7% - 0,8%.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat), tỷ lệ lạm phát tính từ đầu năm cho đến thời điểm này là 5,7%.

Báo cáo kiểm tra hàng tuần của Bộ Phát triển kinh tế cho biết, trong thời gian từ tháng 1/2012 đến 10/2012 tỷ lệ lạm phát có thể sẽ lên đến 5,9 - 6%. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10/2012 là 0,7 - 0,8%, từ tháng 11/2011 đến tháng 11 năm nay là 6,8 - 6,9%".


Giá cả hàng hóa tiêu dùng tại Nga tăng lên do lạm phát.

Ông Viktor Markov - chuyên gia phân tích cao cấp của công ty "Quản lý vốn - tài sản" cho biết, tuy dự báo lạm phát 10 tháng đầu năm 2012 giống như mong đợi, nhưng vẫn cao hơn các chỉ tiêu ngân sách. Theo lời ông, nhân tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát là giá dầu tăng cao, đồng thời biểu thuế do nhà nước điều tiết cũng như các loại phí dịch vụ công cộng và nhà ở cũng tăng. Các chỉ tiêu lạm phát năm 2012 theo đánh giá của ông Markov là hơi thấp.

Lãnh đạo bộ phận phân tích của công ty bảo hiểm và đầu tư "Ingosstrakh-Investment", ông Yevgeny Shago, cho biết, ngay từ cuối mùa hè đã có thể thấy rõ là mức dự báo lạm phát do Bộ Phát triển kinh tế chính thức đưa ra không phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu như việc tăng khung thuế đối với độc quyền tự nhiên vào thời điểm giữa năm và ảnh hưởng của nhân tố này tới sự gia tăng tỷ lệ lạm phát là một điều đã rõ ràng thì việc tăng giá lương thực, cũng như sự suy yếu của đồng rúp vào tháng 5 - 6 là khá bất ngờ đối với tất cả mọi người. Ông Yevgeny Shago lưu ý rằng ảnh hưởng của đồng rúp “yếu” đến giá cả thể hiện ở việc lên giá các mặt hàng nhập khẩu. Đây cũng là điều đã không lường trước được ngay từ đầu.

Vào đầu tháng 6/2012 trong bối cảnh đồng USD và euro tăng vọt, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (NHTƯ) Sergei Ignatiev đã tuyên bố sự xuống giá của đồng rúp không thể là nguyên nhân khiến cho lạm phát tăng tốc. Còn Bộ trưởng Bộ Tài chính Siluanov khẳng định rằng ban đầu các hợp đồng nhập khẩu hàng hoá được ký kết trên cơ sở tỷ giá đồng USD cao.

Theo công bố của Phó Thống đốc NHTƯ Nga Sergei Shvetsov hồi đầu tháng 7, ngân hàng này hy vọng sẽ đạt được mục tiêu lạm phát dự báo trong ngân sách vào cuối năm ngoái, tức là từ 5 đến 6%. Ông lưu ý rằng thậm chí bất chấp việc tăng thuế độc quyền tự nhiên, vẫn có thể kiềm chế lạm phát trong giới hạn dự báo.

Nhưng đến mùa Thu thì các cơ quan tài chính buộc phải thừa nhận một điều đã quá rõ ràng: họ sẽ không đủ khả năng kiềm chế lạm phát trong khuôn khổ cần thiết. Lần đầu tiên trong năm NHTƯ Nga gián tiếp thừa nhận rằng họ đã không thể xem thường mức lạm phát vào đầu tháng 9 năm nay và đã tăng mức lãi suất tái cấp vốn lên 0,25 điểm phần trăm, tương đương 8,25%.

Nhân tố khiến việc tăng phí dịch vụ công cộng và nhà ở ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát chỉ có thể là những cải cách chống độc quyền trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo nhận định của Giám đốc Bộ phận cho vay bán lẻ ngân hàng Russtroybanka, ông Michael Lazarenko, thị trường dịch vụ công cộng và nhà ở hiện vẫn chưa có thay đổi gì về cơ cấu. Ngoài ra, ông cho rằng đến tháng 12 giá cả như thường lệ sẽ tăng do việc bán hàng Tết bùng nổ. Theo dự báo của ông Lazarenko, đến cuối năm nay tỷ lệ lạm phát có thể đạt ngưỡng 6,3 - 6,6%.

Ông Yevgeny Shago cho biết, tốc độ tăng giá từ nay cho đến cuối năm vẫn duy trì ở mức cao, bởi giá thành hàng hóa còn chưa phản ánh đầy đủ việc tăng giá nhiên liệu trong tháng qua. Cụ thể, chi phí điện năng và xăng tăng 2,4% trong tháng 10/2012 và tăng 6,5% từ đầu năm. Theo đánh giá của ông Shago, đến cuối năm nay vai trò của các nhân tố tiền tệ dự kiến sẽ tăng, mà cụ thể là tăng chi ngân sách trong tháng cuối của năm dương lịch.

Ông Victor Markov cho rằng đến cuối năm nay tỷ lệ lạm phát có thể sẽ ở mức 6,7 - 6,9%, và trong năm 2013, con số này sẽ là 6%.

(Nguồn: http://news.mail.ru)
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.