Chuyên mục
Dự báo: đến năm 2030 Nga có thể đuổi kịp hoặc vượt các nước phát triển trên thể giới
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Dự báo: đến năm 2030 Nga có thể đuổi kịp hoặc vượt các nước phát triển trên thể giới

Chủ nhật 11/11/2012 17:06 GMT + 7
Ông Andrei Klepach, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết: Bộ vừa mới trình Chính phủ giả thuyết dự báo dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của Nga đến năm 2030, đề xuất các chương trình xúc tiến và đổi mới với quy tắc ngân sách ''thoáng'' hơn. Tài liệu sẽ được Chính phủ xem xét trong năm nay.


Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Andrei Klepach

Theo ông, dự báo chỉ mang tính chất kịch bản, còn phương án gốc "định hướng phát triển để khắc phục tình trạng tụt hậu và đưa nước Nga đuổi kịp các nước tiên tiến trên thế giới".

Ông A.Klepach cho biết khoảng cách giữa Nga và châu Âu với Mỹ trong lĩnh vực phát triển kinh tế được đặc trưng bởi động lực mang tính chu kỳ. Trước thế chiến I, GDP bình quân đầu người (tính theo sức mua) ở LB Nga chỉ bằng khoảng 1/3 của Mỹ và cao hơn 40% một chút so với các nước phát triển ở châu Âu. Trong những năm 1980 Nga đã vươn lên mức 50-60% chỉ số này của Mỹ, nhưng hiện nay lại quay trở về ngưỡng 36% so với Mỹ và 57%-60% so với khu vực châu Âu.

Thứ trưởng cho biết "dự kiến đến năm 2020 nước Nga sẽ đạt 76-87% mức khu vực châu Âu và đến năm 2030 hầu như đuổi kịp, hoặc thậm chí ''qua mặt'' liên minh này. Nước Nga có thể sẽ khắc phục được tình trạng lạc hậu kéo dài hàng thế kỷ. Đó là dự báo rất khả quan, nhưng cơ hội và điều kiện tiên quyết cho mục tiêu này là phải phát triển kinh tế theo mô hình đổi mới như đã được Chính phủ xác định".

Đây là bước nhảy vọt đáng kể về mặt tăng năng suất lao động nhờ việc nâng cao định mức tích luỹ, cũng như nhờ các bước tiến đáng kể về cấu trúc trong nền kinh tế.

Theo ông, "nếu như hiện giờ năng suất lao động ở Nga chỉ bằng khoảng 32% năng suất ở Mỹ (số liệu cho năm 2010), thì dự tính vào năm 2020 sẽ đạt tới 44-51%, còn vào năm 2030 là 60-74%. Đến năm 2020 định mức tích lũy ở Liên bang Nga sẽ phải nâng lên mức 25-27% GDP, còn đến năm 2030 là 30% GDP”.

Ông Klepach nhận định: "Nếu như hiện nay tổ hợp dầu khí mang lại hơn 20% GDP, thì dự kiến đến năm 2020 thị phần của lĩnh vực kinh tế ''đổi mới'' sẽ tăng gấp 1,3-1,4 lần, và giai đoạn 2025-2030 sẽ đóng góp cho GDP hơn cả ngành công nghiệp dầu khí".

Theo ông Klepach, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm hơn so với các thập kỷ trước. "Nếu như vào những năm 2000, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là khoảng 4%, thì dự kiến trong tương lai tỷ lệ này sẽ là 3,4-3,5%, và đến năm 2030 sẽ giảm xuống còn 3%. Điều này có nghĩa rằng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Nga sẽ vượt đáng kể tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. Mức tăng trưởng trung bình hàng năm của nền kinh tế Nga trong 2 kịch bản chính (đổi mới và xúc tiến) được ước tính tương ứng là 4,1% và 5,4% (từ năm 2013 đến năm 2030)".

(Nguồn: http://www.finmarket.ru)
Nguồn: hoidoanhnghiep.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.