Chuyên mục
Chuyến thăm lịch sử: Đại Giáo chủ Nga đến Trung Quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Chuyến thăm lịch sử: Đại Giáo chủ Nga đến Trung Quốc

Thứ bảy 11/05/2013 09:03 GMT + 7
Ngày 10 tháng Năm đánh dấu mở đầu chuyến thăm của người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga đến CHND Trung Hoa. Ngay trong ngày hôm nay, chuyến đi này đã được gọi là lịch sử. Chuyến thăm của Đại Giáo chủ Matxcơva và toàn Nga được thực hiện theo lời mời chính thức của chính quyền Trung Quốc, và là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử tồn tại của Giáo hội Chính thống Nga.


Photo: RIA Novosti

Bắc Kinh, Thượng Hải, Cáp Nhĩ Tân – đó là lộ trình chuyến đi сủa Đại Giáo chủ Kirill. Hoàn toàn dễ hiểu vì sao lập lịch trình như vậy, bởi chính tại các thành phố Trung Quốc này tròn 3 năm về trước đã bắt đầu phổ biến đạo Chính thống Kitô giáo trên đất nước Trung Hoa.

Hoạt động phụng vụ của Giáo hội Nga ở Trung Quốc đã khởi đầu từ thế kỷ XVII, khi linh mục Nga Maksim Leontiev đến Bắc Kinh. Năm 1713 đã thành lập sứ đoàn tinh thần Nga. Với nỗ lực của các nhà truyền giáo Nga, đạo Chính thống rất nhanh chóng du nhập vào môi trường Trung Quốc. Từ thế kỷ 18 cho đến năm 1917 tại Trung Quốc, Giáo hội Nga đã tạo lập hàng trăm trung tâm Chính thống giáo, một chủng viện độc đáo là tổ hợp khoa học nghiên cứu lịch sử, kinh tế, chính trị, triết học, ngôn ngữ, văn học và văn hóa Trung Quốc thời cổ đại và hiện đại. Tuy nhiên, đến giữa thế kỷ trước sinh hoạt của Giáo hội đạo Chính thống ở Trung Quốc gặp thời kỳ khó khăn. Năm 1954, sứ đoàn tinh thần Nga ở Trung Quốc bị giải thể. Vị linh mục cuối cùng của nhà thờ Chính thống Trung Quốc từ trần năm 1962. Kể từ đó trở đi, ở CHND Trung Hoa không có bậc chủ chiên của Chính thống giáo, - Tăng viện trưởng Viện Tông đồ Piotr và Pavel ở Hồng Kông, cha DionysiPozdnyaev cho biết.

“Đó là di sản của giai đoạn lịch sử khá nặng nề, giai đoạn Cách mạng Văn hóa và mối quan hệ phức tạp giữa Nga và Trung Quốc, trong những năm 70 của thế kỷ trước. Hệ quả là, Giáo hội Chính thống Trung Quốc bị tổn thất hầu như toàn bộ cơ cấu tổ chức, mất cả chủ chăn lẫn con chiên. Vị thế của tín hữu và Chính thống giáo ở đất nước Trung Quốc hiện đại đòi hỏi được bình thường hóa. Đây là một trong những vấn đề sẽ được nêu lên trong quá trình chuyến thăm của Đại Giáo chủ Kirill”.

Đương nhiên, Giáo hội Nga không bao giờ bỏ mặc những anh chị em đồng đạo Trung Quốc cùng chung đức tin Kito giáo, - cha Dionysi nói tiếp.

“Hiện nay về hình có bốn nhà thờ Chính thống giáo Trung Quốc tự trị. Cũng hiện hữu những cộng đồng Chính thống giáo trên địa bàn thuộc Đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Đó là ở Trung Hoa đại lục. Ngoài ra, còn có Giáo khu chính thức ở Hồng Kông”.

Hồi tháng Hai năm nay tại phiên họp thường kỳ của Hội đồng Giám mục thuộc Giáo hội Chính thống Nga, đã xác định rằng cũng như Nhật Bản, Trung Quốc là một phần lãnh thổ tinh thần của Tòa Thượng phụ Matxcơva. Cha Dionysi tin tưởng rằng chuyến thăm của Đại Giáo chủ Nga đến với các tín hữu Trung Quốc sẽ củng cố vị thế của Chính thống giáo trong khu vực.
Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.