Chuyên mục
Trung Quốc không hợp tác ngăn chặn buôn bán ma túy với Mỹ, đóng liên lạc quân sự

Trung Quốc không hợp tác ngăn chặn buôn bán ma túy với Mỹ, đóng liên lạc quân sự

Thứ năm 16/02/2023 08:14 GMT + 7

Bắc Kinh từ chối tham gia hợp tác ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp với Mỹ cũng như có xu hướng đóng các kênh liên lạc quân sự của nước này với Washington.


Các túi heroin được trưng bày trước cuộc họp báo liên quan đến vụ bắt giữ ma túy lớn, tại văn phòng của Tổng chưởng lý New York, ngày 23/9/2016 tại New York. (Nguồn: Getty).


Ngày 15/2, Giám đốc Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia Mỹ Rahul Gupta ngày cho biết, Washington kêu gọi Trung Quốc hợp tác ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp, nhưng Bắc Kinh lại chọn không tham gia.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Gupta nói: "Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc rất phức tạp và đặc trưng bởi sự cạnh tranh, tuy nhiên, có những lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác, và chống ma túy là một trong số đó.”

 


Ông này nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tham gia cùng chúng tôi trong hành động này. Nhưng thay vì thể hiện vai trò lãnh đạo toàn cầu... Trung Quốc lại chọn cách không tham gia".

Theo ông Gupta, các đầu nậu Trung Quốc đã cung cấp tiền chất ma túy cho các tập đoàn ma túy ở Mexico, những kẻ sau đó đã vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Cũng tại phiên điều trần, Giám đốc Cơ quan Thực thi Ma túy, bà Anne Milgram cho biết, 2 băng đảng ở Mexico là Sinaloa và Jalisco chịu trách nhiệm về phần lớn lượng Fentanyl tuồn vào Mỹ. Những kẻ buôn bán ma túy cũng thông qua các hoạt động rửa tiền tại Trung Quốc để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp trở lại Mexico. Theo bà, Fentanyl hiện là mối hiểm họa nguy hiểm nhất mà Mỹ đang phải đối mặt.

Ông Todd Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cục Phòng chống ma túy quốc tế và Thực thi pháp luật, nhấn mạnh Mỹ tiếp tục hối thúc Trung Quốc có hành động cụ thể đối với việc vận chuyển tiền chất ma túy.

Cũng trong ngày 15/2, Mỹ cho biết đã đề nghị Trung Quốc mở lại các kênh liên lạc quốc phòng.

Trả lời phỏng vấn NBC News, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định ông sẽ không ngừng việc đề nghị Bắc Kinh mở lại các kênh liên lạc sau khi quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc được cho là đang tiến hành hoạt động do thám nước Mỹ hồi đầu tháng 2.

"Khi một điều gì đó xảy ra, họ (Trung Quốc) bằng cách nào đó có xu hướng đóng các kênh liên lạc quân sự. Tôi nghĩ điều đó thật nguy hiểm, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi tiếp tục khuyến khích họ mở các đường dây liên lạc và đó là điều nên làm," ông Austin nhấn mạnh.


Minh Hương (tổng hợp)

Nguồn: baoquocte.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.