Chuyên mục
Nước Nga trên đường hiện đại hóa quốc phòng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nước Nga trên đường hiện đại hóa quốc phòng

Thứ hai 04/03/2013 19:06 GMT + 7
Trong vòng một thập kỷ tới, Hải quân và Không quân Nga sẽ được trang bị vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Nga, Sergei Shoigu, thăm Việt Nam trong hai ngày 4 và 5/3, sau khi thăm Myanmar trong chuyến công du thứ hai tới các nước ở khu vực châu Á trên hướng Thái Bình Dương. Chuyến thăm đầu tiên của Sergei Shoigu tới Trung Quốc, tháng 11/2012, diễn ra sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Hiện đại hóa quốc phòng - ưu tiên của quá trình khôi phục cường quốc

Châu Á-Thái Bình Dương trở thành một trong những hướng chính của chính sách đối ngoại của Nga, trải qua các chính quyền Putin-I, Medvedev, tới Putin-II, được xây dựng và thực hiện theo đường hướng ngày càng rõ nét. Mục tiêu của nó được thể hiện rõ trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin tháng 12/2012: “Ở thế kỷ 21, trong bối cảnh sức mạnh kinh tế, văn minh và quân sự có sự phân bố lại, nước Nga phải trở thành quốc gia có chủ quyền và ảnh hưởng”.

Chính quyền Nga Putin-II tích cực sử dụng các cơ chế song phương và đa phương bảo vệ toàn diện lợi ích quốc gia Nga, làm cho Nga trở thành một cực thật sự có ảnh hưởng trong thế giới đa cực. Nga sử dụng ưu thế địa chính trị có một không hai để thực hiện sự kết nối chiến lược Âu-Á đầy tham vọng. Nga sẽ tìm kiếm hợp tác thông qua các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác với EU ở khu vực châu Âu, tiến tới liên kết trên toàn thị trường lớn Âu-Á từ Lixbon đến Vladivostok, “xây dựng không gian kinh tế và nhân loại thống nhất từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương”.

Hiện đại hóa quốc phòng với những khoản chi khổng lồ là một trong những phương hướng quan trọng hàng đầu được các nhà lãnh đạo nước Nga dù là D. Medvedev hay V. Putin quan tâm. Sau khi trở lại Điện Kremlin hồi tháng 5/2012, Tổng thống Putin khẳng định chính quyền Nga sẽ không cắt giảm các khoản chi để duy trì khả năng quốc phòng và thực hiện các chương trình tái trang bị vũ khí mới. Ông Putin nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc gia tối quan trọng và cho biết tổng chi phí cho các chương trình này trong giai đoạn 2011-2020 lên tới 20.700 tỷ rúp (gần 650 tỷ USD), trong đó 79% dành để mua vũ khí mới hiện đại. Những quân chủng-binh chủng được ưu tiên trang bị vũ khí mới gồm lực lượng hạt nhân chiến lược, các phương tiện vũ trụ, tình báo, thông tin-liên lạc, hải quân và phòng không-không quân.

4.000 tỷ rúp để nâng cấp hải quân

Ngày 10/1/2013, trong một cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ở thành phố cảng phía Tây Bắc Severmomorsk, Tổng thống Putin Putin khẳng định “hiện đại hóa hải quân là một ưu tiên lớn” của chính phủ trong nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang. Trong chương trình vũ trang cho đến 2020, nước Nga sẽ chi ra hơn 4.000 tỷ rúp (130 tỷ USD) để xây dựng một nhóm tàu cân bằng gồm tàu chiến và tàu ngầm. Ngoài 8 tàu ngầm chiến lược lớp Borei, Hải quân Nga sẽ nhận được 8 tàu ngầm hạt nhân đa chức năng lớp Yasen trước năm 2020.


Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky được đưa vào hoạt động ngày 10/1

Tổng cộng, tới năm 2020, hải quân Nga sẽ được tiếp nhận 20 tàu ngầm diesel-điện mới, trong đó có 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka. Kế hoạch đóng tàu 35 tàu hộ tống mới sẽ không thay đổi. Ngoài ra, hải quân Nga cũng dự định mua thêm 6 pháo hạm Buyan và 6 tàu hỗ trợ đổ bộ.

Mới đây, Phó Thủ tướng phụ trách phối hợp các ngành công nghiệp quốc phòng, Dmitry Rogozin, cho biết nước này đã xây dựng kế hoạch tăng cường sức mạnh hải quân kéo dài trong 30 năm. Việc soạn thảo kế hoạch nói trên sẽ được hoàn thành vào tháng 6 tới. D. Rogozin tuyên bố, trong giai đoạn 2012 - 2014, nguồn ngân sách dành cho hải quân Nga sẽ chiếm khoảng 10% tổng chi phí mua sắm quốc phòng của quân đội.

Từ năm 2013-2016, Hải quân Nga sẽ nhận được 6 tàu ngầm và 18 tàu nổi. Ngoài ra, quân đội sẽ được bàn giao 30 tàu tuần tiễu đặc biệt và canô chống biệt kích. Nhằm phục vụ lợi ích của Hải quân, các xưởng đóng tàu quân sự của Nga đóng các tàu ngầm hạt nhân đa năng Yasen thuộc đề án 885, tàu ngầm chiến lược Borey thuộc đề án 955, tàu ngầm diesel-điện Varshavyanka và khu trục hạm của đề án 1135.6, tàu đổ bộ mang trực thăng loại Mistral, các tàu khu trục cũng như tàu tên lửa và tàu hộ tống. Tàu ngầm Lada của đề án 677 đang được hoàn thiện để thay thế thế hệ tàu ngầm Kilo đã trở nên lạc hậu. Đồng thời, Hải quân Nga đã lên kế hoạch đóng tàu sân bay mới và hiện đại hóa tàu sân bay hạng nặng mang tên Đô đốc Kuznetsov.

123 tỉ USD để phát triển không quân

Khoảng 1/4 ngân khoản (123 tỉ USD) dành cho đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước của Nga tới năm 2020 sẽ dùng để phát triển Không quân Nga. Không quân Nga từ nay tới năm 2020 sẽ nhận được hơn 600 máy bay chiến đấu và 1.000 máy bay lên thẳng. Tổng thống Putin cho biết Không quân Nga đang xây dựng các căn cứ không quân lớn với cơ sở hạ tầng mạnh, hiện đại hóa hệ thống sân bay, đổi mới và mở rộng các cơ sở sản xuất quốc phòng, chế tạo máy bay, đào tạo phi công, nhân viên kĩ thuật...

Tổng thống Putin yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiến hành chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển máy bay cho lực lượng hạt nhân chiến lược, cho rằng đây là một công việc phức tạp và tốn kém, nhưng cần phải thực hiện nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ông cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ lực lượng máy bay chiến thuật của Không quân Nga, trong đó có việc cung cấp các máy bay Su-34 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với chương trình phát triển các thiết bị không người lái hiện đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, theo đó Nga sẽ chi khoảng 400 tỉ rúp (13 tỉ USD) để phát triển loại máy bay này.

Ngày 11/8/2012, phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 100 của Không quân Nga, Tổng thống Putin khẳng định vai trò của Lực lượng Không quân Nga trong việc đảm bảo an ninh quốc gia sẽ tiếp tục phát triển. Sự phát triển của không quân là một trong những “ưu tiên then chốt và vô điều kiện”.

Tổng thống Putin cũng xác nhận tất cả chương trình an sinh xã hội dành cho quân nhân, gia đình họ và cựu chiến binh của lực lượng Không quân Nga sẽ được thực hiện.

Tư lệnh Không quân Nga, Viktor Bondarev, tuyên bố trong vòng một thập kỷ tới, Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Trong 10 năm tới, Không quân Nga sẽ được trang bị các loại máy bay tiêm kích hiện đại đa chức năng, gồm Su-34, Su-35S, MiG-29 SMT và MiG-35, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A, các máy bay trực thăng Mi-28N, Mi-35M, Mi-8MTV, Mi-8AMTSh, Ka-52, Ka-60, Ka-226 và Ansat-U. Ngoài ra, loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 sẽ được trang bị hàng loạt cho Không quân Nga vào năm 2015./.

(Còn nữa)

Linh Hương
Nguồn: toquoc.gov.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.