Chuyên mục
Ngày thứ hai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn: Ai nổ súng trước?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngày thứ hai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn: Ai nổ súng trước?

Thứ tư 03/04/2013 19:54 GMT + 7
Sáng nay (3.4), Hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo và bị hại cùng các nhân chứng.



Bị cáo Đoàn Văn Quý cho rằng những lời khai trước đó của bị cáo trước cơ quan điều tra có mặt luật sư cũng không có giá trị. Bị cáo cũng khẳng định, do nhận thức việc cưỡng chế sẽ mất tất cả tài sản, mất hết đầm- trong khi đó là kế sinh nhai duy nhất của gia đình, nên đã chống đối lại, đồng thời cho rằng đoàn cưỡng chế là trái luật. Việc UBND huyện Tiên Lãng thỏa thuận với bị cáo Đoàn Văn Vươn để rút đơn kháng cáo, rồi sau đó không cho gia đình bị cáo thuê đất nữa là hành vi sai trái. Bị cáo cho nổ mìn chỉ là nhằm cảnh cáo đoàn cưỡng chế.
 
Khi HĐXX hỏi: “Ai là người bắn trước?”, bị cáo Quý trả lời: “Lực lượng cưỡng chế”. Cũng theo bị cáo Quý, khi áp sát ngôi nhà, lực lượng cưỡng chế mặc áo giáp và mang theo súng AK.
 
Người bị hại Vũ Anh Tuấn (Công an huyện Tiên Lãng) cho biết có tham gia trong tổ công tác số 3 với nhiệm vụ  đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế của huyện. HĐXX hỏi: “Khi tổ công tác xuống đầm, đoàn có mang theo súng AK không?”, Vũ Anh Tuấn trả lời: “Tôi không mang súng và cũng không nhìn thấy ai mang súng, không mặc áo giáp, trừ đồng chí rà phá bom mìn”. 
 
Vũ Anh Tuấn khẳng định nhìn thấy bị cáo Quý bắn đoàn cưỡng chế từ cửa sổ trên tầng 2. Sau tiếng súng nổ đầu tiên, Vũ Anh Tuấn bị thương và tiếp sau Vũ Anh Tuấn còn nghe thấy nhiều tiếng súng nổ nữa.
 

Bị hại Lê Văn Mải.

HĐXX hỏi bị hại Lê Văn Mải - nguyên Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, Tổ trưởng tổ công tác số 3 của lực lượng cưỡng chế - về việc có phân công cán bộ, chiến sĩ mặc áo giáp và mang vũ khí không, ông Mải trả lời: “Không phân công, nhưng 2 đồng chí bộ đội có mặc áo giáp. Đồng chí Thủy (công an huyện) có được trang bị một súng K54 và một số công cụ hỗ trợ khác”.
 
Bị hại Lê Văn Ghi (thuộc BCH Quân sự huyện Tiên Lãng) vắng mặt có lý do, HĐXX công bố  lời khai của bị hại, trong đó khẳng định: “Khi mìn nổ, tôi được một cán bộ công an cho mượn áo giáp”.
 
Nhân chứng Nguyễn Văn Thủy (Công an huyện Tiên Lãng, thuộc tổ công tác số 3) cho biết ông được trang bị một súng K54, để trong người. Sau khi bị  cáo nổ súng vào đoàn cưỡng chế, ông có  rút súng bắn chỉ thiên một phát nhằm cảnh cáo.
 
Trả lời luật sư Trần Đình Triển về việc có nhiều vết đạn bắn vào nhà ông Quý, nhân chứng Nguyễn Văn Tiến khẳng định: “Thời điểm tôi có mặt, nhà ông Quý không có vết đạn”.
 
Khi HĐXX hỏi những hình ảnh công an mặc áo giáp và mang súng là lực lượng nào, bị hại Vũ Anh Tuấn trả lời: “Đó là lực lượng cơ động của Công an thành phố xuống khi vụ nổ súng đã xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu”.
 
Tại tòa, các bị hại đều không yêu cầu các bị cáo bồi thường. Luật sư hỏi: “Các bị hại không đòi bồi thường vì nhận thức được hành vi của mình sai trước?”, bị hại Lê Văn Mải đã phản đối với lý do: “Tiền điều trị vết thương đã được phía công an chi trả. Còn nếu tòa tuyên các bị cáo phải bồi thường, có thể sung công quỹ số tiền đó”.
 
Bị hại Vũ Anh Tuấn nói: “Hành vi của bị cáo cấu thành tội hình sự. Cá nhân tôi muốn được điều tra, xử lý nghiêm, nhưng cũng xin xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo, vì tôi thấy bị cáo nhận thức rằng đoàn cưỡng chế của huyện sai”.
 
Sau khi ông Lê Văn Mải trả lời chủ tọa, nhiều luật sư cùng muốn hỏi thêm bị hại, nhưng ông Mải từ chối với lý do sức khỏe vì vẫn còn đạn ở trong người và được HĐXX chấp thuận, hẹn đến chiều nếu ông Mải đủ sức khỏe.
Nguồn: laodong.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.