Chuyên mục
Nga: Khó trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có con nhỏ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga: Khó trục xuất người nhập cư bất hợp pháp có con nhỏ

Thứ tư 06/03/2013 17:49 GMT + 7
Chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại St. Petersburg trong tháng hai vừa qua lại dẫn đến một số hậu quả bất ngờ. Luật pháp Nga không thể giải quyết số phận con em của những công dân nước ngoài bị bắt giữ: không thể cho các em nhỏ vào nhà trẻ tình thương vì các em không có quốc tịch và luật pháp không cho phép trục xuất các em ra khỏi Nga. Hơn nữa, những ông bố bà mẹ nhập cư vào Nga bất hợp pháp cũng không thể rời Nga về nước, bỏ lại con cái mình bơ vơ ở Nga. Để giải quyết vấn đề này, các nhà hoạt động xã hội đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga tổ chức việc trục xuất các em bé và cha mẹ chúng về nước, theo tin từ báo Izvestia ngày 5-3-2013.

  

Những khoảng trống trong pháp luật - việc con cái của người di cư không được nhận vào các cơ sở chăm sóc trẻ em bằng ngân sách nhà nước và cũng không được giao lại cho bố mẹ, được phát hiện ra, sau những đợt truy bắt người nước ngoài di cư bất hợp pháp. Tại làng Gorelovo, vùng ngoại ô St. Petersburg, cảnh sát phát hiện được cả một cộng đồng dân di cư người Tajik. Tổng cộng, cảnh sát tạm giữ 25 trẻ em, 8 em trong số đó được đưa đến nhà trẻ tình thương số 7. Tuy nhiên, bác sĩ trưởng của nhà trẻ này lưu ý rằng các em chỉ tạm trú ở đây trong một thời gian vì không biết hướng giải quyết tương lai của các em ra sao. 

- "Trước kia con cái người di cư cũng được đưa đến đây, tuy nhiên chỉ vài trường hợp, 1-2 em tạm trú mà thôi" - bà Ludmila Lamus, bác sĩ trưởng của nhà trẻ cho biết. "Gần đây, do các chiến dịch truy quét được tiến hành thường xuyên, các em được gửi đến chúng tôi liên tục và với số lượng nhiều hơn. Các em không có giấy tờ tuỳ thân, không có quốc tịch, vì vậy, chúng tôi không thể nhận được bảo hiểm y tế cho chúng. Cần phải làm thủ tục đăng ký các em tại cơ quan quản lý di trú. Trong khi đó, bố mẹ các em lại không bị tước quyền làm cha mẹ. Các bậc phụ huynh muốn mang con cái đi khỏi đây, nhưng không biết mang đi đâu".

Việc trục xuất những gia đình nhập cư bất hợp pháp không được quy định trong pháp luật. Chỉ có toà án mới có quyền ra quyết định trục xuất người nước ngoài, tuy nhiên nếu người nhập cư, thậm chí bất hợp pháp, nhưng có con nhỏ, thì toà cũng không thể bắt buộc họ rời khỏi Nga. Như vậy, những chiến dịch truy tìm người nhập cư bất hợp pháp trở nên vô nghĩa - họ có thể ở lại trong thành phố, tuy nhiên, không có con cái bên cạnh. Theo các số liệu chính thức, hiện nay trong các cơ sở nhà nước tại St. Petersburg có 79 trẻ em, con những người nhập cư bất hợp pháp. Con số này có thể tăng thêm nhiều lần nếu chính quyền St. Petersburg đưa vào hoạt động các đội dân cảnh di trú chuyên tuần tra địa bàn thành phố, giống như ở Moskva. 

- "Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết vấn đề này thông qua Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã chuẩn bị thư yêu cầu" - thư ký báo chí của Cơ quan bảo vệ quyền trẻ em tại St. Petersburg, ông Oleg Alekseev cho biết. "Chúng tôi cố gắng liên lạc với các kênh ngoại giao của Uzbekistan và Tajikistan nhờ họ tổ chức việc đưa các em về quê hương. Hiện nay, chúng tôi không thể đưa các em cho cha mẹ chúng vì họ không đảm bảo được những điều kiện sống cần thiết cho các em. Chúng tôi cũng không có quyền tước quyền làm cha mẹ của những người nhập cư bất hợp pháp này vì họ là công dân nước khác, chỉ có các cơ quan chức năng của những nước này mới có thẩm quyền tước quyền làm bố mẹ của họ. Hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, đây chỉ là những biện pháp tạm thời. Cần phải có hướng dẫn cụ thể do pháp luật quy định để chúng tôi có thể biết được phải làm gì trong những tình huống này". 

Các cơ quan giám hộ trẻ em cũng không thể giải quyết thành công các vấn đề về trẻ em người di cư, có quá nhiều thủ tục hành chính và sự quan liêu cản trở họ giải quyết những vấn đề trên.

"Hiện nay chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng giúp đỡ những gia đình sẵn sàng bay về nước" - bà Nadezhda Zhdanova, người đứng đầu một bộ phận giám hộ trẻ em cho biết. "Chúng tôi đã yêu cầu sự trợ giúp từ cơ quan quản lý di trú nhưng họ nói rằng họ không thể đưa nhân lực hoặc phương tiện giao thông cho chúng tôi. Chúng tôi đang chờ lãnh sự quán của Tadjikistan và Dushanbe (thủ đô Tadjikistan) giúp giải quyết vấn đề này, nhưng đến nay câu trả lời vẫn không có. Hiện nay, luật pháp của chúng ta không có quy định sẽ làm gì với các trẻ em người di cư. Văn bản duy nhất mà chúng tôi đang có là Quy định về nhà trẻ tình thương dựa trên các quy định của luật pháp quốc tế. Chính nhờ quy định này mà các trẻ em nước ngoài được nhận vào các cơ sở của nhà nước như cơ sở của chúng tôi. Nhưng tiếp theo phải làm gì nữa thì không ai biết được". 

Bà Zhdanova lưu ý rằng biện pháp giải quyết tạm thời có thể là thành lập các trung tâm đặc biệt cho những bà mẹ và trẻ em người nước ngoài nhập cư. Tuy nhiên, đây chỉ là dự định trong tương lai xa, còn trong thời gian sắp tới, số phận của con em người nhập cư bất hợp pháp bị bắt vẫn chưa rõ sẽ ra sao.

http://izvestia.ru/news/546151
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.