Chuyên mục
Nga bác bỏ thông tin “thỏa thuận vũ khí”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga bác bỏ thông tin “thỏa thuận vũ khí”

Thứ tư 27/03/2013 11:16 GMT + 7
Truyền thông Nga dẫn nguồn tin phủ nhận tuyên bố của báo chí Trung Quốc rằng Moscow sẽ bán chiến đấu cơ và tàu ngầm tối tân cho Bắc Kinh.

 
Truyền thông Nga nói Tổng thống Putin (phải) và Chủ tịch Tập không thảo luận mua bán vũ khí - Ảnh: AFP 

 
Các nguồn tin cấp cao của Nga khẳng định với Hãng tin Itar-TASS rằng không có cuộc thảo luận nào được tiến hành liên quan hợp tác kỹ thuật - quân sự trong chuyến thăm Moscow của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua. Trước đó, tờ Nhân Dân nhật báo loan tin Trung Quốc sẽ mua 24 chiến đấu cơ Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada theo thỏa thuận được ký ngay trước khi ông Tập đến Nga.

“Điện Kremlin bác bỏ thông tin về việc thảo luận mua bán vũ khí trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, Itar-TASS dẫn lời chuyên gia về quân sự Trung Quốc là Vasiliy Kashin, thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và công nghệ Moscow.

Cũng theo ông này, các lãnh đạo cấp cao Nga - Trung hầu như chưa bao giờ thảo luận về các hợp đồng mua bán vũ khí quy mô lớn, mà chỉ dừng ở “mức tiếp cận chung chung”. Itar-TASS dẫn lời một quan chức cao cấp cho biết thêm Moscow rất e dè trong việc xúc tiến bản ghi nhớ ký hồi tháng 12.2012 về bán máy bay Su-35 và tàu ngầm Lada cho Trung Quốc.

Giới chuyên gia cho rằng một trong những lý do khiến các thương vụ vũ khí Nga - Trung thường gặp khó là vì Moscow cáo buộc Bắc Kinh liên tục “ăn cắp bản quyền và công nghệ”.

Lâu nay, theo RIA-Novosti, nhiều loại chiến đấu cơ sản xuất nội địa của Trung Quốc bị cho là sử dụng công nghệ của khí tài Nga một cách trái phép. Trong số này, máy bay J-11B là “hàng nhái” của Su-27, Shenyang J-11 giống hệt Su-30 Flanker-C, chiếc Chengdu FC-1 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác chế tạo sử dụng công nghệ của MiG-29, trong khi J-15 là bản sao của Su-T10K3… Hồi năm 2011, RIA-Novosti còn đưa tin giới chức Nga truy tố một công dân Trung Quốc vì tìm cách đưa lậu các bộ phận MiG-29 và Su-27 về nước.

Đến nay, chính phủ Nga và Trung Quốc đều chưa chính thức lên tiếng về các thông tin trên. Chưa biết thực hư ra sao nhưng một số nhà phân tích cho rằng việc truyền thông Trung Quốc loan tin mua vũ khí Nga trong bối cảnh nước này đang tranh chấp chủ quyền với nhiều nước sẽ càng khiến tình hình khu vực thêm phức tạp, thậm chí kích động chạy đua vũ trang.

Trùng Quang
Nguồn: thanhnien.com.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.