Chuyên mục
Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM mang âm hưởng Việt Nam tới khán giả Moskva

Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM mang âm hưởng Việt Nam tới khán giả Moskva

Thứ hai 24/08/2026 16:44 GMT + 7
Từ ngày 21 đến 23/8, nhận lời mời của NSND Yuri Bashmet, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, cùng Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện lần đầu tiên tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva, mang đến sân khấu Nhà hát ngoài trời Công viên Zaryadye những tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam mở đầu chương trình với một số tác phẩm kinh điển của âm nhạc châu Âu, trong đó có sáng tác của Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi và Wolfgang Amadeus Mozart, với phần trình diễn của các nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn hạc).


Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần âm nhạc mang đậm dấu ấn Việt Nam và tình hữu nghị Việt - Nga. Nghệ sĩ soprano trẻ Phạm Phương Khanh trình diễn liên khúc “Nước Nga - Tổ quốc tôi” và “Việt Nam - quê hương tôi” bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Tiếp đó, dàn nhạc giới thiệu tác phẩm “Trở về đất mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dành cho dàn nhạc dây và đàn hạc.


Trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả, các nghệ sĩ Việt Nam tiếp tục biểu diễn hai tác phẩm được phối khí từ chất liệu dân ca “Đi cấy” và “Trống cơm”. Những giai điệu quen thuộc của Việt Nam vang lên giữa trung tâm Moskva đã khép lại phần trình diễn bằng một sắc màu hoàn toàn khác biệt.

 


Nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn chỉ huy Dàn nhạc thính phòng trẻ

Nhạc viện TP.HCM biểu diễn tại Moskva


Chia sẻ với phóng viên Sputnik, NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết ông từng nhiều lần sang Nga biểu diễn từ khi còn là sinh viên, nhưng đây là lần đầu tiên đưa một đoàn nghệ sĩ trẻ của Nhạc viện TP.HCM tới tham dự một liên hoan âm nhạc quy mô lớn như vậy.


“Tôi đã sang đây biểu diễn khoảng 8-9 lần, từ thời còn là sinh viên. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đưa một đoàn nghệ sĩ trẻ của Nhạc viện TP.HCM sang Nga biểu diễn. Đối với chúng tôi, đây thực sự là một niềm vinh dự rất lớn, đặc biệt đối với các học sinh, sinh viên trẻ của Nhạc viện”, NSND Đỗ Quốc Hưng nói.


Theo ông, để chuẩn bị cho chuyến đi, các nghệ sĩ trẻ đã tập luyện liên tục trong gần một tháng. Chương trình được xây dựng với cả những tác phẩm nổi tiếng của âm nhạc thế giới và những sáng tác, giai điệu Việt Nam, qua đó thể hiện khả năng chuyên môn của thế hệ trẻ cũng như giới thiệu bản sắc âm nhạc Việt Nam với công chúng Nga.


Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cũng nhấn mạnh ảnh hưởng sâu sắc của nền âm nhạc Nga và Liên Xô đối với quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.


“Từ nhiều năm trước, khi Việt Nam còn trong thời kỳ chiến tranh, Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Nhiều thầy cô, giáo sư của Việt Nam từng được sang đây học tập, trong đó có rất nhiều người theo học âm nhạc. Vì vậy, âm nhạc Nga có ảnh hưởng rất lớn tới âm nhạc Việt Nam. Cho tới hôm nay, nhiều thế hệ chúng tôi vẫn học theo những chương trình và giáo trình của Nga”, ông Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

 


Các nghệ sĩ trẻ Việt Nam tham gia Liên hoan Dàn nhạc Trẻ

Thế giới lần thứ IV tại Moskva


Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, chính nền tảng lịch sử đó cũng là lý do đoàn lựa chọn đưa vào chương trình lần này những tác phẩm thể hiện sự gần gũi giữa hai dân tộc.


“Chúng tôi có liên khúc ‘Nước Nga - Tổ quốc tôi’ và ‘Việt Nam - quê hương tôi’, kết nối hai ca khúc nói về đất nước và Tổ quốc của hai dân tộc. Bên cạnh đó là ‘Trở về đất mẹ’ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và những giai điệu dân ca Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu với khán giả Nga những tác phẩm rất đặc trưng của Việt Nam”.


Đối với nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn, đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân tới Nga. Theo anh, việc chỉ huy Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM trên sân khấu Moskva là một trải nghiệm đặc biệt, đồng thời là cơ hội để thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam cho thấy khả năng trình diễn âm nhạc cổ điển ở trình độ chuyên nghiệp.


“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ chỉ huy Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM trong chương trình lần này. Khi biểu diễn tại Nga, tôi mong muốn có thể mang đến cho các bạn Nga một luồng gió mới từ Việt Nam, để cho thấy các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có thể trình diễn âm nhạc cổ điển ở một trình độ chuyên nghiệp”, nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn chia sẻ với Sputnik.

 


Dàn nhạc thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM biểu diễn trên sân khấu Nhà hát

ngoài trời Công viên Zaryadye, Moskva

 

Anh cho biết năng lực và tinh thần làm việc của các sinh viên Nhạc viện TP.HCM thậm chí vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của mình.


“Các bạn trẻ của Nhạc viện TP.HCM rất xuất sắc. Khi bắt đầu tham gia chương trình, kết quả mà các bạn đạt được thực sự vượt ngoài những gì tôi dự tính. Tôi rất vui khi được làm việc cùng các bạn”.


Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV được tổ chức theo sáng kiến của NSND Yuri Bashmet, dưới sự bảo trợ của Chính quyền thành phố Moskva và Sở Văn hóa Moskva, quy tụ các dàn nhạc và nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.