Chuyên mục
Cựu Thủ tướng Italia cầm đầu mạng lưới mại dâm phi pháp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cựu Thủ tướng Italia cầm đầu mạng lưới mại dâm phi pháp

Thứ ba 19/03/2013 05:12 GMT + 7
Trong những ngày này, công luận Italia cũng như cả châu Âu đều chú tâm theo dõi một phiên tòa đang diễn ra tại thành phố Milano, liên quan đến cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi 77 tuổi về các tội mua dâm trẻ vị thành niên và lạm quyền khi đương chức. Nếu bị kết tội, bị can có thể lĩnh mức án tổng cộng tới 15 năm tù giam.

Phiên tòa khởi sự từ ngày 4/3 vừa qua và dự kiến kéo dài trong 2 tuần lễ cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Công tố viên Antonio Sangermano giữ quyền công tố tại tòa đã đọc cáo trạng vạch rõ, kết quả điều tra từ cơ quan chức năng vào năm 2011, ở thời điểm giữa nhiệm kỳ, là người đứng đầu nội các lần thứ 3, ông S. Berlusconi đã thường xuyên tổ chức những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng tại ngôi biệt thự riêng ở thị trấn Arcore ngoại vi Milano. Khách khứa gồm những cô gái trẻ trung xinh đẹp hầu hết ở tuổi vị thành niên, đang muốn trở thành người nổi tiếng dưới sự tác động từ tổ hợp truyền thông Mediaset thuộc sở hữu của S. Berlusconi.

Trong các tháng 2 và 5/2010 bị cáo đã quan hệ bất chính với nữ vũ công người Marocco Karima El Mahroug, được biết đến với nghệ danh "Ruby Rubacuori" (Ruby ngắt tim - theo tiếng Italia), qua vụ scandal tình ái bị chụp ảnh lén được giới truyền thông mệnh danh là vụ "Rubygate của Italia". Lúc ấy Ruby mới 17 tuổi vẫn còn vị thành niên, theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày xét xử đầu tiên, một nhân chứng được tòa triệu tập thừa nhận đã chứng kiến bị cáo từng "chi đậm" để sở hữu thân xác thiếu nữ chưa trưởng thành.

Còn với tội danh lạm quyền khi tại nhiệm của cựu Thủ tướng S. Berlusconi, theo cáo trạng, K. Mahroug đã từng bị Cảnh sát Milano bắt giữ vào cuối tháng 5-2010, do đã ăn trộm 3.000 euro của cô bạn ở trọ cùng phòng. Ngay sau khi hay tin "Ruby ngắt tim" đang bị tạm giam, S. Berlusconi trên cương vị Thủ tướng đã gây áp lực với giới lãnh đạo cảnh sát địa phương buộc phải phóng thích nghi phạm.

Lý do mà S. Berlusconi đưa ra rằng K. Mahroug là cháu gái của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, nếu còn giam giữ đương sự sẽ gây căng thẳng ngoại giao không đáng có giữa 2 nước! Nữ thẩm phán Anna Maria Fiorina đã ra làm chứng, cho biết vào thời điểm K. E. Mahroug bị bắt giam, bà đang trong phiên trực ở Tòa án vị thành niên. Cảnh sát đã 4 lần gọi điện tới thông báo tình hình và lần nào nữ thẩm phán cũng yêu cầu phải đưa ngay can phạm vào trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên. Nhưng cảnh sát lại nói trung tâm đã hết chỗ, rồi cho biết Karima đã được cô Nicole Minetti, bác sĩ răng của S. Berlusconi bảo lãnh.

Đồng thời thẩm phán A. Fiorina cũng khẳng định, rằng Bộ trưởng Nội vụ Roberto Maroni thuộc nội các của S. Berlusconi trong phiên họp của Quốc hội về vụ Rubygate đã nói dối, khi cho rằng K. Mahroug được tha là do cá nhân bà đứng ra bảo lãnh cho tại ngoại. "Tôi chưa hề đưa ra quyết định đó", nhân chứng A. Fiorina quả quyết. Còn ông R. Maroni hiện là thủ lĩnh của Liên đoàn miền Bắc (NL), một đồng minh truyền thống trong liên minh trung hữu luôn sát cánh bên đảng Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng S. Berlusconi.

 
Từ trái qua: Cựu Thủ tướng S. Berlusconi; Công tố viên A. Sangermano và "Ruby Rubacuori" xuất hiện tại phòng xử án trong vai nhân chứng.

Ngoài ra công tố viên A. Sangermano cũng chỉ rõ, rằng vụ Rubygate chỉ là một phần của một mạng lưới mại dâm phức tạp và tinh vi, cố tình bất chấp pháp luật, chà đạp lên phẩm giá của phụ nữ hòng thỏa mãn dục vọng. Thực ra S. Berlusconi đã đích thân cầm đầu, cũng như đứng ra tổ chức một hệ thống mại dâm cao cấp bất hợp pháp. Đương sự không thanh toán cò con dạng "ăn bánh trả tiền" như người ta vẫn tưởng giống với gái mại dâm trên đường phố, mà là những món quà cao cấp như căn hộ, xe hơi… hoặc những phong bì dày cộm ngẫu nhiên được tặng "nhân dịp sinh nhật" biểu hiện biến thái của việc mua dâm trá hình.

Tuy nhiên, cả S. Berlusconi lẫn K. Mahroug đều phủ nhận trước tòa về mối quan hệ tình dục có trả tiền giữa họ; y như những lời buộc tội qua các vụ án sắp được đưa ra xét xử khác về gian lận thuế và gây quỹ tranh cử phi pháp, cựu thủ tướng sừng sỏ luôn cho đó là "đòn trả thù chính trị từ giới tư pháp Italia" (!).

Được biết, ngày 11/3 tới đây sẽ mở đầu phần tranh tụng giữa một bên là đoàn luật sư biện hộ cho bị cáo do luật gia Niccolo Gedi đứng đầu, bên còn lại gồm đại diện Viện Công tố là bà Ilda Bokasini, Phó công tố viên trưởng Milano và công tố viên A. Sangermano. Ngày 18/3 sẽ diễn ra phiên xử cuối cùng với phán quyết cụ thể. Chiểu theo mức án tối đa quy định trong Bộ luật Hình sự Italia thì tội mua dâm trẻ vị thành niên là 3 năm tù, còn tội lạm quyền và nói dối khi đương chức là 12 năm tù.

Tổng cộng với 2 tội danh nêu trên cựu Thủ tướng S. Berlusconi có thể lĩnh mức án 15 năm tù. Nhưng ông sẽ không bị tống giam ngay sau khi tòa tuyên án, bởi hệ thống pháp lý Italia cho phép bị cáo được kháng cáo đến 2 lần qua các cấp xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm kế tiếp, vốn là  một quá trình thường trải qua nhiều năm ròng. Còn luật sư nổi tiếng N. Gedi cho báo giới biết là "sẽ kháng cáo đến cùng nhằm bảo vệ thân chủ"


Q.Phú
Nguồn: cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.