Chuyên mục
Cuba tự hào về Việt Nam

Cuba tự hào về Việt Nam

Thứ tư 04/02/2026 06:44 GMT + 7
Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây và sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình.

© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVN

 

Đặc phái viên Đảng Cộng sản, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla bày tỏ, Cuba luôn tự hào có một người bạn, người đồng chí thủy chung như Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Việt Nam luôn sát cánh bên Cuba


Trong các ngày 2/2 và 3/2, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với Đặc phái viên Đảng Cộng sản, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, nhân chuyến thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công.


Trong sáng nay ngày 3/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đặc phái viên Bruno Rodríguez Parrilla. Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Cuba dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Việt Nam trong thời điểm đặc biệt này, coi đây là cử chỉ chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.


Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã trân trọng chuyển thông điệp của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các Lãnh đạo cấp cao Cuba chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu của Việt Nam gần đây.


“Lãnh đạo cấp cao Cuba coi những thắng lợi của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với Cách mạng Cuba”, Bộ trưởng Bruno Rodriguez chia sẻ, Cuba luôn tự hào có một người bạn, người đồng chí thủy chung như Việt Nam.

 


Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.
© Ảnh : Lâm Khánh – TTXVN


Đặc phái viên của Đảng Cộng sản Cuba cũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ông cũng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của lãnh đạo Cuba tới các Lãnh đạo Việt Nam nhân dịp 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba; đồng thời nhắc lại lịch sử hào hùng của mối quan hệ Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp.


“Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá, là biểu tượng của thời đại, đã được thử thách qua khói lửa chiến tranh và những biến động của lịch sử. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Cuba không chỉ là trách nhiệm của mỗi Đảng, mỗi nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước”, người đứng đầu Nhà nước tái khẳng định.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ quý báu của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây, đồng thời cam kết luôn ở bên cạnh, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.


Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nhấn mạnh Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời tăng cường ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương và giao lưu văn hóa nhằm làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, tập trung vào các dự án hợp tác trọng điểm trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học; tạo cơ chế thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.


“Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba”


Trước đó, chiều 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp thân mật Đặc phái viên Đảng Cộng sản, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla.


Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư khẳng định việc Cuba cử đặc phái viên cấp cao sang thăm Việt Nam ngay sau Đại hội XIV thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.


Tổng Bí thư thông tin tới Đặc phái viên về kết quả Đại hội XIV, nhấn mạnh Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là Cuba. Chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây, cấm vận và thiên tai, Tổng Bí thư khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.


Tổng Bí thư nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”.


Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.



Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị,

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. © Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, Đặc phái viên Bruno Rodríguez chuyển thông điệp chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, một sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc Việt Nam; đồng thời chúc mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông khẳng định Đảng Cộng sản Cuba đánh giá rất cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được qua 40 năm Đổi mới và tin tưởng Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là “kim chỉ nam” đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Đặc phái viên nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước Cuba: “Thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Cuba. Những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đảng và phát triển kinh tế của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là hình mẫu tham khảo phù hợp nhất cho Cách mạng Cuba”.


Việt Nam đoàn kết với Cuba


Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đặc phái viên, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đồng thời thống nhất cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.


Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng nguyên vật liệu và hỗ trợ máy móc nông nghiệp, giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực.


Hai bên xác định phát triển năng lượng mặt trời là lĩnh vực phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba; Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.


Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học, đề nghị tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.
© Ảnh : VGP


Thủ tướng cũng đề nghị phát huy tối đa vai trò của cơ chế Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Cuba, thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao trên tinh thần “cùng đồng hành cùng phát triển”.


Đặc phái viên Cuba khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo cấp cao Cuba và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để triển khai các nội dung đã thống nhất.


Chuyến thăm của Đặc phái viên Đảng Cộng sản, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla gây chú ý trong bối cảnh ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba với lý do “tình trạng khẩn cấp quốc gia” dù Chính phủ Cuba đã bác bỏ lý lẽ này.


Như Sputnik thông tin, cũng trong ngày 2/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về bước đi mới của Mỹ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam “quan ngại sâu sắc” trước biện pháp Mỹ áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của các nước cung cấp dầu cho Cuba, gây tác động nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và đời sống người dân Cuba.


Việt Nam tái khẳng định lập trường ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba và thúc đẩy đối thoại, cải thiện quan hệ với Cuba.


“Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.