Chuyên mục
Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu mức án lên tới 4.596 năm tù đối với chính quyền Israel

Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu mức án lên tới 4.596 năm tù đối với chính quyền Israel

Chủ nhật 12/04/2026 06:39 GMT + 7
Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu án tù chung thân đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị truy tố vắng mặt với cáo buộc diệt chủng cùng một số tội danh khác, tờ Hürriyet đưa tin hôm thứ Bảy.

© AP Photo / Julia Nikhinson

 

Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, Văn phòng Tổng công tố Istanbul đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Netanyahu và 34 quan chức cấp cao khác của Israel với các cáo buộc diệt chủng, ném bom quy mô lớn vào Dải Gaza và cản trở việc cung cấp viện trợ nhân đạo.


"Văn phòng công tố đã gửi cáo trạng lên Tòa án hình sự nghiêm trọng số 10 ở Istanbul, yêu cầu mức án tù chung thân và các mức án từ 1.102 đến 4.596 năm đối với 35 bị cáo, bao gồm ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yisrael Katz, người tiền nhiệm Yoav Gallant, Bộ trưởng Di sản Amichai Eliyahu, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir và Tư lệnh Hải quân Israel David Saar Salama",- tờ báo đưa tin.


Các quan chức này bị cáo buộc các tội danh bao gồm tội ác chống nhân loại, diệt chủng, giam giữ, ngược đãi tàn bạo, gây thiệt hại, cướp bóc và tịch thu phương tiện giao thông.


Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi chính quyền Israel bắt giữ các nhà hoạt động thuộc" Đoàn tàu phục hồi toàn cầu" vào tháng 10 năm 2025, những người đang cố gắng cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ bán biệt lập này. Các bác sĩ, bao gồm cả các nhà tâm lý học, đã khám cho các thành viên đoàn tàu bị Israel bắt giữ và sau đó trục xuất về Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng công tố lưu ý rằng bằng chứng về tội ác chống nhân loại đã được thu thập trong quá trình điều tra.


Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi hành động của Hải quân Israel là "hành vi cướp biển", đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào các nhà hoạt động hòa bình – bao gồm công dân Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên của Đại Quốc hội – cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh Israel tấn công Iran và các đại diện của phong trào Hamas của Palestine. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ các quốc gia đối mặt với sự xâm lược của Israel.


Hiện tại, quan hệ thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đang bị đình chỉ. Theo các nguồn tin, liên lạc giữa hai bên chủ yếu được duy trì thông quamột số kênh của các cơ quan đặc nhiệm.

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.