Chuyên mục
Cha đẻ ''Vympel huyền thoại'': Sếp Tình báo bất hợp pháp
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cha đẻ ''Vympel huyền thoại'': Sếp Tình báo bất hợp pháp

Thứ tư 10/07/2019 03:00 GMT + 7
Xin giới thiệu tiếp bài viết tưởng nhớ Iuri Ivanovich Drozdov của chuyên gia Nga Olia Polonski với tiêu đề Cha đẻ đặc nhiệm 'Vympel' huyền thoại.

Vào tháng 11/1979, tổ trưởng tổ điệp báo Tổng cục Một KGB đang hoạt động tại Mỹ Yury Drozdov được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Một- kiêm Cục trưởng Cục “S”.

Như vậy, Yuri Ivanovich nắm quyền chỉ huy toàn bộ lưới Tỉnh báo bất hợp pháp Xô Viết, kể cả lực lượng tiến hành các chiến dịch bí mật ở các nước Thế giới thứ ba. Yury Drozdov đứng đầu cơ quan tình báo bất hợp pháp của Liên Xô trong suốt 12 năm liên tục - cho đến năm 1991.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tháng 12/1979, Yuri Drozdov đã phải tham gia vào việc soạn thảo chiến dịch đột kích Cung điện của Tổng thống Afghanistan Hafizullah Amin ở Kabul.

Và như đã biết, sau trận đột kích Cung điện Amin do những người trực tiếp dưới quyền Yury Ivanovich thực hiện, Quân đội Liên Xô đã đưa quân vào lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Afghanistan và từ đó là khúc tráng ca bi thảm gần mười năm của Quân đội Xô Viết trên đất Afghanistan.

Đương nhiên, khi đó ổng cục Một KGB của Liên Xô, do Yuri Drozdov đứng đầu, phải chịu những áp lực rất lớn. Các sỹ quan tình báo KGB được phái đi hoạt động ngay tại Afghanistan, tiến hành các hoạt động tình báo bất hợp pháp tại những nước láng giềng của Afganistan ủng hộ các đội quân thánh chiến Afghanistan và tuyển mộ- huấn luyện những đội quân thánh chiến này trên lãnh thổ của mình để chống lại Quân đội Xô Viết.

Nhưng chính trong khoảng thời gian này, bên cạnh chức trách lãnh đạo ngành tình báo, Yuri Ivanovich (Drozdov) còn có công rất lớn nữa – chính ông là một trong những người khai sinh lực lượng đặc nhiệm “Vympel” huyền thoại của KGB Liên Xô.

Cha đẻ “Vympel”

Từ những năm 1970, ban lãnh đạo KGB Liên Xô rất quan tâm đến việc thành lập các phân đội đặc nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong khuôn khổ các chiến dịch mật. Vì thế đã xuất hiện các nhóm “A “- tức “Alpha” với chức năng chính là đấu tranh chống khủng bố, và nhóm “V”- tức “Vympel” với những nhiệm vụ hoàn toàn khác.

Ngày 31/12/1979, Thiếu tướng Yuri Ivanovich Drozdov báo cáo với Chủ tịch KGB Liên Xô Yuri Vladimirovich Andropov (sau là TBT ĐCS Liên Xô-ND), về chiến dịch tấn công Cung điện của Hafizullah Amin.

Chiến dịch này, như đã biết, được giao cho các nhóm của lực lượng đặc biệt KGB Liên Xô là "Zenit" và "Grom", quân đặc nhiệm của GRU (Tổng cục Tình báo quân sự Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Liên Xô) thực hiện. Sau báo cáo về chiến dịch này, Drozdov chính thức đề nghị Andropov cho phép thành lập một phân đội đặc nhiệm nằm trong biên chế của Tổng cục Một để tiến hành các chiến dịch tương tự.

Ý tưởng này của Drozdov đã được ban lãnh đạo KGB thảo luận trong suốt một năm và ngày 25/7/1981, một Nghị định mật của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô về việc thành lập phân đội “Vympel” đã được thông qua.

Chính thức thì sắc lệnh thành lập Lực lượng đặc nhiệm KGB Liên Xô "Vympel" được ký vào ngày 19/8/1981. Nhiệm vụ chính của nhóm này là tiến hành các chiến dịch, các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Liên Xô trong giai đoạn đặc biệt (giai đoạn bị đe dọa- tức giai đoạn trước chiến tranh).

Từ những năm 1970, ban lãnh đạo KGB Liên Xô rất quan tâm đến việc thành lập các phân đội đặc nhiệm có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong khuôn khổ các chiến dịch mật. Vì thế đã xuất hiện các nhóm “A “- tức “Alpha” với chức năng chính là đấu tranh chống khủng bố, và nhóm “V”- tức “Vympel” với những nhiệm vụ hoàn toàn khác.

Ngày 31/12/1979, Thiếu tướng Yuri Ivanovich Drozdov báo cáo với Chủ tịch KGB Liên Xô Yuri Vladimirovich Andropov (sau là TBT ĐCS Liên Xô-ND), về chiến dịch tấn công Cung điện của Hafizullah Amin.

Chiến dịch này, như đã biết, được giao cho các nhóm của lực lượng đặc biệt KGB Liên Xô là "Zenit" và "Grom", quân đặc nhiệm của GRU (Tổng cục Tình báo quân sự Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Liên Xô) thực hiện. Sau báo cáo về chiến dịch này, Drozdov chính thức đề nghị Andropov cho phép thành lập một phân đội đặc nhiệm nằm trong biên chế của Tổng cục Một để tiến hành các chiến dịch tương tự.

Ý tưởng này của Drozdov đã được ban lãnh đạo KGB thảo luận trong suốt một năm và ngày 25/7/1981, một Nghị định mật của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô về việc thành lập phân đội “Vympel” đã được thông qua.

Chính thức thì sắc lệnh thành lập Lực lượng đặc nhiệm KGB Liên Xô "Vympel" được ký vào ngày 19/8/1981. Nhiệm vụ chính của nhóm này là tiến hành các chiến dịch, các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Liên Xô trong giai đoạn đặc biệt (giai đoạn bị đe dọa- tức giai đoạn trước chiến tranh).


Nhóm “Vympel” được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Cục”S” Tổng cục Một KGB Liên Xô. Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nhóm được thành lập, Tướng Drozdov là người trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị, lựa chọn cán bộ, kiểm tra và lãnh đạo “Vympel”.

Bởi vì Iuri Ivanovich (Drozdov) không chỉ là một sỹ quan tình báo, mà còn từng là một sĩ quan chiến đấu, một anh hùng trong chiến tranh. Chỉ huy đầu tiên của Nhóm “Vympel” là đại tá Evald G. Kozlov, người được nhận vào công tác tại Cục”S” Tổng cục Một KGU sau khi phục vụ tại Phân hạm đội Caspian và tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Quân sự (của GRU, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên Xô-ND) .

Những người được lựa chọn cho “Vympel” là các cán bộ trước đó làm việc trong các cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan phản gián quân sự và các đơn vị Bộ đội biên phòng (trực thuộc KGB Liên Xô), - tất cả những người được chọn đều phải qua một khóa huấn luyện- đào tạo nghiệp vụ đặc biệt. Dĩ nhiên, chiến trường Afghanistan đã trở thành nơi thử lửa đầu tiên của “Vympel”.

Biên chế quân số đầu tiên của "Vympel" dao động trong khoảng từ 100 đến 200 người- những người này đã trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe và quy trình huấn luyện theo giáo trình riêng cho từng cá nhân rất khắc nghiệt.

Đồng thời, mối quan tâm chủ yếu trong quá trình huấn luyện thậm chí không phải là kỹ năng làm chủ vũ khí và rèn luyện thể chất (tất nhiên, những kỹ năng này cũng đã ở mức đỉnh cao), mà là rèn luyện bồi dưỡng các phẩm chất trí tuệ, ý chí, tâm lý của mỗi chiến binh. Chính Iu. Drozdov đã từng nhận định: “Vympel” là phân đội đặc nhiệm trí tuệ. Và dĩ nhiên, ông đã hoàn toàn đúng khi nói như vậy.

Không có khái niệm “cựu” chiến binh tình báo

Đến trước thời điểm Liên Xô sụp đổ, Yuri Ivanovich Drozdov đã quá tuổi nghỉ hưu từ lâu. Cả cuộc đời ông đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc. Vào tháng 6/1991, không lâu trước sinh nhật lần thứ 66 của mình, Thiếu tướng Yuri Ivanovich Drozdov nhận quyết định nghỉ hưu cùng quyết định thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Một KGB Liên Xô.

Vì vậy, khi vào tháng 8/1991, các sự kiện bão táp (được lịch sử Nga định nghĩa là cuộc đảo chính xảy ra- tức thành lập Ủy ban tình trạng khẩn cấp-ND), vị sĩ quan tình báo huyền thoại này đã không còn làm việc nữa. Nhưng về mặt hình thức thôi. Bởi vì, như chúng ta đã biết, không có các khái niệm “cựu” sỹ quan tình báo.

Sau khi nghỉ hưu,Yury Ivanovich làm giám đốc Trung tâm phân tích “Namakon” với thành phần nòng cốt là những cựu sĩ quan tình báo chính trị và tình báo quân sự - những người vẫn muốn tận dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức của mình để phục vụ Tổ quốc.


Yuri Drozdov cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội,làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội cựu chiến binh của các phân đội đặc nhiệm và cơ quan tình báo “Vympel-Soyuz”, bởi vì ông là người được tất cả cán bộ- sỹ quan các phân đội đặc nhiệm hết sức kính trọng và có một uy tín cực kỳ cao.

Yuri Ivanovich Drozdov cũng viết rất nhiều sách, trong đó có tác phẩm rất đáng chú ý: “Ghi chép của Trưởng phòng Tình báo bất hợp pháp”. Yuri Ivanovich Drozdov đã sống một cuộc đời sôi động và phong phú. Ông qua đời ngày 21/6/2017, không lâu trước ngày sinh nhật lần thứ 92 của mình. Thiếu tướng Drozdov được an táng với các nghi lễ quân đội trang trọng tại Nghĩa trang Troekurovsky, thành phố Matxcova .

Phần bổ sung một số thông tin về Yuri Ivanovich Drozdov

Nhân ngày sinh lần thứ 50, Yuri Ivanovich Drozdov được Mao Trạch Đông đích thân gửi thư chúc mừng, trong đó đánh giá ông rất cao và trân trọng: “những công lao vô giá của đồng chí đối với sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị Xô- Trung”.

Ngoài các phần thưởng cao quý của Nhà nước Liên Xô, ông còn được tặng giải thưởng nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Đức, Ba Lan, Cuba,Afganistan.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học ngoại ngữ quân sự, Iuri Drozdov sử dụng như tiếng mẹ đẻ ba ngoại ngữ- tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sau khi phân đội “Vympel” được lệnh giải thể và các quân nhân được điều sang Bộ Nội vụ Nga, có 150 sỹ quan làm đơn giải ngũ, chỉ có 50 người còn lại đồng ý. Khi biết được “Vympel” giải thể, đại diện của các cơ quan an ninh lớn nhất của Mỹ đã đến Matxcova đề nghị các sỹ quan “Vympel” giải ngũ đang thất nghiệp cộng tác với mức lương hậu hĩnh nhưng không một ai nhận lời.

Cũng không có bất cứ một quân nhân “Vympel” nào làm việc cho các tổ chức và cá nhận tội phạm. Tất cả các chiến sỹ “Vympel” đều trung thành với lời tuyên thệ của mình và Iuri Drozlov hết sức tự hào về điều đó.

Năm 1994, đúng vào ngày sinh lần thứ 69 của ông, Tạp chí Mỹ Forbes phong ông là “Huyền thoại sống trong cộng đồng gián điệp”. Về những nét đánh nhớ của vị sỹ quan tình báo này, Forbes nhận xét: “ ông có thân hình cân đối, phong thái quân nhân đĩnh đạc , và có đối mắt “gian giảo màu xám”.

Vài ngày trước khi mất, Iuri Drozdov đã dặn dò các sỹ quan đặc nhiệm tương lai khi họ đến thăm ông::” Hãy bảo vệ nước Nga. Hơn bất cứ lúc nào khác, hiện nước Nga đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta”.

Vợ ông là bà Drozdova Liudmila Aleksandrovna (sinh năm 1925).

Ông có hai con trai: Drozdov Iuri Iurievich (sinh năm 1946) và Drozdov Aleksandr Iurevich (sinh năm 1950), một cháu trai, hai cháu gái và ba chắt.

Lê Hùng - Nguyễn Hoàng (dịch)
Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.