Chuyên mục
10 năm tù cho cựu Giám đốc Tình báo Nicolo Pollari
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

10 năm tù cho cựu Giám đốc Tình báo Nicolo Pollari

Thứ bảy 02/03/2013 22:12 GMT + 7
Ngày 13/2, Tòa án phúc thẩm Milan đã tuyên y án sơ thẩm phạt cựu Giám đốc Tình báo Quân đội Sismi Nicolo Pollari 10 năm tù giam; viên phó của ông là Marco Mancini 9 năm tù - cả hai phạm tội bắt cóc Abu Omar và "đầu hàng" CIA. Liên đới tới vụ án gián điệp này có 23 điệp viên CIA, chủ mưu vụ bắt cóc là Robert Lady, bị 8 năm tù, 22 điệp viên CIA kia (bao gồm một đại tá thuộc không lực Mỹ) bị mỗi người 5 năm và 3 điệp viên Italia, mỗi người bị 6 năm tù giam, cũng vì tội bắt cóc.

Cựu Giám đốc Tình báo Quân đội Sismi Nicolo Pollari bị xử 10 năm tù.
 
 
Thời điểm vụ án xảy ra vào năm 2003 có liên quan đến giáo sĩ người Ai Cập Hassan Mustafa Osama Nasr, khét tiếng với biệt danh Abu Omar. Tòa đại hình quốc gia Italia đã bắt đầu phiên xử vào ngày 19/9/2012 tại thành phố Milan. Bị cáo chính là điệp viên CIA Robert Seldon Lady. Tất cả 23 bị cáo bị xử vắng mặt, thông qua luật sư, đều đã nhận tội bắt cóc giáo sĩ  Hồi giáo Abu Omar nhưng khẳng định ông ta là khủng bố Al-Qaeda và họ bắt giữ Omar là không có gì sai trái.

Ngồi ghế chánh án là công tố viên cấp cao thuộc Tòa đại hình quốc gia Italia Armando Spataro. Giáo sĩ Abu Omar sống tại Milan, cai quản một nhà thờ Hồi giáo tầm cỡ ở địa phương.

Theo cáo buộc của giới chức an ninh Italia, điệp viên CIA Robert Lady phụ trách cả lãnh thống Italia, dạo đó, các chiến dịch chống khủng bố toàn cầu của Mỹ do Tổng thống George W.Bush phát động được Lầu Năm Góc cùng các cơ quan an ninh đẩy mạnh, nhất là tại Trung Đông và châu Âu, trong đó Italia được CIA chú trọng vì Italia là nơi có nhiều thành viên khủng bố Al -Qaeda từ châu Phi sang mà theo nhận định của CIA, chúng sẽ tổ chức những vụ tấn công vào các cơ quan dân sự, quân sự cùng cộng đồng người Mỹ tại đấy.

Theo bản cáo trạng, từ tin tình báo của CIA, giáo sĩ Abu Omar lãnh đạo các nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Italia với nhiệm vụ tổ chức các vụ tấn công vào sứ quán, lãnh sự và cơ quan Mỹ và bị tình nghi tuyển mộ các tay súng nổi dậy chuyển tới Iraq, nhiệm vụ tối quan trọng của Robert là tìm mọi cách để bắt cóc ông ta.

Để thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn này, Robert đã bí mật tuyển 22 người, trong đó có một phi công thuộc Không lực Mỹ. Được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự phối hợp của các điệp viên thuộc Sismi, vụ bắt cóc được tiến hành vào ngày 17/2/2003 ngay trên đường phố Guerzoni giữa trung tâm Milan trong khi Abu Omar đi bộ một mình gần nhà thờ Hồi giáo địa phương.

Để giữ bí mật tuyệt đối, CIA đã đưa Abu Omar đến giam trong một căn cứ quân sự Mỹ tại Milan và căn cứ không quân Mỹ ở Aviano (Italia), rồi chuyển qua căn cứ Ramstein ở Đức  sau đó đưa sang giam trong một nhà tù ở Cairo, Ai Cập. Chính điệp viên CIA tiến hành những cuộc hỏi cung về mạng lưới Al-Qaeda ở Yemen được trùm khủng bố số 2 Ayman Zawahiri bí mật đưa sang hoạt động khủng bố tại châu Âu.

Theo phóng viên Livia Borghese của Đài Truyền hình Mỹ CNN, Abu Omar nay 40 tuổi, mà CIA cho là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới Al-Qaeda tại Italia. Sau nhiều lần bị hỏi cung, tra tấn dã man đến chết đi sống lại, ông ta vẫn không thừa nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, luôn khẳng định rằng mình là một giáo sĩ Hồi giáo chỉ chuyên tâm phụng sự Thánh Allah.

 
Giáo sĩ Abu Omar - nhân vật chính trong vụ án hy hữu này.

 
Sau khi vụ này bị lôi ra ánh sáng bởi tổ chức nhân quyền tại Italia có tên gọi là Chương trình nhân quyền của ACLU do Jamil Dakwar làm giám đốc, giới chức an ninh Italia đã thực sự bắt tay vào cuộc điều tra. Cả thế giới sau đó biết được vụ này nhờ WikiLeaks vào cuộc, đăng tải toàn bộ scandal lên trang web của mình và dĩ nhiên theo mô tả của CIA, WikiLeaks cũng cho rằng Abu Omar là thành viên của Al-Qaeda.

Từ áp lực của quốc tế, đến năm 2007, CIA đã phải trả tự do cho Abu Omar, hiện ông ta vẫn sống tại Cairo. Đầu tháng 11/2009, Tòa án Milan cho mở các phiên sơ thẩm xử điệp viên CIA Robert cùng nhóm 22 nghi can của Robert phạm tội bắt cóc giáo sĩ Abu Omar. Ra làm chứng còn có cả giới chức an ninh điều tra, khẳng định rằng Abu Omar chỉ thuần túy là một giáo sĩ Hồi giáo, không có mối liên quan nào đến khủng bố Al-Qaeda.

Và cuối cùng vào ngày 15/11/2009, tòa đã tuyên án Robert 8 năm tù, 22 nghi can mỗi người 5 năm tù vị tội bắt cóc và tra tấn dã man giáo sĩ Abu Omar. Ngoài ra, họ còn phải nộp phạt 1 triệu euro (khoảng 1,3 triệu USD), đồng thời phải nộp thêm tiền bồi thường cho vợ của Abu Omar là  500.000 USD.

Robert Lady sinh ngày 2/1/1954 tại Tegucigalpa, Honduras, sau đó qua Mỹ sống và trở thành điệp viên CIA. Cuối năm 2003, tức sau vụ bắt cóc Abu Omar, Robert về hưu và sống cùng vợ trong một biệt thự ở Italia. 18 tháng sau, cảnh sát đến lục soát nhà ông nhưng chỉ có vợ ông ta ở nhà, Robert đã chạy trốn sang Honduras và từ đó chạy sang Mỹ. Trong số những ổ đĩa cứng và tài liệu mà cảnh sát thu thập được có hình ảnh Abu Omar được chụp tại nơi giáo sĩ này bị bắt cóc.

Tháng 11/2005, một thẩm phán Italia đã bác bỏ yêu cầu được miễn trừ các thủ tục pháp lý của Robert vì rằng tội của ông này quá nghiêm trọng. Lệnh bắt giữ của Tòa án Italia có hiệu lực trên toàn EU là lý do khiến Robert phải chạy sang Honduras, bắt đầu cuộc trốn chạy kéo dài cho đến nay.

Hiện chưa rõ mạng lưới tình báo Mỹ ở Milan đã được tổ chức lại ra sao nhưng có một điều chắc chắn là trát bắt của Tòa án Italia đã làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động của CIA tại quốc gia Nam Âu này. Đây cũng được coi là đòn trả đũa thành công của Rome sau vụ lính Mỹ tại Iraq "ngộ sát" nhân viên mật vụ Nicola Calipari của Italia vào năm 2005.

Tại lần xử phúc thẩm này, thông qua luật sư, nhóm điệp viên CIA vẫn kêu oan, khẳng định rằng giáo sĩ Hồi giáo Abu Omar là thành viên quan trọng của Al-Qaeda. Ngày 19/9/2012, phía công tố phúc thẩm đã đề nghị tuyên án nặng hơn án sơ thẩm: 22 người, mỗi người 7 năm tù và điệp viên Robert 9 năm tù và việc phạt tiền vẫn y án sơ thẩm.

Đây là phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm. Hiện Robert cùng nhóm 22 cộng sự của ông ta dính líu trong vụ này, đều đang sống tại Mỹ, theo phán quyết, chắc chắn một ngày gần đây Cảnh sát Italia sẽ đòi Chính phủ Mỹ cho dẫn độ tất cả 23 người sang Milan để thụ án. Còn nếu họ có mặt tại bất kỳ một nước nào thuộc châu Âu, chiếu theo luật pháp Italia, tất cả sẽ bị bắt và đưa về Italia.

Thông qua luật sư Nicola Madia của mình, Nicolo Pollari và Marco Mancini đã gửi đơn kháng án lên Tòa tối cao Italia vào ngày 16/2, đại diện CIA tại tổng hành dinh ở Langley bang Virginia đã lên tiếng "lấy làm tiếc" về phán quyết của tòa phúc thẩm, cho rằng như thế sẽ không những không làm dịu đi tình hình trong mối quan hệ giữa hai ngành an ninh Mỹ - Italia mà còn gây thêm căng thẳng không đáng có.

Được biết, các phiên tòa bắt đầu từ năm 2007, nhưng quá trình xét xử tiến triển chậm, một phần vì bằng chứng đưa ra trước tòa thuộc loại mật. Bằng chứng mà các công tố viên tập hợp được là băng ghi âm các cuộc trao đổi qua điện thoại giữa các nhân viên CIA thực hiện vụ bắt cóc này.

Trở ngại lớn hơn là việc chính quyền Italia không tìm cách dẫn độ các công dân Mỹ ra trước vành móng ngựa. Phán quyết mới tuyên trên cũng không kèm yêu cầu dẫn độ, nên nhiều người hoài nghi về khả năng thực thi của nó.

Dẫu vậy, vụ việc của Abu Omar là phiên tòa đầu tiên đi đến phán quyết liên quan tới chương trình "Dẫn độ đặc biệt" của Mỹ do CIA triển khai từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton và được phát triển mạnh thêm dưới thời W.Bush.

Số người bị đưa ra khỏi châu Âu theo chương trình đặc biệt trên chưa được biết chính xác nhưng báo cáo năm 2006 của Hội đồng châu Âu ước tính có 100 người. Báo cáo tháng 2/2007 của Nghị viện châu Âu cho biết CIA đã tiến hành 1.245 chuyến bay từ châu Âu tới những nước mà nghi can có thể bị tra tấn.

Phán quyết của Italia có thể gây thêm khó khăn cho chính quyền Mỹ. Đầu năm 2011, Tổng thống Mỹ - Barak Obama đã quyết định chấm dứt chương trình thẩm vấn của CIA, đồng thời đóng cửa các nhà tù bí mật nhưng vẫn tiếp tục chương trình chuyển các nghi can đang bị giam giữ tới các nước khác để thẩm tra. Do vậy, Washington và CIA rất thất vọng với phán quyết của Tòa án phúc thẩm Milan. Hiện tình hình khá căng thẳng giữa hai bên vẫn không được cải thiện

  Tường Quyên (theo CNN)
Nguồn: antg.cand.com.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.