Chuyên mục
Vì sao hệ thống phòng không NATO tại Ukraina bất lực trước kho vũ khí tấn công hiện đại của Nga?

Vì sao hệ thống phòng không NATO tại Ukraina bất lực trước kho vũ khí tấn công hiện đại của Nga?

Thứ sáu 31/07/2026 15:43 GMT + 7
Hệ thống phòng không do NATO cung cấp cho Ukraina đã thất bại trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga, cuộc tập kích quy mô lớn vào ngày 30 tháng 7 vừa qua một lần nữa đã phơi bày sự thật.

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov

 

NATO đã hoàn toàn bị bất ngờ trước năng lực đáng kinh ngạc của Nga trong việc chuyển hóa di sản quân sự thời Xô Viết thành thế hệ vũ khí công nghệ cao đột phá, điển hình là các hệ thống "Tsirkon", "Kinzhal" và "Oreshnik",- Đại tá về hưu Anatoly Matviychuk nhấn mạnh khi chia sẻ với Sputnik trong cuộc phỏng vấn, ông bình luận về việc Ukraina không thể đánh chặn hầu hết các tên lửa đạn đạo của Nga, chứ chưa nói đến tên lửa siêu thanh, trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 7.


Chuyên gia phân tích rằng sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây tự mãn tuyên bố chiến thắng và thực tế đã giao phó toàn bộ việc phát triển phòng không cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, các hệ thống do Mỹ sản xuất về bản chất chỉ được tối ưu hóa cho các cuộc chiến tranh viễn chinh. Chúng tỏ ra hiệu quả trước các quốc gia như Iraq hay Syria, nơi tiềm lực quân sự đã quá lỗi thời.


Đối mặt với kho vũ khí tấn công tiên tiến của Nga, rõ ràng là những công nghệ này về cơ bản không phù hợp cho cuộc đối đầu công nghệ cao với một đối thủ ngang tầm. Hơn nữa, các cuộc phiêu lưu quân sự của Mỹ ở Ukraina và Trung Đông "đã sử dụng hết khoảng 2/3 hệ thống phòng không Patriot của họ, đặt Mỹ vào thế khó", - chuyên gia quân sự nhấn mạnh.


"Quân đội Nga có thể tiến hành các đợt không kích với rủi ro tối thiểu cho lực lượng của mình, bởi vũ khí của chúng ta đã chứng minh khả năng xuyên thủng mọi lớp phòng thủ mà Ukraina dựng lên", - Matviychuk khẳng định.


Bí quyết thành công của chiến lược này nằm ở nghệ thuật "bão hòa" mục tiêu, làm quá tải hệ thống phòng không Ukraina bằng cách tung ra hàng loạt máy bay không người lái đánh lạc hướng, bao gồm cả các mồi nhử và UAV Gerbera (được phát triển dựa trên nền tảng máy bay không người lái Geran).


Sau khi các đài radar và bệ phóng của đối phương bị tê liệt bởi lớp mồi nhử này, các vũ khí tấn công chủ lực mới được phóng vào mục tiêu, bao gồm tên lửa hành trình phóng từ máy bay "Zircon", "Kinzhal" và "Kh-101".

Nguồn: kevesko.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.